Quy hoạch đô thị bền vững

Phát triển hạ tầng đô thị hiện nay không chỉ tạo không gian sống chất lượng mà còn hướng đến sự hiện đại, đồng bộ, liên kết với trọng tâm thúc đẩy sự phát triển bền vững của đô thị. Đây là những định hướng quan trọng trong chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Mầu xanh đô thị đường 3/2, thành phố Vũng Tàu.
Mầu xanh đô thị đường 3/2, thành phố Vũng Tàu.

Đường Lê Hồng Phong là một trong những trục chính trung tâm của thành phố Vũng Tàu, dài khoảng 4 km, nối từ bùng binh Đài Liệt sĩ đến đường Lê Lợi. Trước đây, tuyến đường này là nỗi ám ảnh của người dân vì dây cáp viễn thông, truyền hình chằng chịt trên cột điện; nay đã được “giải phóng” hoàn toàn, không gian đô thị như vừa được “cởi trói”, thông thoáng hơn hẳn.

Trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có 271 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 230 km có hệ thống lưới điện hạ thế treo trên các cột điện. Cùng đi chung trên đó là dây cáp của các đơn vị viễn thông, truyền hình. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu Nguyễn Trọng Thụy, việc ngầm hóa cáp viễn thông, truyền hình, lưới điện chính là “cuộc đại phẫu thẩm mỹ” cho đô thị thành phố. Tính đến nay, thành phố có hơn 10 tuyến đường trung tâm hoàn thành việc hạ ngầm các thiết bị hạ tầng, như: Bacu, Trưng Trắc, Trưng Nhị, Lê Văn Tám, Thống Nhất Mới, Hoàng Hoa Thám, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Văn Trỗi, Trương Công Định, Phan Chu Trinh…

Câu chuyện ngầm hóa chỉ là một trong những việc làm thiết thực trong chương trình phát triển hạ tầng đô thị theo hướng bền vững mà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang triển khai thời gian qua. Cùng với đó, các nhà máy xử lý nước thải đô thị cũng lần lượt được đầu tư xây dựng; hệ thống cấp nước ngày càng tối ưu hiệu quả cung cấp nước sạch cho đô thị, các khu công nghiệp; nhiều tuyến đường giao thông nội đô, nội thị, tuyến đường liên kết vùng cũng được đầu tư nâng cấp hoặc xây mới góp phần hoàn thiện hạ tầng.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Mai Trung Hưng cho biết, trong những năm đầu thành lập tỉnh, hệ thống giao thông đô thị và nông thôn chiếm tỷ trọng rất nhỏ, tổng chiều dài chỉ khoảng gần 1.000 km, chủ yếu là những tuyến đường cũ với mặt cắt ngang nhỏ hẹp, một số ít tuyến đường nhựa đã hư hỏng, xuống cấp, đầu tư không đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Sau 30 năm, hệ thống giao thông đô thị và nông thôn của tỉnh có sự phát triển rõ nét. Đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng mới, mở rộng, cải tạo các tuyến đường cũ với tổng chiều dài hàng nghìn km, tạo ra hệ thống giao thông liên hoàn, gắn kết giữa các đô thị, vùng kinh tế trong tỉnh. Tại các đô thị, hệ thống tuyến đường chính được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ với công trình hạ tầng kỹ thuật (như cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, điện lưới, thông tin); giải quyết tốt vấn đề giao thông vận tải và du lịch, góp phần tạo đô thị khang trang, sạch đẹp, văn minh, hiện đại. Ngoài ra, tỉnh còn tập trung huy động các nguồn lực để xây dựng mới nhiều tuyến đường như cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, tuyến tránh Quốc lộ 56, liên cảng Cái Mép-Thị Vải, 991B, Phước Hòa-Cái Mép, đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, đường Hội Bài-Châu Pha-Đá Bạc-Phước Tân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, chương trình có phạm vi nghiên cứu với tổng diện tích tự nhiên 1.982,56 km2 bao gồm bảy đơn vị hành chính cấp huyện. Mục tiêu là đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 63,5%; toàn tỉnh có 10 đô thị (trong đó: một đô thị loại I, hai đô thị loại II, một đô thị loại IV, sáu đô thị loại V). Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2030 đạt 72- 75%. Giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh có 13 đô thị gồm ba thành phố, 10 thị trấn và một đô thị sinh thái biển (huyện Côn Đảo), phấn đấu huyện Long Đất có một đơn vị hành chính đạt tiêu chuẩn đô thị (khu vực đô thị) của thành phố trực thuộc Trung ương.

Cũng trong chương trình này, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đặt mục tiêu trong giai đoạn 2031-2050, địa phương sẽ có hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện, hiện đại; môi trường sống an toàn, trong lành, chất lượng cao; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, kinh tế phát triển hiệu quả theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp và thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0”. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2050 khoảng hơn 90%.

Đến thời điểm này, hệ thống đô thị của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang được phát triển theo phân vùng hành lang kinh tế: Vùng phát triển công nghiệp, dịch vụ, cảng biển dọc hành lang phía tây nam của tỉnh; vùng phát triển dịch vụ-du lịch chủ yếu tập trung tại hành lang ven biển phía đông và vùng phát triển kinh tế nông nghiệp, cụm công nghiệp và vùng vành đai nguyên liệu tập trung phía bắc của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Công Vinh cho biết, để đạt được các mục tiêu Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đã đề ra 4 nhóm giải pháp cơ bản: Giải pháp cơ chế chính sách; giải pháp phát triển và đào tạo nguồn nhân lực; giải pháp về quy hoạch, quản lý phát triển đô thị và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Song song đó, tỉnh cũng lập danh mục dự án ưu tiên đầu tư phát triển đô thị theo ba nhóm. Nhóm 1: Các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối và các dự án khác đã được xác định trong quy hoạch tỉnh. Nhóm 2: Một số chương trình, đề án cấp quốc gia có liên quan và cấp tỉnh đang triển khai hoặc đề xuất mới về phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển đô thị tăng trưởng xanh, giảm phát thải; phát triển đô thị thông minh hoặc các chương trình, đề án cấp quốc gia, cấp tỉnh khác để cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển bền vững hệ thống đô thị của tỉnh. Nhóm 3: Nhóm các dự án khắc phục tiêu chuẩn chưa đạt từng đô thị theo kế hoạch nâng loại đô thị đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030, trong đó có cả các tiêu chí chưa đạt cho cấp đô thị hiện hữu và các tiêu chí chưa đạt cho cấp đô thị định hướng đến năm 2030

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.

Cầu Phước An nối giữa thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành trong năm 2027.

Đồng Nai quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Chín tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố Đồng Nai đạt hơn 10%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra cho cả năm là 11% đòi hỏi quyết tâm cao, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Đội K72)

Chạy đua với thời gian quy tập hài cốt liệt sĩ

Theo thông tin từ Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai), trong đợt 1, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027 (từ ngày 4/9 đến ngày 10/10), đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.