Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký tờ trình gửi Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thay thế thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá trên địa bàn.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xây dựng và ban hành nghị quyết trên theo trình tự, thủ tục rút gọn.
Mục đích của nghị quyết trên là để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, ổn định an sinh, thúc đẩy hiện đại hóa nghề cá, tạo động lực để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, chấp hành tốt pháp luật.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay công tác phòng, chống IUU trên địa bàn đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản. Đây là tiềm ẩn nguy cơ cao tái diễn vi phạm IUU, tác động tiêu cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Tính đến cuối tháng 2/2026, thành phố quản lý 2.225 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS). Nhưng phần lớn thiết bị này được trang bị từ năm 2019, đến nay không còn đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật, dẫn đến tình trạng thường xuyên mất kết nối do lỗi vệ tinh.
Và để được phép đi đánh bắt hải sản, ngư dân bắt buộc phải mua thiết bị mới thay thế hoàn toàn thiết bị cũ. Qua rà soát được biết để có hệ thống VMS mới, chủ tàu phải mua máy mới với giá từ hơn 20 triệu đồng/máy; cước phí vệ tinh từ 350.000 đến 400.000 đồng/tháng và các phụ phí phát sinh khác.
Trong khi đó, hai năm gần đây, ngư dân rơi vào khó khăn vì nguồn lợi thủy sản ngày càng cạn kiệt, giá dầu cao. Do đó, việc ban hành chính sách hỗ trợ thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá, duy trì kết nối, cước phí cho tàu cá rất cần thiết. Qua đây, góp phần tiến tới gỡ “Thẻ vàng” của EC; đồng thời trực tiếp giúp bà con ngư dân an tâm sản xuất.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chính sách trên kéo dài đến hết năm 2030. Cụ thể, mỗi tàu cá được hỗ trợ 1 thiết bị giám sát hành trình theo hóa đơn thực tế nhưng không quá 24 triệu đồng; hỗ trợ cước phí thuê bao vệ tinh không quá 400.000 đồng/tháng; hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho nhật ký điện tử theo hóa đơn thực tế nhưng tối đa không quá 250.000 đồng/tháng...