Cấp ủy, chính quyền địa phương đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ dự án trong quý IV năm nay.
Dự án có chiều dài khoảng 4,95 km, đi qua địa bàn các phường Xuân Phương, Tây Mỗ và xã Sơn Đồng, với tổng diện tích thu hồi đất 22,93 ha. Theo thiết kế, đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài 3,25 km có mặt cắt ngang 50m, đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm dài 1,7 km có mặt cắt ngang 40m.
Riêng trên địa bàn phường Xuân Phương, tuyến đường dài 3,25 km, diện tích thu hồi đất 13,92 ha, chiếm khoảng 60,7% tổng diện tích giải phóng mặt bằng toàn dự án. Đây cũng là địa phương có số hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng nhiều nhất với gần 500 trường hợp.
Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy phường Xuân Phương đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/ĐU, Ủy ban nhân dân phường ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND nhằm thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn hệ thống chính trị. Các tổ công tác tuyên truyền, vận động được thành lập theo từng địa bàn, kiên trì thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người”, kịp thời giải đáp vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Đồng chí Bùi Mạnh Hoài, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng phường Xuân Phương cho biết: “Ban Quản lý dự án đã chủ động liên hệ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, bám sát các mục tiêu, nguyên tắc đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường quán triệt và chỉ đạo, tham mưu bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân, coi trọng công tác dân vận, kiên trì vận động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp cuối cùng”.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực. Đến hết ngày 29/6, 100% các hộ dân đã phối hợp điều tra, kiểm đếm. Trong đó, 350 hộ dân, tổ chức đã đồng thuận tự nguyện bàn giao mặt bằng sau quá trình tuyên truyền, vận động.
Theo thống kê sơ bộ, tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 10,84 ha/13,9 ha, tương ứng 77,98%. Địa phương cũng đã bàn giao cho chủ đầu tư là phường Tây Mỗ đoạn tuyến liền mạch dài 862m để tổ chức thi công. Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp còn lại.
Cùng với công tác vận động, địa phương cũng tập trung chuẩn bị quỹ đất tái định cư, nội dung được nhiều hộ dân quan tâm. Bà Nguyễn Thị Quyền, hộ dân có 358 m² đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án, gia đình bà ủng hộ chủ trương của thành phố và mong muốn dự án sớm hoàn thành để cải thiện hạ tầng giao thông khu vực. “Điều người dân mong muốn nhất hiện nay là gia đình sớm được bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống” bà Quyền chia sẻ.
Ông Nguyễn Công Lý, viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng phường Xuân Phương cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã xin chủ trương của thành phố đối với 5 vị trí tái định cư. Các khu vực này căn bản đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Khi được phê duyệt, địa phương sẽ nhanh chóng tổ chức giao đất tái định cư cho các hộ dân theo quy định”.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp một số khó khăn do hồ sơ đất đai của một số trường hợp tồn tại qua nhiều thời kỳ, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo quy định. Ủy ban nhân dân phường Xuân Phương đang phối hợp các cơ quan chuyên môn tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại với nhân dân, hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm những khó khăn tồn tại, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ được giao, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án mở rộng đường 70.