Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm vượt qua khó khăn, bứt phá mạnh mẽ

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí NGUYỄN HỒ HẢI, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về những kết quả đạt được trong hơn hai năm qua, cũng như những giải pháp cần thiết để thành phố hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ.
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải (áo trắng đội mũ) trò chuyện cùng người dân trên xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải (áo trắng đội mũ) trò chuyện cùng người dân trên xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Phóng viên: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD. Những kết quả, thành tựu nổi bật mà Đảng bộ thành phố đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua để hướng tới mục tiêu này là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, với chín nhóm giải pháp trọng tâm; triển khai chương trình hành động và các đề án, chương trình thành phần thực hiện nghị quyết. Hơn hai năm qua, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới công tác quản lý, điều hành, tìm động lực mới phát triển thành phố; tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, tồn đọng, vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực đầu tư. Ưu tiên triển khai các dự án có tính cấp bách về y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, cải thiện môi trường, các dự án giao thông trọng điểm kết nối giữa thành phố với các tỉnh Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn ra đã gây nhiều tổn thất, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, Đảng bộ thành phố đã cùng các tầng lớp nhân dân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch, từng bước vượt qua thử thách cam go, vừa kiểm soát dịch bệnh, đưa thành phố vào trạng thái thích ứng linh hoạt, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, vừa bảo đảm các hoạt động xây dựng Đảng theo nghị quyết đề ra.

Ngay khi cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, Thành ủy đã chủ động ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế; chỉ đạo xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 đặt trong tổng thể Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội thành phố giai đoạn 2022-2025. Kinh tế thành phố năm 2022 phục hồi nhanh, khá toàn diện, GRDP tăng hơn 9% so với năm 2021, góp phần quan trọng cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn và kiểm soát lạm phát.

Việc thực hiện đề án tổ chức chính quyền đô thị, xây dựng thành phố Thủ Đức, mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước đang đạt những kết quả nhất định. Bên cạnh đó, công tác chính trị, tư tưởng tạo sự chuyển biến tích cực, nhất là qua giai đoạn phòng chống dịch Covid-19; công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được quan tâm... Thành ủy đang tích cực chỉ đạo xây dựng chương trình hành động và các cấp, các ngành đang tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động thiết thực xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp của Người, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân thành phố.

Việc thực hiện đề án tổ chức chính quyền đô thị, xây dựng thành phố Thủ Đức, mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước đang đạt những kết quả nhất định. Bên cạnh đó, công tác chính trị, tư tưởng tạo sự chuyển biến tích cực, nhất là qua giai đoạn phòng chống dịch Covid-19; công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên được quan tâm...

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Phóng viên: Để đạt những thành tựu đó, theo đồng chí, những yếu tố nào có tính quyết định? Những khó khăn, vướng mắc nào ảnh hưởng đến sự phát triển, thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của thành phố trong nửa nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải: Thành phố đã vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có khi trải qua hơn 150 ngày phòng chống đại dịch Covid-19. Trong thời điểm khó khăn ấy, được sự quan tâm, lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; sự hỗ trợ của các bộ, ngành; sự chi viện chí nghĩa, chí tình của các tỉnh, thành phố, các tổ chức, đơn vị, đồng bào cả nước, bà con ta sống ở nước ngoài, bạn bè quốc tế đã chung tay, góp sức giúp thành phố nhanh chóng vượt qua trở ngại, phục hồi nhanh hơn so với dự báo. Tuy nhiên, những thách thức, khó khăn vẫn còn ở phía trước.

Đầu năm 2023, kinh tế thành phố chịu những thử thách rất lớn, tốc độ tăng trưởng quý I chỉ đạt 0,7% so với cùng kỳ năm 2021; quý II/2023, tăng trưởng kinh tế khả quan hơn, đạt 5,87%, và tính chung sáu tháng đầu năm 2023, kinh tế tăng trưởng đạt 3,55% so với cùng kỳ năm 2021, cho thấy còn nhiều vướng mắc, điểm nghẽn cần phải nhanh chóng tháo gỡ để tăng tốc trong thời gian tới. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về nhiều mặt, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; chính vì thế có độ mở rất cao và độ nhạy cảm gần như đồng thời với kinh tế thế giới. Với bất kỳ một biến động nào, thành phố cũng đều chịu ảnh hưởng. Chính vì thế cần phải chủ động đề ra những giải pháp hợp lý nhằm hạn chế những rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, nguyên nhân từ nội tại mới thật sự là những rào cản khiến thành phố phát triển chưa như kỳ vọng.

Phóng viên: Ngày 30/12/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thưa đồng chí, Đảng bộ thành phố có những giải pháp quan trọng nào để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đặt nền tảng cho việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW?

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải: Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị mang lại niềm phấn khởi cho lãnh đạo, người dân và doanh nghiệp. Đây được xem như động lực mới, tạo tiền đề quan trọng để thành phố huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển nhanh, bền vững.

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng đó, thành phố đã sớm ban hành và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, đặt nền tảng thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 31-NQ/TW, thành phố cần triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố vừa được Quốc hội thông qua. Mọi chủ trương, định hướng phát triển của thành phố phải dựa trên sự lĩnh hội sâu sắc Nghị quyết 31-NQ/TW, phối hợp thực hiện đồng bộ, hiệu quả với các nghị quyết khác của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị cho các vùng kinh tế trọng điểm khác của cả nước, mở ra nhiều cơ hội và động lực phát triển mới cho thành phố.

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy xác định một số bài học quan trọng cần quán triệt sâu sắc là: Phải thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và tinh thần năng động, sáng tạo, nhạy bén của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên nhắc nhớ, uốn nắn và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, tiêu cực, vi phạm; luôn quan tâm tổng kết thực tiễn, chủ động và kiên trì đề xuất sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách mới nhằm giải quyết những yêu cầu thực tiễn đặt ra; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, sứ mệnh, trách nhiệm phát triển thành phố vì cả nước, cùng cả nước.

Thành phố chủ động thúc đẩy các hoạt động liên kết vùng, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của thành phố trong xây dựng các mối quan hệ, chia sẻ thông tin, liên kết phát triển với các địa phương; triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Thành phố tiếp tục rà soát, đẩy mạnh thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2022-2025, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 và nhiệm vụ quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Thành phố chủ động thúc đẩy các hoạt động liên kết vùng, phát huy vai trò nòng cốt, đầu tàu của thành phố trong xây dựng các mối quan hệ, chia sẻ thông tin, liên kết phát triển với các địa phương; triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và triển khai mạnh mẽ Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung...

Thành ủy đặt trọng tâm vào công tác chính trị, tư tưởng gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đối với hệ thống chính trị; tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân...

Có như thế, Thành phố Hồ Chí Minh mới phát huy hiệu quả truyền thống năng động, sáng tạo, sớm đưa thành phố vượt qua khó khăn, bứt phá mạnh mẽ, vững chắc hơn.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Có thể bạn quan tâm

Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Phát triển Đảng trong giai đoạn hiện nay ở Nghệ An

Những năm qua, công tác phát triển Đảng luôn được Tỉnh ủy Nghệ An và cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm. Với nhiều cách làm chủ động, đồng bộ, Nghệ An trở thành điểm sáng trong công tác phát triển Đảng, nhất là phát triển Đảng ở vùng có đông đồng bào theo đạo (vùng đặc thù), và trong các doanh nghiệp và trường học.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bảo đảm năng lực vận hành các hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và tuyệt đối an toàn

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp lần thứ 5, đánh giá kết quả quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục hoàn thiện và đưa các hệ thống vào sử dụng thực chất, hiệu quả

Chiều 23/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình, kết quả triển khai Hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận cuộc làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Bảo đảm tiến độ, chất lượng Đề cương, đáp ứng yêu cầu tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh

Kết luận buổi làm việc về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đây là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa rất lớn; thể hiện trách nhiệm đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục thực hiện cập nhật về định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo

Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh.

Điểm tựa vững chắc cho người lao động

Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân là chủ trương lớn của Đảng, nhằm đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp; gắn với chăm lo đời sống người lao động. Thông qua tổ chức đảng, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng được tuyên truyền sâu rộng đến người lao động và đi vào cuộc sống.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thường xuyên tổ chức cập nhật các văn bản mới và tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra của Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, mở đường cho phát triển

Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, thay thế hoàn toàn Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 và Quy định số 264-QĐ/TW, ngày 14/2/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 69-QĐ/TW. 

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận hội nghị. (Ảnh: Đông Hà)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2026

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9/2026, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên cả nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tới 1.900 điểm cầu trên cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trong những lĩnh vực mới, trọng yếu, then chốt

Chiều 17/9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2026 và các kết luận của Ban Chỉ đạo.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.