Triển khai thí điểm mô hình cho người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng

Việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Đặc biệt, mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà thăm hỏi, động viên người khuyết tật tham dự lễ khai trương mô hình.

Ngày 8/7, Ủy ban nhân dân xã Xuân Mai (thành phố Hà Nội) tổ chức lễ khai trương “Mô hình phục hồi chức năng, can thiệp sớm và trợ giúp người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng”.

Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà; lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội; đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, các đơn vị chuyên môn và đông đảo người dân trên địa bàn.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức, đề án được xây dựng xuất phát từ chính nhu cầu bức thiết của nhân dân địa phương. Mô hình hoạt động theo nguyên tắc lấy người khuyết tật, người yếu thế làm trung tâm; tận dụng tối đa cơ sở vật chất, nhân lực sẵn có của trạm y tế và hệ thống chính trị cơ sở mà không làm phát sinh tổ chức bộ máy mới. Đối tượng thụ hưởng không chỉ là người khuyết tật mà còn bao gồm trẻ em có nguy cơ chậm phát triển, người cao tuổi suy giảm chức năng, người sau tai biến mạch máu não, người mắc bệnh mạn tính và các trường hợp cần phục hồi chức năng tại cộng đồng.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn thí điểm từ nay đến cuối năm 2026, địa phương phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% các thôn được phổ biến kế hoạch; 100% đối tượng đủ điều kiện được lập hồ sơ quản lý cá thể.

Nhằm bảo đảm nguồn lực thực hiện, Ủy ban nhân dân xã dự kiến bố trí nguồn kinh phí ban đầu khoảng 500 triệu đồng từ ngân sách địa phương phục vụ cho công tác điều tra, mua sắm trang thiết bị tối thiểu và nâng cấp cơ sở vật chất, kết hợp với nguồn chi trả của bảo hiểm y tế cùng các nguồn lực xã hội hóa khác.

mh3.jpg
Các y, bác sĩ khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn xã Xuân Mai có nguy cơ và biểu hiện khuyết tật tại lễ khai trương mô hình.

Chủ tịch xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức cho biết thêm, hiện nay, trên địa bàn xã Xuân Mai hiện có khoảng 1.742 người khuyết tật và người yếu thế (chiếm 2,6% dân số toàn xã), trong đó có 758 nữ, tương đương 43,5%. Riêng nhóm người yếu thế có 782 người. Đối với người khuyết tật, địa phương đã xác định mức độ khuyết tật cho gần 1.000 trường hợp, trong đó chủ yếu là người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Qua rà soát cho thấy, còn một số lượng lớn người yếu thế có nhu cầu được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng tại cộng đồng, gồm: người cao tuổi suy giảm chức năng vận động; người sau tai biến mạch máu não; người mắc bệnh mạn tính kéo dài; trẻ em rối loạn phát triển hoặc chậm phát triển tâm thần vận động, người bệnh tâm thần giai đoạn ổn định và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hạn chế khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế.

Đáng chú ý, khoảng 80% người khuyết tật mới chỉ được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thông thường như các nhóm đối tượng khác, trong khi nhu cầu khám sàng lọc, phục hồi chức năng chuyên sâu, can thiệp sớm và quản lý sức khỏe lâu dài vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ.

Trao đổi thông tin tại lễ ra mắt, Phó Cục trưởng Phòng bệnh (Bộ Y tế) Vương Ánh Dương cho rằng: Việc triển khai mô hình phát hiện sớm, can thiệp sớm và quản lý phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại xã Xuân Mai là bước đi cụ thể, nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển hệ thống phục hồi chức năng theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1709/QĐ-BYT, ngày 12/6/2026 của Bộ trưởng Y tế phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Do vậy, để mô hình phát huy hiệu quả, cần đặt người dân làm trung tâm, tăng cường sự phối hợp giữa ngành y tế với giáo dục, an sinh xã hội và chính quyền địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi và các đối tượng cần phục hồi chức năng.

mh5.jpg
Các đại biểu ấn nút lễ khai trương "Mô hình phục hồi chức năng, can thiệp sớm và trợ giúp người khuyết tật, người yếu thế dựa vào gia đình và cộng đồng".

Song song với đó, cần chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, nhân viên cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, theo dõi, đánh giá hiệu quả can thiệp và phát triển các hình thức tư vấn, khám, phục hồi chức năng từ xa. Chính quyền các cấp cần tiếp tục hoàn thiện, xây dựng cơ chế tài chính bền vững để hỗ trợ các dịch vụ phục hồi chức năng tại nhà, nghiên cứu cơ chế chi trả bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ chăm sóc tại cộng đồng.

“Việc Hà Nội lựa chọn xã Xuân Mai là một trong những địa phương đầu tiên triển khai thí điểm mô hình, thể hiện sự quan tâm của thành phố, sự vào cuộc của chính quyền địa phương; sự đồng hành của các cơ quan chuyên môn và đội ngũ chuyên gia, mô hình sẽ tiếp tục được hoàn thiện, đánh giá toàn diện để từng bước nhân rộng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho người dân trên địa bàn Hà Nội nói riêng và trên phạm vi cả nước nói chung thời gian tới”, Phó Cục trưởng Phòng bệnh Vương Ánh Dương nhấn mạnh.

Phát biểu ý kiến tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết: Việc triển khai mô hình này mang tính đột phá, với việc các bệnh viện tuyến trên sẽ trực tiếp hỗ trợ chuyên môn, bố trí cán bộ xuống trạm y tế để khám sức khỏe cho người dân; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y tế cơ sở. Đây là một bước tiến quan trọng để đưa các dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, người dân không phải di chuyển xa, không nhất thiết phải lên các bệnh viện tuyến trên mà vẫn được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại tuyến cơ sở.

Trước số lượng người cần phục hồi chức năng và các đối tượng yếu thế trên địa bàn còn lớn, thành phố xác định phải triển khai mô hình với quyết tâm cao, bảo đảm tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Mô hình cần phát huy hiệu quả trên cơ sở huy động sự tham gia liên ngành, từ ngành y tế, bảo hiểm xã hội, các bệnh viện chuyên sâu, trạm y tế đến các tổ chức, đơn vị đồng hành và nhà tài trợ. Quan trọng hơn, việc triển khai mô hình phải hướng tới hiệu quả thực chất, lấy chất lượng phục hồi chức năng và lợi ích của người dân làm thước đo. Mô hình phải được tổ chức vận hành thực sự hiệu quả, được đánh giá bằng chất lượng phục hồi chức năng và những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân.

mh7.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà và các đại biểu kiểm tra công tác khám sàng lọc nguy cơ khuyết tật cho người dân tại lễ khai trương mô hình.

Sau lễ ra mắt, tại Điểm Y tế Thủy Xuân Tiên (Trạm Y tế xã Xuân Mai), với sự trợ chuyên môn đến từ các Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội; đa khoa Chương Mỹ đã tổ chức khám sàng lọc cho 50 người dân có nguy cơ hoặc biểu hiện khuyết tật nhưng chưa được xác định mức độ khuyết tật; tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, hướng dẫn tập luyện và thực hiện các kỹ thuật phục hồi chức năng đối với những trường hợp cần can thiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã trao tặng quà cho 10 người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội trao Giải nhất tặng các tác giả (Ảnh THÁI QUANG)

Góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 với nhiều dấu ấn nổi bật. Trong đó, nhiều người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đóng vai trò chỉ đạo, trực tiếp tham gia viết bài, tạo hiệu ứng lan tỏa cho cả hệ thống chính trị.

Các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác tại Triển lãm Quốc tế về Cơ khí chính xác và sản xuất chế tạo MTA Hanoi 2026.

Tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng FDI

Trong chuỗi cung ứng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), việc tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán đầy thách thức với ngành công nghiệp Thủ đô. Để khắc phục điều này, các doanh nghiệp trong nước cần nâng cao năng lực, tăng cường liên kết và kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp FDI.

Đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại cuộc đối thoại với nông dân Thủ đô (Ảnh VIẾT THÀNH)

Tạo sinh kế cho nông dân sau thu hồi đất

Trong bối cảnh diện tích đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp để phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ và các công trình hạ tầng, thành phố Hà Nội chủ động chuyển mạnh sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao.

Bác sĩ Đỗ Doãn Bách tư vấn, khám bệnh cho người dân (Ảnh NVCC)

Số hóa hành trình chăm sóc sức khỏe người dân

Trong số 70 cá nhân tiêu biểu nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Doãn Bách, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) được vinh danh với sáng kiến “Bác sĩ trẻ số”.

Phiên livestream “Rằm rộ Phố cổ - Hà Nội trong tôi” do phường Hoàn Kiếm tổ chức thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tương tác.

Thúc đẩy hệ sinh thái số tại khu Phố cổ

Là trung tâm văn hóa, du lịch, thương mại quan trọng bậc nhất Thủ đô, hiện khu phố cổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong giới thiệu quảng bá các hoạt động văn hóa, ẩm thực, du lịch, nhất là ở trục chính từ phố Hàng Đào đến phố Hàng Giấy.

Đổi mới hiệu quả hoạt động nhà văn hóa

Từ nơi chủ yếu phục vụ hội họp, nhà văn hóa ở nhiều địa phương tại Hà Nội đang được tổ chức lại theo hướng đa năng, gắn sinh hoạt văn hóa, thể thao với đọc sách, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 không chỉ là không gian thưởng thức và trải nghiệm đồ uống mà còn là hành trình kết nối giữa truyền thống với sáng tạo, văn hóa và du lịch, Hà Nội và các địa phương, Việt Nam và bạn bè quốc tế.

[Ảnh] Hàng nghìn người dân thích thú tham dự Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Từ ngày 9-11/10/2026, tại Công viên Thiên văn học (phường Dương Nội, thành phố Hà Nội), diễn ra Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa đồ uống Việt” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân tham gia tìm hiểu và trải nghiệm.

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.