Trạm đọc Nhân Dân - điểm dừng mùa thu hấp dẫn các bạn trẻ

Giữa thời đại 4.0, ít ai ngờ rằng một trạm đọc báo lại trở thành nơi kết nối giới trẻ với những giá trị truyền thống xưa.

Ở Hà Nội, người ta thường mặc định với nhau rằng nơi này lúc nào cũng ồn ã, xô bồ với đủ mọi thanh âm, nơi sự gấp gáp và vội vã hiện diện trong từng bước chân qua lại.

Ấy vậy mà gần đây, đi ngang qua phố Hàng Trống không ít người bất chợt dừng lại vì bắt gặp một trạm đọc với những hình ảnh đầy hoài niệm: cà phê vỉa hè và tờ báo giấy.

Với ý tưởng đưa báo Đảng đến gần bạn đọc hơn, Trạm đọc Báo Nhân Dân nằm tại kiot số 71 Hàng Trống đã mang đến một không gian mang "màu sắc báo in" cùng trải nghiệm số thú vị.

Vì vậy, tuy ra mắt cách đây không lâu nhưng “trạm đọc” này đã nhanh chóng thu hút đông đảo bạn đọc nhiều lứa tuổi đến check-in, trải nghiệm.

Chưa kể, trên các diễn đàn mạng xã hội nổi bật như TikTok hay Threads các bạn trẻ đã chia sẻ rất nhiều về trạm đọc này, nhờ thế mà càng có nhiều người biết đến hơn và mong muốn tới đây.

Trạm đọc Báo Nhân Dân, nét riêng rất “Hà Nội”

Trạm đọc thu hút sự chú ý với mặt tiền sáng, rộng và vị trí đẹp ngay ngã ba con phố Hàng Trống - Báo Khánh, gần Nhà Thờ.

Từ ngoài nhìn vào, trạm đọc có màu vàng, nâu chủ đạo. Với thiết kế kết hợp giữa truyền thống và hiện đại không chỉ tạo sự ấm cúng và gần gũi mà còn mang đến cho người ta cảm giác hoài niệm như ngược thời gian về nhiều năm trước.

Tại đây, bạn đọc có thể trải nghiệm đọc báo in hoàn toàn miễn phí, các đầu báo cũng rất đa dạng và được cập nhật liên tục mỗi ngày.

Ít ai ngờ rằng, trong thời đại số, khi cuộc sống con người luôn gắn liền với các thiết bị điện tử thông minh, thì việc đọc báo giấy lại trở thành một thú vui mới mẻ được các bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình.

Ta được nghe thấy tiếng báo giấy "sột soạt" vừa thấy mới lạ cũng rất thân quen.

Nhìn chung, đồ uống không quá đặc biệt, nhưng nhiều người cho rằng đây là một "combo" tuyệt vời để có một buổi sáng thật yên bình, dễ chịu, lại rất "Hà Nội".

“Phá cách” để lan rộng nét đẹp truyền thống

Mỗi ngày, tới trạm đọc báo Nhân Dân, có thể bắt gặp rất nhiều người trẻ tới đây đọc báo và uống cà phê sáng.

Không đơn thuần là một "trào lưu", đây còn là cách để giới trẻ nói riêng và người dân Hà Nội nói chung có thêm một cách tiếp cận với báo in theo cách mới mẻ hơn, cuốn hút hơn.

Bạn N.N.Huy (Cầu Giấy) chia sẻ: “Vô tình đi qua phố Hàng Trống, mình phải dừng lại ngay khi thấy các bạn trẻ đang trải nghiệm uống cà phê như thời ông bà mình. Cầm tờ báo giấy giữa phố phường tấp nập, mình cảm thấy được trở về những năm tháng xưa, nơi mà công nghệ chưa lấn át cuộc sống, cảm giác yên bình và thời gian trôi chậm rãi, nhẹ nhàng làm sao”.

Có dịp trải nghiệm cà phê Nhân Dân, bạn H.Hà (Ba Đình) nhận thấy rằng đây là một trải nghiệm rất thú vị, vừa mang đến cảm giác hoài cổ khi cầm trên tay những tờ báo in, lại vừa có những trải nghiệm số mới mẻ.

Ngồi đọc báo tại trạm, cá nhân bạn và những người chung quanh có thể tiếp cận dễ dàng hơn với những số báo đặc biệt. Từ đó, mọi người lại thấy rằng những nội dung trong tờ báo "chính trị" ấy lại không hề khó hiểu.

Có thể thấy, sự xuất hiện của Trạm đọc Báo Nhân Dân không chỉ mang đến một làn gió mới cho báo in mà còn góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa của Hà Nội.

Đây là một minh chứng cho thấy, báo in vẫn còn sức sống và có thể tồn tại song song với các phương tiện truyền thông số.

Một món ăn tinh thần tưởng như đang dần phai nhạt trước hơi thở của thời đại, nay lại xuất hiện vô cùng mới mẻ trong đời sống người dân.

Một điểm độc đáo khác tại trạm đọc là khu vực trải nghiệm “Ấn phẩm vật lý số”. Đây là mô hình tiên phong được Báo Nhân Dân ứng dụng, kết hợp giữa báo in truyền thống và sản phẩm điện tử qua công nghệ định danh số gắn chip NFC Nomion.

Điểm đặc biệt của quà tặng vật lý số Báo Nhân Dân nằm ở việc tích hợp chip định danh cá nhân vào mỗi ấn phẩm.

Không chỉ là một bản sao đơn thuần, mỗi sản phẩm còn chứa đựng thông tin cá nhân hóa, tạo nên một kết nối độc đáo giữa người nhận và món quà.

Với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, quà tặng vật lý số không chỉ là một sản phẩm lưu niệm mà còn là một trải nghiệm đầy cảm hứng, mở ra một cách thức mới để kết nối và lưu giữ những giá trị văn hóa thông qua công nghệ tiên tiến.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hà Nội tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó tập trung vào vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chở hàng quá tải, quá khổ.

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Tin nổi bật ngày 30/4: Nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; TP Đồng Nai vận hành với 10 phường mới

Nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; Thành phố Đồng Nai chính thức vận hành với 10 phường mới; Cầu vượt cửa biển Thuận An, thành phố Huế chính thức thông xe… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/4/2026.

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

[Infographic] Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào khai thác

Từ ngày 30/4, thành phố Hà Nội tiếp tục đưa thêm 52 xe buýt điện vào hoạt động trên 4 tuyến, nâng tổng số phương tiện xanh lên 797 xe. Kết quả này không chỉ vượt kế hoạch đề ra mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giao thông công cộng xanh, hiện đại, bền vững.

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

[Video] Có 21 trạm dừng nghỉ từ Hà Nội-Cần Thơ khai thác dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, toàn tuyến từ Hà Nội đến Cà Mau hiện có 21 trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe đã đưa vào phục vụ, với khoảng cách trung bình khoảng 100km mỗi điểm.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

83 ngôi nhà sẽ được sữa chữa, xây mới theo chương trình này.

Huế hỗ trợ xóa nhà tạm cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Theo kế hoạch, 43 hộ sẽ được sửa chữa nhà ở và 40 hộ được xây mới, tổng cộng 83 hộ với kinh phí 3,69 tỷ đồng. Chương trình đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/7/2026, tập trung vào các gia đình có con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sống trong điều kiện nhà ở xuống cấp, thiếu an toàn.