Vùng Cảnh sát biển 2 đồng hành, hỗ trợ ngư dân Sa Huỳnh vươn khơi bám biển

Trong 2 ngày 18-19/5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2026 tại phường Sa Huỳnh, với nhiều hoạt động thiết thực hướng về ngư dân vùng biển.

Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cùng lãnh đạo phường Sa Huỳnh thăm, động viên ngư dân tại cảng cá Sa Huỳnh.
Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cùng lãnh đạo phường Sa Huỳnh thăm, động viên ngư dân tại cảng cá Sa Huỳnh.

Đoàn công tác do Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 đã đến thăm, chào xã giao lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Sa Huỳnh và trao quà lưu niệm cùng 200 lá cờ Tổ quốc.

ndo_br_2-5072.jpg
Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình ngư dân có tàu bị cháy ở phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn đã tới thăm và trao tặng quà trực tiếp cho ngư dân Trần Quốc Hải, chủ tàu cá QNG-91478TS; ngư dân Võ Thanh Phấn chủ tàu QNG-55376TS bị cháy khi neo tại khu vực biển gần bờ trị giá 5 triệu đồng và 5 tàu cá đang neo đậu tại cảng cá Sa Huỳnh, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng gồm tiền mặt và hiện vật.

Những phần quà hỗ trợ cùng sự động viên kịp thời đã tiếp thêm niềm tin để bà con sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục bám biển mưu sinh.

ndo_br_1-7962.jpg
Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 đã đến thăm phường Sa Huỳnh.

Cùng với hoạt động an sinh, Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp địa phương tổ chức Hội nghị tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng và các hộ kinh doanh thủy sản trên địa bàn.

ndo_br_5-3183.jpg
Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp địa phương tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân Sa Huỳnh.

Vùng Cảnh sát biển 2 đã tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ và truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; hướng dẫn, phổ biến các quy định của Nhà nước về đánh bắt thủy hải sản trên biển, chống khai thác IUU nhằm bảo đảm các hoạt động khai thác hải sản tuân thủ đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế, góp phần bảo vệ, bảo tồn nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) và thực hiện có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội; góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ bền chặt, gắn bó giữa Quân đội với nhân dân, nhất là lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

ndo_br_3-1911.jpg
Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cùng lãnh đạo phường Sa Huỳnh thăm, động viên ngư dân tại cảng cá Sa Huỳnh.

Trong thời điểm then chốt để gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), Vùng Cảnh sát biển 2 đẩy mạnh thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân miền biển góp phần lan tỏa thông điệp về trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chung tay gỡ “thẻ vàng” ngành thủy sản và xây dựng nghề cá bền vững ở Quảng Ngãi.

ndo_br_9-8074.jpg
Vùng Cảnh sát biển 2 cùng lãnh đạo địa phương tặng quà, cờ Tổ quốc hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, chương trình đã trao tặng 50 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; cấp phát 250 lá cờ Tổ quốc cùng nhiều tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật về biển đảo và khai thác thủy sản bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Đ.Quang)

Huế cần huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển văn hóa bền vững

Với hệ thống di sản phong phú, đời sống văn hóa đặc sắc cùng nhiều mô hình sáng tạo ở cơ sở, Huế có nền tảng quan trọng để phát huy văn hóa thành nguồn lực nội sinh. Qua khảo sát tại thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Huế tiếp tục đổi mới cách quản trị, huy động nguồn lực, gắn bảo tồn với phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các đại biểu tặng quà cho các em học và trường học ở Hóa Sơn. (Ảnh: HG)

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tổ chức “Đêm hội trăng rằm” tại 36 điểm trường vùng biên giới

Tối 22/9, tại khuôn viên Trường tiểu học và trung học cơ sở Hóa Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp Ủy ban nhân dân xã Kim Điền tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Đây là hoạt động mở đầu cho chương trình tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em vùng biên giới trong tỉnh.  

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: Nguyễn Sâm)

Nhân rộng mô hình canh tác lúa phát thải thấp

Ngày 22/9, tại tỉnh Nghệ An, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề "Giải pháp nhân rộng mô hình canh tác lúa phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh".

Lực lượng chức năng xã Quỳnh Văn hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi nhà bị ngập lụt. (Ảnh Đ.LAI)

Ứng phó với đợt mưa lớn, ngập sâu

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài, các nhà máy thủy điện xả lũ đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập sâu. Trước tình hình đó, các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Nhà mồ và “cổ lầu” đang xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong các khu nghĩa địa ven biển thành phố Huế.

Tập trung quy hoạch cho các công trình phát triển đô thị

Hơn 1.800 ngôi mộ ở khu vực ven biển Thuận An, thành phố Huế đang được di dời để nhường đất thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật và công viên văn hóa đa năng. Những cuộc cất bốc cho thấy những khu nghĩa địa từng được xem là nơi an nghỉ cuối cùng vẫn có thể phải nhường đất cho các công trình phát triển đô thị.

Toàn bộ hồ chứa công suất lớn và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị được bảo đảm an toàn trước mùa mưa lũ năm nay.

Bảo vệ an toàn công trình thủy lợi

Trước mùa mưa lũ năm nay, cùng với rà soát, xử lý các điểm xung yếu, tỉnh Quảng Trị tăng cường phân cấp, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong quản lý, bảo vệ đê, kè và hồ, đập.