Trao giải Cuộc thi viết "Những cống hiến thầm lặng" năm 2025

Sáng 28/11, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” (2021-2025) và trao giải Cuộc thi viết "Những cống hiến thầm lặng" năm 2025.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân những cá nhân, tập thể đã đồng hành, đóng góp cho chương trình.
Ban tổ chức tặng hoa tri ân những cá nhân, tập thể đã đồng hành, đóng góp cho chương trình.

Theo Ban tổ chức, tiếp nối thành công của cuộc thi viết "Những cống hiến thầm lặng" (năm 2021, 2022 và 2023), bắt đầu từ năm 2024, cuộc thi đã được nâng tầm lên thành chương trình truyền thông "Những cống hiến thầm lặng".

Chương trình nhằm tôn vinh sự đóng góp quan trọng của những cá nhân, tập thể trong việc thực hiện công tác chăm lo, đãi ngộ và những điều kiện tốt nhất cho lao động nữ, nhất là lao động nữ nhập cư.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đặt mục tiêu nâng cao hiểu biết của các bên liên quan, bao gồm người lao động, người sử dụng lao động, cộng đồng về những thách thức trong thực hiện việc làm thỏa đáng trong điều kiện phát triển kinh tế theo hướng chuyển đổi số.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi cho biết: “Trải qua hành trình 5 năm triển khai, chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” đã trở thành một thương hiệu truyền thông uy tín, có sức ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội. Từ một sáng kiến nhỏ, chương trình đã mở rộng thành diễn đàn kết nối báo chí, nhà quản lý và người dân, cùng hướng đến các giá trị nhân ái, công bằng và phát triển bền vững. Nhiều câu chuyện, nhân vật được phát hiện qua chương trình đã trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống”.

c8985b38-fadb-481f-9184-d8a5a3467dd1-3076.jpg
Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại buổi lễ.

Không chỉ tại địa bàn Thủ đô, chương trình đã mở rộng phạm vi hoạt động đến các tỉnh, thành phố khác thông qua việc tổ chức các tọa đàm, chương trình thực tế và hoạt động hỗ trợ để nâng cao nhận thức pháp luật cho người lao động, nhất là nhóm yếu thế, nhóm lao động tự do, người khuyết tật, trẻ em….

Trong 5 năm, Ban tổ chức đã thực hiện 10 tọa đàm chuyên đề, 3 chuyến đi thực tế, mở rộng kênh podcast chuyên đề tư vấn pháp lý về an sinh xã hội, phối hợp tập huấn đào tạo và thực hiện cuộc thi báo chí số về an sinh xã hội cho sinh viên.... Ban tổ chức đã nhận được tổng số bài dự thi là hơn 2.100 bài của hơn 500 tác giả và nhóm tác giả. Qua đó, đã trao giải cho 96 tác giả và nhóm tác giả với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

1a51de93-bd6d-46ea-a890-995eb2951ed0-1013.jpg
Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho những cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc cho chương trình.

Ông Tạ Việt Anh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV), Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, năm 2025, cuộc thi viết “Những cống hiến thầm lặng” đặt mục tiêu nâng cao hiểu biết của người dân và các cơ quan có liên quan về vấn đề bảo vệ môi trường, những tác động biến đổi khí hậu đến đời sống người dân; những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, lạm phát kinh tế, hội nhập khu vực và quốc tế, cơ hội và thách thức của nền kinh tế số tạo ra...

Ban tổ chức đã tổ chức 2 tọa đàm với chủ đề: Giải pháp bảo đảm sinh kế cho người lao động sau thiên tai, Bảo hiểm rủi ro thiên tai cho người lao động.

Sau gần 7 tháng phát động cuộc thi năm 2025, Ban tổ chức đã nhận được tổng 581 tác phẩm dự thi, (trong đó có 450 tác phẩm chuyên và 131 tác phẩm không chuyên...).

"Các tác phẩm đã phản ánh rõ nét, sinh động mọi góc cạnh của đời sống dân sinh và dưới nhiều hình thức mới mẻ, hiện đại. Trong đó, nhiều tác phẩm đã có sự phân tích thấu đáo, đa chiều, cho thấy sự bề dày thông tin, kiến thức cũng như sự am hiểu về lĩnh vực của các tác giả, nhóm tác giả", ông Kiều Thanh Hùng - thành viên Ban giám khảo nhận xét.

985ef12c-335a-460f-b185-d7194cf831b2-8079.jpg
Nhóm tác giả nhận giải Nhất nhóm các bài viết chuyên.

Với các bài viết của các tác giả chuyên, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 10 tác giả, nhóm tác giả (gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích); trao 2 giải tập thể và chứng nhận cho 10 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo. Trong đó, giải Nhất thuộc về nhóm tác giả Trần Thịnh An, Trương Quỳnh Anh, Vũ Duy Khánh, Trương Thị Mỹ Hoa (Báo Kinh tế và Đô thị) với loạt bài: Mở “cánh cửa” kinh tế số để không ai bị bỏ lại phía sau.

af65ce93-3c2b-4fa4-b475-df65e2dfcbb5-7430.jpg
Tác giả Lê Thị Hảo, giáo viên Trường Trung học cơ sở Quảng Phú, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị với loạt bài “Môi trường, nhận thức và sinh kế” đoạt giải Nhất các bài viết không chuyên.

Với các bài viết của các tác giả không chuyên, cuộc thi ghi nhận nhiều cây viết trẻ đến từ các trường đại học, được đăng tải đa dạng trên các nền tảng như tiktok, facebook, youtube và các diễn đàn… Ban tổ chức đã chấm chọn và trao giải cho 9 tác giả, nhóm tác giả (gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích); trao 1 giải tập thể và 10 giải cho các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

c0e3b458-0b94-4319-9dd3-58386fa53757-3289.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại buổi lễ.

Đánh giá cao chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, qua hành trình 5 năm, đến nay chương trình đã tôn vinh sự đóng góp quan trọng của những cá nhân, tập thể trong việc thực hiện công tác chăm lo, đãi ngộ và tạo điều kiện tốt nhất cho lao động nữ. Chương trình cũng góp phần phát triển, mở rộng mạng lưới các nhà báo có cùng mối quan tâm về các vấn đề an sinh xã hội.

Đáng chú ý, thông qua các chương trình tọa đàm, tuyên truyền phổ biến pháp luật đã nâng cao hiểu biết của các bên liên quan, bao gồm cả nữ lao động, người sử dụng lao động và cộng đồng về quyền của người lao động trong bối cảnh kinh tế số, biến đổi khí hậu. Từ đó, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn và bền vững; hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa quyền của người yếu thế, thanh niên, dân tộc thiểu số…

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức ra mắt Dự án “Âm nhạc cuối tuần”. Giữa không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu Jazz vang lên đã mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô.

Khách du lịch ngồi sát khu vực đường ray khi tàu đi qua.

[Ảnh] Phố cà-phê đường tàu nhộn nhịp trở lại sau lệnh giải tỏa

Dù mới bị lực lượng chức năng giải tỏa, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, nhưng chỉ sau vài ngày, tại phố cà-phê đường tàu (thuộc các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm ở Hà Nội), bàn ghế lại được kê sát đường ray để phục vụ khách du lịch như chưa từng có lệnh cấm.

Quang cảnh buổi làm việc.

Bí thư Hà Nội yêu cầu không để tình trạng “trên quyết liệt, dưới chậm chuyển động”

Chiều 27/11, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy ba phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ, Láng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn và công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục).