Việt Nam cùng Hàn Quốc dựng vở nhạc kịch thiếu nhi

Chuyển tải thông điệp về những tình cảm gia đình thiêng liêng, mang nhiều ý nghĩa giáo dục với thế hệ trẻ, vở nhạc kịch thiếu nhi Đứa con của yêu tinh vừa được công diễn trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ tối 3/8 vừa qua. Vở diễn do nhà hát phối hợp Nhà hát SangsangMaru của Hàn Quốc dàn dựng trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa Việt-Hàn.
Cảnh trong vở nhạc kịch Đứa con của yêu tinh.
Cảnh trong vở nhạc kịch Đứa con của yêu tinh.

Dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn người Thụy Điển Selma Lagerlöf, nữ tác giả đầu tiên đoạt giải Nobel Văn học, vở nhạc kịch Đứa con của yêu tinh là câu chuyện về tình mẫu tử và những tình cảm gia đình thiêng liêng.

Nội dung kịch kể về Leah, một đứa trẻ lạc cha mẹ, bị bỏ lại trong khu rừng của các "Troll" (loài yêu tinh khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu). Giữa Troll và loài người có mối hiềm khích sâu sắc và không bao giờ sống gần nhau.

Đứa trẻ loài người xuất hiện đã gây nên nhiều nghi ngại, tranh cãi giữa Troll bố và Troll mẹ. Trải qua những xung đột và khác biệt, bằng tình yêu thương rất "con người" của Troll, Leah cuối cùng đã trở thành một thành viên trong gia đình họ.

Thông điệp vở diễn đã được truyền tới khán giả nhỏ tuổi đầy ý nghĩa: "Chỉ cần mở rộng trái tim và bước qua những khác biệt, chúng ta ai cũng đều có thể trở thành gia đình thực thụ của nhau".

Dự án hợp tác dàn dựng vở nhạc kịch Đứa con của yêu tinh được hai nhà hát triển khai dàn dựng trong hai năm 2022 và 2023, với sự tham gia của các chuyên gia sân khấu, đạo diễn, nhạc sĩ, biên đạo múa cùng diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát SangsangMaru.

Vở diễn được dàn dựng theo quy chuẩn nhạc kịch đang rất thịnh hành tại Hàn Quốc và trên thế giới, các nhạc sĩ Hàn Quốc đã sáng tác những ca khúc có độ tinh tế, lay động và vô cùng truyền cảm cùng với sự hợp tác biểu diễn bằng lời Việt của các ca sĩ Việt Nam đã mang đến một tác phẩm mới mẻ, thú vị và hấp dẫn cho các em nhỏ.

Vở nhạc kịch từng được dàn dựng và lưu diễn rất thành công tại Hàn Quốc và được nhà sản xuất tuyển chọn giới thiệu lần đầu tiên tại Việt Nam.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Sĩ Tiến, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, với sứ mệnh của một nhà hát quốc gia dành cho giới trẻ, nhà hát đặc biệt quan tâm tới dự án hợp tác đầy tiềm năng với SangsangMaru. Những hoạt động giao lưu, chia sẻ, cùng sáng tạo giữa hai bên sẽ mang đến cơ hội học hỏi kinh nghiệm, phương thức tiếp cận và nâng cao tư duy sáng tạo cho các nghệ sĩ, diễn viên Việt Nam. Với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai nước, thông qua Chương trình "Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc về thúc đẩy văn hóa năm 2023" do Quỹ Trao đổi Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE) tài trợ, dự án hợp tác này mang ý nghĩa tích cực trong việc chủ động giới thiệu tới khán giả loại hình nhạc kịch với phong cách biểu diễn hiện đại và mới lạ từ nước bạn.

Với một đối tác có chỗ đứng vững chắc trong chuỗi công nghiệp văn hóa chuyên nghiệp của Hàn Quốc, lãnh đạo Nhà hát Tuổi trẻ tin tưởng rằng, dự án sẽ mang đến một làn gió mới đối với hoạt động trình diễn phục vụ thiếu nhi tại Việt Nam, góp phần đưa diện mạo biểu diễn nghệ thuật cho trẻ em tiếp cận với các trào lưu nghệ thuật đương đại trên thế giới.

SangsangMaru là nhà hát tiêu biểu trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu dành cho thiếu nhi với các chương trình biểu diễn chất lượng cao, nhất là về nhạc kịch cùng các hoạt động giáo dục, triển lãm và trải nghiệm thông qua nghệ thuật.

Nhận xét về sự hợp tác của hai nhà hát dựng vở nhạc kịch Đứa con của yêu tinh, ông Um Dongyoul - Giám đốc Nhà hát SangsangMaru cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng rằng, sự hợp tác giữa SangsangMaru và Nhà hát Tuổi trẻ sẽ trở thành nhân tố tiên phong trong hành trình xây dựng nền tảng phát triển của nhạc kịch thiếu nhi tại Việt Nam. Sự hợp tác sẽ góp phần phát triển văn hóa biểu diễn của cả hai nước thông qua các hoạt động đồng sáng tạo, đồng sản xuất, đồng tổ chức giao lưu, biểu diễn và trao đổi các chương trình giáo dục nghệ thuật trong tương lai. Vượt qua những khác biệt, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại nhiều tác phẩm sân khấu đặc sắc phục vụ khán giả nhỏ tuổi của hai nước".

Trong những buổi công diễn đầu tiên của vở nhạc kịch Đứa con của yêu tinh trong đầu tháng 8 này tại Rạp Tuổi trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm-Hà Nội), Nhà hát Tuổi trẻ còn tổ chức nhiều hoạt động triển lãm giáo dục, chụp ảnh lưu niệm và trưng bày tặng phẩm liên quan đến vở diễn với mong muốn mang đến cho các em thiếu nhi những ngày hè vui và bổ ích.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.