Trải nghiệm nhạc kịch thú vị với “Zorba-Chú mèo thám tử”

Với mong muốn lan tỏa tình yêu nhạc kịch đến đông đảo khán giả Việt Nam, ươm mầm hạt giống tâm hồn cho trẻ em thông qua nghệ thuật, các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi Trẻ và Nhà hát Sangsang Maru (Hàn Quốc) đã cùng nhau hợp tác trong 2 năm (2023 -2024) để dàn dựng vở “Zorba-Chú mèo thám tử”. Vở diễn đã chinh phục được nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là các em nhỏ ngay trong đêm diễn ra mắt tối 31/8.
“Zorba-Chú mèo thám tử” là vở nhạc kịch hợp tác giữa Nhà hát Tuổi Trẻ và Nhà hát Sangsang Maru.
“Zorba-Chú mèo thám tử” là vở nhạc kịch hợp tác giữa Nhà hát Tuổi Trẻ và Nhà hát Sangsang Maru.

Thành quả hợp tác quốc tế

Vở nhạc kịch “Zorba-Chú mèo thám tử” xây dựng dựa trên kịch bản văn học của ông Um Dongyoul - Giám đốc nhà hát SangsangMaru. Ông cho biết, chất liệu để xây dựng nên nội dung chuyện được lấy ý tưởng từ các bộ phim tài liệu và sự kiện trong lịch sử. Cụ thể là ở thời kỳ Trung Cổ, khi bệnh dịch hạch hoành hành khắp nơi. Có một giai đoạn ở châu Âu, người ta tin vào quan niệm sai lầm cho rằng loài mèo là tay sai của phù thủy, chúng lan truyền bệnh dịch hạch cho con người, dẫn đến những cuộc thảm sát mèo.

“Tôi đã tạo nên câu chuyện và các nhân vật dựa trên sự kiện lịch sử này và thêm vào đó sự tưởng tượng của mình. Tôi bắt đầu phát triển tác phẩm với ý tưởng: "Nếu những chú mèo sống sót sau cuộc thảm sát xây dựng một vương quốc mèo bí mật mà con người không biết đến thì sẽ như thế nào?"- ông Um Dongyoul chia sẻ.

Theo đó, vở nhạc kịch “Zorba - Chú mèo thám tử” kể câu chuyện về hành trình phiêu lưu của thám tử Zorba tại vương quốc mèo Ypres - vùng đất do nữ hoàng Freya trị vì. Ở đó, tể tướng Pitha với những tham vọng đen tối của mình, luôn tìm cách chia rẽ hòa bình tại vương quốc để thâu tóm quyền lực.

Tâm điểm của câu chuyện xảy ra khi Hoàng tử Ode - con trai của nữ hoàng Freya đã phải lòng Mimi - một cô mèo ở thế giới loài người. Sự việc bị Pitha lợi dụng và can thiệp khiến cho vương quốc mèo phải đối mặt với những sóng gió và hiểm nguy. Thám tử mèo Zorba, với lòng dũng cảm và mưu trí, đã cùng bạn bè vượt qua những thử thách, đánh bại mọi âm mưu của tế tướng Pitha, tìm được cách mở ra con đường ánh sáng, khôi phục hòa bình giữa thế giới loài mèo và loài người.

Vở nhạc kịch chuyển tải thông điệp về tình yêu thương đồng loại và khát vọng hòa bình.

Vở nhạc kịch chuyển tải thông điệp về tình yêu thương đồng loại và khát vọng hòa bình.

Nghệ sĩ ưu tú Cao Nguyệt Hằng - người đảm nhận vai Đại Thần Tổng Vụ chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, vở diễn không chỉ dành riêng cho khán giả nhỏ tuổi, mà còn đem đến cho các bậc phụ huynh những thông điệp sâu sắc. Câu chuyện trong vở diễn đã mượn tình yêu thương đồng loại của những chú mèo để nói về chính con người chúng ta. Câu chuyện gây hấp dẫn, tò mò, đầy ắp những tình huống gay cấn".

Vở nhạc kịch "Zorba - Chú mèo thám tử” được dàn dựng tại Hàn Quốc năm 2014 và lần đầu tiên ra mắt tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc năm 2015. Năm 2023, trong khuôn khổ hợp tác của chương trình hỗ trợ trao đổi nghệ thuật quốc tế 2023 do Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hàn Quốc triển khai, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát SangsangMaru thống nhất cùng nhau tiến hành hợp tác dàn dựng vở diễn này.

Vào năm ngoái, tác phẩm đã được giới thiệu tới khán giả tại Việt Nam dưới hình thức diễn đọc (Reading showcase) do các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ trình diễn phần âm nhạc và lời thoại (không bao gồm vũ đạo) kết hợp cùng diễn xuất giàu cảm xúc của các nhân vật. Diễn đọc là hình thức còn khá mới mẻ và lạ lẫm đối với công chúng tại Việt Nam, nhưng là bước đi quan trọng trong quá trình thực hiện một vở nhạc kịch chuyên nghiệp theo quy chuẩn quốc tế, và là tiền đề để vở nhạc kịch “Zorba - Chú mèo thám tử” chính thức được ra mắt với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, quy tụ sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ biểu diễn, nhà sáng tạo, chuyên gia kỹ thuật sân khấu của cả hai Nhà hát.

Vở diễn quy tụ sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ biểu diễn, nhà sáng tạo, chuyên gia kỹ thuật sân khấu của cả hai Nhà hát.

Vở diễn quy tụ sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ biểu diễn, nhà sáng tạo, chuyên gia kỹ thuật sân khấu của cả hai Nhà hát.

Bữa tiệc nghệ thuật đã mắt, đã tai

Theo Nghệ sĩ ưu tú Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, nhạc kịch là phân khúc nghệ thuật tương đối khó, đòi hỏi người nghệ sĩ biểu diễn ít nhất phải có từ hai đến ba kỹ năng, từ nhảy múa, hát đến diễn kịch. Ở Việt Nam, những diễn viên có thể hội tụ được các kỹ năng này và ứng dụng thành thạo trên sân khấu không nhiều, môi trường nghệ thuật ở Việt Nam cũng chưa thực sự có trường lớp nào đào tạo biểu diễn nhạc kịch một cách chuyên nghiệp. Vì thế, Nhà hát Tuổi Trẻ đã có hướng tiếp cận thận trọng khi đưa ra lộ trình dàn dựng theo nhiều giai đoạn để từng bước giới thiệu vở diễn ở các quy mô khác nhau đến với khán giả.

NSƯT Sĩ Tiến cũng cho biết, “Zorba - Chú mèo thám tử” là một vở nhạc kịch được dàn dựng và thực hiện theo những phương pháp mà các bạn Hàn Quốc đã tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện qua nhiều thập kỷ. Các chuyên gia Hàn Quốc là những người trực tiếp đảm nhận hầu hết các công đoạn sản xuất. Tuy nhiên, vở diễn đã được Việt hóa và được các diễn viên Việt Nam biểu diễn bằng tiếng Việt, nên là tác phẩm thân thiện với trẻ em Việt Nam và cũng mang lại niềm vui cho người lớn.

Vở diễn có sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, chuyển động cơ thể, lời thoại, diễn xuất...

Vở diễn có sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, chuyển động cơ thể, lời thoại, diễn xuất...

Quả thật, trong đêm diễn ra mắt, vở nhạc kịch hội đủ những tiêu chí khắt khe nhất theo chuẩn quốc tế đã mang đến những trải nghiệm đa chiều cho khán giả. Tại đó, âm nhạc, chuyển động cơ thể, lời thoại, diễn xuất... hòa quyện nhuần nhuyễn cùng kỹ thuật sân khấu, công nghệ âm thanh, ánh sáng để tạo nên dấu ấn nghệ thuật cho vở diễn.

Trong đó, đặc biệt phải nói đến sự dụng công đầu tư cho âm nhạc. Toàn bộ phần âm nhạc của “Zorba - Chú mèo thám tử” được sáng tác, thu âm và xử lý hậu kỳ tại Hàn Quốc. Các ca khúc được chuyển ngữ và phổ lời Việt với sự tỉ mỉ, chỉn chu, bảo đảm cả cả giai điệu và lời ca đều giữ được tinh thần, ý nghĩa của nguyên tác, phù hợp về ngôn ngữ, hài hòa trong nhạc tính, giúp khán giả Việt tiếp cận một cách gần gũi, giàu cảm xúc.

Có thể nói, “Zorba - Chú mèo thám tử” đã thật sự làm nên một đêm diễn "đã mắt", "đã tai". Với vở nhạc kịch này, thông qua phần trình diễn của các diễn viên, ca sĩ: NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Nguyệt Hằng, Nam Anh, Quang Trọng, Trung Thạch, Thanh Hòa, Quốc Chí, Thanh Nhàn, Mai Hằng, Nam Việt, Hương Thủy, Hà Uyển Linh…, Nhà hát Tuổi trẻ cũng đã “khoe” được đội ngũ biểu diễn hùng hậu, giàu nội lực và tâm huyết nghề nghiệp.

Ca sĩ Nam Anh, người đảm nhận vai Thám tử Zorba chia sẻ: “Vì là môi trường nghệ thuật, hoạt động sáng tạo gắn liền với cảm xúc nên cho dù có khó khăn về ngôn ngữ, chúng tôi vẫn cảm nhận và thấu hiểu được tinh thần, mong muốn của đội ngũ sáng tạo Hàn Quốc đối tác phẩm, vai diễn của mình. Tất cả nghệ sĩ hai nước đều cùng chung chí hướng và mục đích, hướng tới sự cống hiến hết mình cho khán giả nên mọi rào cản ngôn ngữ đều có thể vượt qua”.

Vở nhạc kịch đã "khoe" được tài năng, nội lực của dàn nghệ sĩ, diễn viên.

Vở nhạc kịch đã "khoe" được tài năng, nội lực của dàn nghệ sĩ, diễn viên.

“Zorba - Chú mèo thám tử” là dự án nhạc kịch thứ hai được hợp tác dàn dựng bởi Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Sangsang Maru (trước đó là nhạc kịch “Đứa con của yêu tinh” ra mắt năm 2023). Với việc hợp tác lâu dài cùng một Nhà hát có chung đối tượng hướng tới là khán giả trẻ của Hàn Quốc – một trong bốn thị trường nhạc kịch lớn nhất thế giới, Nhà hát Tuổi trẻ kỳ vọng sẽ thiết lập được môi trường đào tạo chuyên sâu cho những nghệ sĩ đam mê nhạc kịch, đồng thời kiến tạo nên những sân khấu đẳng cấp, mang lại trải nghiệm nghệ thuật tinh tế và đáng nhớ cho khán giả Việt Nam yêu mến loại hình nghệ thuật này.

Sau buổi ra mắt, vở nhạc kịch "Zorba - Chú mèo thám tử" sẽ chính thức công diễn ra mắt khán giả vào ngày 14-15/9/2024.

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh Khu Nghi lễ thờ Tổ tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Từ tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng đến không gian văn hóa cộng đồng

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Khu Nghi lễ thờ Tổ, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. Chương trình góp phần khơi dậy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Giới thiệu giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Giới thiệu văn hóa Chăm Islam giữa lòng Thủ đô

Trong tháng 10, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch với chủ đề “Sắc hương đại ngàn” quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc. Điểm nhấn là giới thiệu không gian văn hóa Chăm Islam tỉnh An Giang. 

Vở diễn mang đến sự gặp gỡ ấn tượng giữa nghệ thuật và công nghệ. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Sơn Thần Thủy Quái” - Sự gặp gỡ của nghệ thuật xiếc và công nghệ

Công diễn từ ngày 25/9 tại Hà Nội, vở kịch xiếc “Sơn Thần Thủy Quái” liên tục lấp kín hơn 1.200 chỗ ngồi tại Rạp Xiếc Trung ương. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn trình diễn kỹ thuật xiếc đặc sắc, mà còn ở cách công nghệ được kết hợp với chất liệu văn hóa dân gian để mở rộng ngôn ngữ biểu đạt của sân khấu.

Vương Thị Trang (bên trái) học nghề dệt vải, nhuộm chàm từ mẹ và các chị em trong bản.

Giữ sắc chàm bản địa trên trang phục truyền thống

Bao đời nay, sắc chàm đen huyền trên trang phục truyền thống là một vẻ đẹp riêng của người Nùng An - một nhánh của dân tộc Nùng ở Cao Bằng. Khi nghề dệt vải, nhuộm chàm đứng trước nguy cơ mai một, dự án Nùng Indigo của những người trẻ Cao Bằng đang nỗ lực tạo thêm không gian để gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại diện Ban tổ chức, Ban Giám khảo chụp ảnh kỷ niệm cùng các thí sinh tham gia cuộc thi. (Ảnh: Khánh Lan)

Hơn 700 thiếu nhi Việt Nam và quốc tế tham gia Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”

Cuộc thi vẽ tranh quốc tế góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, đồng thời giáo dục thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu hòa bình và tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh) - nơi diễn ra nghi thức chính của Lễ hội Katê hằng năm. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Sẵn sàng vui đón Lễ hội Katê 2026

Những ngày đầu tháng 10, không khí đón Lễ hội Katê đã rộn ràng khắp các làng Chăm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa. Từ những con đường làng rực rỡ sắc màu đến các đền, tháp cổ kính, mọi công việc chuẩn bị đang khẩn trương hoàn tất. 

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.