Hà Nội kiên định mục tiêu tăng trưởng, tận dụng thời cơ bứt phá

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, thành phố Hà Nội vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 từ 11% trở lên. Cùng với việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thành phố đang thực hiện hàng loạt giải pháp để đạt được mục tiêu này.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo thành phố Hà Nội phát động khởi công 5 dự án đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê tại Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo thành phố Hà Nội phát động khởi công 5 dự án đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê tại Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, giữ vững kỷ cương điều hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

Hà Nội đã từng bước hoàn thiện Đề án đổi mới mô hình phát triển theo cấu trúc "3 trụ cột-5 động lực-4 không gian phát triển", xác lập mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy các giá trị văn hóa.

Những định hướng này đã được cụ thể hóa trong các chương trình hành động và kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn, góp phần mở rộng không gian phát triển và tạo dư địa tăng trưởng mới cho Thủ đô.

Nhờ đó, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP 6 tháng đầu năm nay đạt 8,22%, mức tăng cao nhất trong 10 năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 410.000 tỷ đồng, hoàn thành trên 62% dự toán năm.

Đầu tư công tiếp tục được xác định là "đầu kéo" thúc đẩy tăng trưởng. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố giải ngân gần 64 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ.

Song song với đó, Hà Nội tích cực huy động nguồn lực xã hội, thu hút khoảng 33 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách, tạo hiệu ứng lan tỏa đối với các lĩnh vực xây dựng, dịch vụ, bất động sản và logistics.

21b1.jpg
Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn xã Thanh Oai.

Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô và chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Trung ương và Chính phủ đã giao. Trong đó, áp lực tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm là rất lớn.

Một số điểm nghẽn về đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị dự án vẫn cần tiếp tục tháo gỡ. Sức mua thị trường, năng lực hấp thụ vốn và sức cạnh tranh của một bộ phận doanh nghiệp còn hạn chế.

Nhận thức rõ trách nhiệm của Thủ đô đối với mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước, Hà Nội xác định 6 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn tăng tốc và bứt phá; kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên, không điều chỉnh mục tiêu theo hướng thấp hơn; tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy tối đa các cơ chế, chính sách mới của Luật Thủ đô năm 2026 để tạo đột phá phát triển. Trọng tâm trước hết là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch năm 2026, coi đây là động lực dẫn dắt tăng trưởng, kích hoạt đầu tư xã hội và tạo việc làm.

Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục đầu tư; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị mặt bằng để triển khai đồng loạt các dự án hạ tầng chiến lược, các tuyến quốc lộ, đường vành đai, các cầu qua sông Hồng, các dự án đường sắt, các công trình đa mục tiêu, các khu phát triển đô thị mới và các dự án nhà ở xã hội.

chu-tich-2-5545.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường 70.

Một trong những yêu cầu quan trọng được Ủy ban nhân dân thành phố đặt ra là đổi mới phương thức điều hành, chuyển từ tư duy “quản lý kế hoạch” sang tư duy “điều hành tăng trưởng”. Theo đó, mỗi sở, ngành, xã, phường phải xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho lĩnh vực, địa bàn phụ trách; lượng hóa mức đóng góp vào GRDP của thành phố; đồng thời đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư thông qua giá trị gia tăng tạo ra cho nền kinh tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, mỗi dự án chậm tiến độ, mỗi công việc bị kéo dài không chỉ là vấn đề hành chính, mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của thành phố. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục điều hành theo nguyên tắc giao chỉ tiêu cụ thể, giao tiến độ cụ thể, giao trách nhiệm cụ thể, kiểm điểm kết quả cụ thể và lấy kết quả tăng trưởng làm thước đo năng lực điều hành của người đứng đầu.

Tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của thành phố mới đây, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành rà soát các kịch bản tăng trưởng, thực hiện nhanh hơn nữa tất cả các công việc đang thực hiện để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026; đồng thời xây dựng kịch bản xác định các dự án động lực để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số trong năm 2027 và các năm tiếp theo.

Trong đó, thành phố quan tâm trước mắt, lâu dài, đặc biệt là thúc đẩy phát triển công nghiệp, các ngành kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; triển khai một cách thực chất các cam kết đã ký kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm trong ngày 29/6 vừa qua.

Đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh, phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, không để tình trạng nhà đầu tư e ngại về thủ tục hành chính, tuyệt đối không để tình trạng nhũng nhiễu làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố.

Các cấp, các ngành đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ mạnh mẽ thúc đẩy các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giao trách nhiệm cụ thể cho từng lãnh đạo, từng sở ngành, địa phương chịu trách nhiệm kiểm soát “đường găng” tiến độ đối với các công trình hạ tầng chiến lược, kể cả nguồn vốn đầu tư công và đầu tư xã hội.

“Thủ đô chúng ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội rất lớn, nhưng đi kèm là trách nhiệm hết sức nặng nề. Chúng ta cần cụ thể hóa các quyết tâm bằng những kết quả cụ thể về các chỉ tiêu kinh tế, thu nhập, việc làm được tạo ra, các công trình hạ tầng được hoàn thành, các điểm nghẽn được tháo gỡ, các chính sách an sinh với người dân được thụ hưởng và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị”, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng bày tỏ tin tưởng.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trải nghiệm cùng hiện vật đặc biệt - chiếc máy khâu - hiện vật gắn bó với nhiều gia đình Hà Nội một thời.

“Kể chuyện” Hà Nội qua vẻ đẹp áo dài

Tà áo dài luôn gắn với nét thanh lịch của người Hà Nội. Nhưng không phải ai cũng hiểu quá trình phát triển của áo dài. Với trưng bày “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã dẫn dắt người xem khám phá vẻ đẹp của áo dài, của phụ nữ Hà thành qua năm tháng.

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Nhà văn hóa số trên địa bàn xã Đông Anh. (Ảnh GIANG NAM)

Nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân

Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Hà Nội đang tạo ra sự đổi thay mạnh mẽ cho các nhà văn hóa. Những mô hình hoạt động mới, những cách làm sáng tạo được triển khai khiến nhà văn hóa trở thành “ngôi nhà chung” giúp nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân.

Sông Hồng đoạn chảy qua phường Hồng Hà, Hà Nội (Ảnh ĐĂNG QUANG)

Biểu tượng mới của Thủ đô

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thị An.

Bảo đảm an toàn thoát lũ khi thực hiện chỉnh trang đô thị

Sông Hồng là dòng sông rất đặc thù của Hà Nội nói riêng và cả vùng Đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Việc thành phố lấy ý kiến rộng rãi Nhân dân thể hiện sự cầu thị của cấp ủy, chính quyền trong triển khai quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Người dân phường Hồng Hà tìm hiểu hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Cần sớm công bố quy hoạch chi tiết phân khu đô thị sông Hồng

Những ngày qua, thông tin điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, nhất là những người sinh sống trong ranh giới quy hoạch.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được tích cực thi công.

Giải ngân vốn đầu tư công bước vào giai đoạn nước rút

Hết tháng 8/2026, Hà Nội đã giải ngân 92.592 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 56,1% kế hoạch. Nhiều dự án hạ tầng đô thị đang ở giai đoạn cao điểm thi công. Thành phố xác định, đầu tư công và xây dựng là động lực trực tiếp, có tính chủ động cao nhất để đạt mục tiêu GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Cẩn trọng khi thực hiện cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đã cho phép Hà Nội chủ động xây dựng cơ chế thí điểm, thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) các cơ chế, chính sách mới hoặc khác với quy định của pháp luật; từ đó tổng kết, đề xuất nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại châu Á-Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 27/9 đến 1/10/2026, được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với khoảng 250 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Siết chặt quản lý bữa ăn bán trú cho học sinh

Chính sách nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú lên 28.000 đồng/học sinh tiểu học mỗi ngày và 40.000 đồng/ngày cho sáu nhóm học sinh chính sách trong năm học 2026-2027 được phụ huynh hưởng ứng, nhưng cũng đặt ra yêu cầu quản lý sát sao hơn khi đã có những vụ việc gây bức xúc về chất lượng bữa ăn bán trú ngay trong những ngày đầu năm học mới.

Đồng hành hộ kinh doanh trên môi trường số

Từ chỗ chủ yếu bán hàng tại chợ và cho khách quen, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các xã ngoại thành Hà Nội đang từng bước tiếp cận phương thức bán hàng trên môi trường số. Thay đổi này đến từ nhu cầu của người dân cùng sự đồng hành trực tiếp của chính quyền cơ sở.

Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố xanh, thông minh, đáng sống. (Ảnh ĐĂNG ANH)

Mở rộng không gian thể chế, tạo động lực phát triển Thủ đô

Luật Thủ đô năm 2026 mở ra không gian thể chế mới, trao cho Hà Nội thẩm quyền, công cụ, nguồn lực mạnh hơn để chủ động giải quyết những vấn đề của một đô thị đặc biệt. Những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội được thiết kế để tạo động lực phát triển, hướng tới xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Thùy Dương hát tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Tiếng hát sẻ chia yêu thương

Những năm qua, em Lê Phạm Thùy Dương, học sinh lớp 8E7, Trường trung học cơ sở Sơn Tây phân hiệu Phùng Hưng (Hà Nội) vừa nỗ lực học giỏi, vừa theo đuổi đam mê ca hát và giành nhiều giải thưởng. Với em, ca hát không chỉ là niềm yêu thích, mà còn là cách sẻ chia với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân xem quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội (Ảnh BẢO LONG)

Xác lập lộ trình hiện thực hóa tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang ý nghĩa chiến lược, định hướng phát triển một đô thị “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc” với mục tiêu vươn tầm thế giới. Để thật sự trở thành bệ phóng cho phát triển, tầm nhìn và định hướng lớn, đồ án đã được cụ thể hóa với các tầng không gian, trung tâm, cực tăng trưởng.

Các em học sinh Trường trung học cơ sở Phan Bội Châu (phường Long Biên) bước vào năm học mới.

Năm học mới ở những ngôi trường mới

Năm học mới của hơn 2,3 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội đã chính thức bắt đầu với sự hiện diện của những không gian học tập mới, hiện đại và chuẩn hóa. Những ngôi trường mới sẽ góp phần mang đến cơ hội phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Những đốt dầm dọc chủ đầu tiên của cầu Trần Hưng Đạo được lắp đặt (Ảnh HUY HOÀNG)

Bảo đảm tiến độ xây dựng các cây cầu qua sông Hồng

Dù gặp nhiều khó khăn do biến động giá xăng dầu và nguồn cung vật liệu, nhưng đến nay, tiến độ xây bảy cây cầu bắc qua sông Hồng tại Hà Nội vẫn bảo đảm tiến độ. Thành phố đã xây dựng “đường găng” tiến độ, phấn đấu hoàn thành các dự án trong năm 2027.

Một cảnh trong chương trình nghệ thuật “Những lớp phù sa” của Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Đưa khán giả trở lại với sân khấu

Dù có nhiều nhà hát và hệ thống thiết chế tương đối hiện đại, nhưng sân khấu Thủ đô lâu nay vẫn “lép vế” so với các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. Với sự chỉ đạo sát sao của thành phố trong khai thác sân khấu để phát triển công nghiệp văn hóa, gần đây, sân khấu Thủ đô đang có sự thay đổi rõ nét, từng bước thu hút khán giả.

Phá dỡ công trình vi phạm tại khu vực rừng phòng hộ hồ Đồng Đò, xã Kim Anh.

Kiên quyết xử lý vi phạm tại hồ Đồng Đò

Với diện tích mặt nước rộng gần 60 ha, chung quanh là rừng cây xanh mát, hồ Đồng Đò, xã Kim Anh, Thành phố Hà Nội có lợi thế phát triển thành địa điểm du lịch sinh thái hấp dẫn. Tuy nhiên, do công tác quản lý còn hạn chế, nhiều vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn biến phức tạp tại đây.

Trao hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" tặng hộ khó khăn tại xã Trung Giã (Ảnh XÃ TRUNG GIÃ)

Bồi đắp nghĩa tình cộng đồng

Những căn nhà “Đại đoàn kết” không chỉ giúp người dân có chỗ ở an toàn, mà còn cho thấy sức mạnh của sự chung tay, sẻ chia trong cộng đồng ở Hà Nội.

Điều chuyển 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng về Hà Nội quản lý

Bộ Xây dựng đã quyết định điều chuyển 127 vòm cầu đường sắt Phùng Hưng thuộc tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng về Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý, tạo cơ sở để thành phố khai thác không gian văn hóa, thương mại, giải trí, ẩm thực và từng bước tái thiết khu vực nội đô lịch sử.

Tạo đồng thuận khi thực hiện dự án lớn

Từ ngày 7/9, Thành phố Hà Nội tổ chức cho các cơ quan, tổ chức và người dân 16 phường, xã nằm trong ranh giới lập quy hoạch; tám xã, phường nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp từ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng toàn thể người dân Thủ đô góp ý về điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000.