TP Hồ Chí Minh biểu dương 96 đảng viên tiêu biểu cấp thành phố

Ngày 1/12, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị biểu dương đảng viên tiêu biểu cấp thành phố.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới 96 đồng chí đảng viên tiêu biểu đại diện cho 258.768 đảng viên Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh được biểu dương lời thăm hỏi chân tình, chúc mừng tốt đẹp nhất và lời cảm ơn sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp của các đồng chí.

Các đồng chí được biểu dương hôm nay là những đảng viên tiêu biểu cho các cơ quan, đơn vị ở nhiều lĩnh vực, chuyên môn khác nhau, luôn hết lòng, hết sức, ngày đêm tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố ngày càng vững mạnh.

Mỗi đồng chí được biểu dương đều là một tấm gương sáng, nêu gương tiêu biểu cho công tác Đảng và phong trào thi đua yêu nước, nhất là vượt khó trong mọi hoàn cảnh và điều kiện khác nhau nhưng có điểm chung đó là vì lợi ích và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trong phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương và cộng đồng, nhất là hòa chung vào sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Biểu dương các đảng viên tiêu biểu cấp thành phố.

Biểu dương các đảng viên tiêu biểu cấp thành phố.

Các đồng chí tiếp tục truyền động lực phấn đấu cho nhiều đảng viên khác, kết nối động lực xã hội để nhiều quần chúng nhân dân tin tưởng, noi theo và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, địa phương đơn vị mình. “Tôi mong rằng các đồng chí được biểu dương hôm nay tiếp tục phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn nữa, xứng đáng là tấm gương để tổ chức Đảng, đảng viên nơi các đồng chí công tác, lao động và sinh hoạt noi theo”- Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cho biết thêm, thời gian tới, Đảng bộ Thành phố có nhiều nhiệm vụ quan trọng, cả hệ thống chính trị thành phố đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, tổ chức thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, đây là giai đoạn để tăng cường tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, chương trình đột phá, kế hoạch thực hiện. Đây cũng là giai đoạn để thành phố, cùng các tỉnh, thành phố nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của đất nước.

Mỗi đồng chí được biểu dương đều là một tấm gương sáng, nêu gương tiêu biểu cho công tác Đảng và phong trào thi đua yêu nước.

Mỗi đồng chí được biểu dương đều là một tấm gương sáng, nêu gương tiêu biểu cho công tác Đảng và phong trào thi đua yêu nước.

Do đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn Thành ủy Thủ Đức, quận ủy, huyện ủy, đảng ủy các cấp trên cơ sở nghiên cứu các quy định, chủ trương của Đảng, thường xuyên có giải pháp, cụ thể hóa nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng hoạt động cấp ủy, nâng cao chất lượng đảng viên gắn liền với quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực mới, phát huy tính tự quản, tinh thần làm chủ của nhân dân. Các đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tham gia phát triển kinh tế-xã hội; góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.