Những sáng tạo độc đáo trong Cuộc thi “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa”

Gần 900 tác phẩm dự thi, 70 tác phẩm vào chung khảo, và 30 tác phẩm đoạt giải, cuộc thi “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” đã cho thấy nhiều tác phẩm chất lượng và có sự sáng tạo vô cùng độc đáo, thu hút sự chú ý của đông đảo người xem.
Tác giả Lại Lâm Tùng được trao giải xuất sắc. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Tác giả Lại Lâm Tùng được trao giải xuất sắc. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cuộc thi “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” khởi động từ tháng 5/2023, thu hút gần 1.000 tác phẩm của gần 500 tác giả gửi đến tham dự chỉ sau 5 tháng. Cuộc thi dành cho những người yêu hội họa, khuyến khích các họa sĩ trẻ, sinh viên mỹ thuật tại các trường đại học, cao đẳng chuyên mỹ thuật và các trường văn hóa-nghệ thuật trên phạm vi cả nước, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo sân chơi cho các họa sĩ.

Cuộc thi cũng là cơ hội để các họa sĩ trẻ tìm hiểu, thể hiện tình yêu với di sản văn hóa, thể hiện ý tưởng, sự sáng tạo trong những sáng tác hội họa của mình, từ đó khuyến khích, động viên và tạo nên phong trào yêu di sản văn hóa Việt, gìn giữ và tôn vinh những di sản vô giá của dân tộc, lan tỏa tình yêu di sản trong giới trẻ hiện nay.

Cuộc thi có 30 giải thưởng với tổng trị giá 1 tỷ lẻ 5 triệu đồng, gồm: 1 giải Xuất sắc 100 triệu đồng; 1 giải Nhất 75 triệu đồng; 2 giải Nhì mỗi giải 50 triệu đồng; 4 giải Ba mỗi giải 40 triệu đồng; 22 giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng; 70 tác phẩm được chọn vào Chung khảo mỗi tác phẩm được trả 5 triệu đồng nhuận treo cùng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức.

PGS. TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết, các tác giả tham gia cuộc thi ở nhiều độ tuổi, có cả tác giả người dân tộc, chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Tác giả nhỏ tuổi nhất là 9 tuổi, tác giả cao tuổi nhất là 84 tuổi.

“Hầu hết các tác phẩm đều bám sát chủ đề cuộc thi, phản ánh những nét hay, nét đẹp, đa dạng, độc đáo trong kho tàng di sản văn hóa phong phú của đất nước. Các tác phẩm dự thi cũng có sự đa dạng về chất liệu, từ sơn dầu, sơn mài, tranh in, chất liệu tổng hợp… cho đến khắc gỗ" - PGS. TS Đỗ Văn Trụ cho biết.

Tác giả Lê Thị Thanh được trao giải nhất.

Tác giả Lê Thị Thanh được trao giải nhất.

PGS. TS Đỗ Văn Trụ cũng cho biết, cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức 2 năm 1 lần. Cuộc thi tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2025, với cơ chế, cơ cấu và trị giá giải thưởng như lần này.

Cuộc thi thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và các họa sĩ.

Cuộc thi thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và các họa sĩ.

Họa sĩ Lê Huy Tiếp, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết, trong các tác phẩm dự thi, tác phẩm đồ họa chiếm phần lớn. Tác phẩm đoạt giải xuất sắc "Lễ hội Kh'mer ở Cà Mau" đặc biệt của tác giả Lại Lâm Tùng được thực hiện rất kỳ công, tác giả bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian.

"Các tác phẩm dự thi có đề tài rất phong phú, thể hiện được di sản văn hóa ở cả hai loại hình vật thể và phi vật thể. Ban giám khảo đã rất khó khăn để tìm ra những tác phẩm tốt đưa vào vòng chung khảo và chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải" - họa sĩ Lê Huy Tiếp cho biết.

Cuộc thi thu hút nhiều họa sĩ trẻ tham gia.

Cuộc thi thu hút nhiều họa sĩ trẻ tham gia.

Họa sĩ, nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế, Phó Chủ tịch hội đồng nghệ thuật ngành Phê bình, Hội Mỹ thuật Việt Nam, thành viên Ban giám khảo nhận xét: "Các tác phẩm dự thi đã phản ánh được sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. Có thể nói, thành công nhất của triển lãm là sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa thông qua di sản văn hóa cả vật thể và phi vật thể của nhiều cộng đồng dân tộc".

Nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế nhấn mạnh: "Chúng ta thấy ở đây có rất nhiều di sản thế giới đã được thế giới vinh danh. Cuộc thi mang một thông điệp rất quan trọng là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong định hướng, chính sách phát triển văn hóa, bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Thành công lớn nhất là trên phương diện cho thấy văn hóa Việt Nam không ngừng phát triển và không ngừng trân trọng những di sản của quá khứ".

"Hội làng" của tác giả Nguyễn Văn Chung.

"Hội làng" của tác giả Nguyễn Văn Chung.

Trong số 70 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, ngoài các tác phẩm đoạt giải, có thể thấy nhiều tác phẩm có cách thể hiện độc đáo, sáng tạo. Có những tác phẩm sử dụng cách biểu đạt “tranh trong tranh”, như bức "Cảm xúc" của tác giả Võ Tuấn. Hay bức "Hội làng" của tác giả Nguyễn Văn Chung, sử dụng chất liệu tổng hợp, với các chi tiết được làm nổi 3D, cách sử dụng màu sắc cũng lạ mắt.

Thêu váy mùa xuân" của tác giả Dương Đức Thịnh.

Thêu váy mùa xuân" của tác giả Dương Đức Thịnh.

Hoặc bức "Thêu váy mùa xuân" của tác giả trẻ Dương Đức Thịnh sử dụng chất liệu lụa, nhưng chi tiết chiếc vòng bạc nổi bật như chất liệu bạc thật trên tác phẩm.

“Vàng son một thủa” của tác giả Nguyễn Thị Lan.

“Vàng son một thủa” của tác giả Nguyễn Thị Lan.

Hai nữ tác giả người Huế Trần Thị Thanh Dung và Nguyễn Thị Lan đều chọn cùng một phong cách, khi thể hiện chủ thể là công trình kiến trúc vẽ màu nổi bật trên nền phong cảnh được mô tả đen trắng. Bức “Hiếu Lăng một chiều thu” với chất liệu in khắc đồng giành giải Nhì, còn bức “Vàng son một thủa” vẽ bút sắt và màu nước của tác giả Nguyễn Thị Lan được trao giải Khuyến khích.

"Lễ hội Kh'mer ở Cà Mau" của tác giả Lại Lâm Tùng được trao giải Xuất sắc.

"Lễ hội Kh'mer ở Cà Mau" của tác giả Lại Lâm Tùng được trao giải Xuất sắc.

Về phía các tác phẩm đoạt giải, có thể thấy rõ sự sáng tạo và kỳ công mà các tác giả dành cho các tác phẩm của mình. Bức "Lễ hội Kh'mer ở Cà Mau" được chuẩn bị tư liệu, ghi chép trong vòng 2-3 năm. Bức tranh được vẽ trong vòng 8 tháng, và đặc biệt là tác giả không phải là họa sĩ chuyên nghiệp, mà là một cán bộ trong ngành dầu khí. Tác phẩm được thể hiện vô cùng chi tiết, từ những hoa văn trên mái, trên tường những ngôi chùa Kh’mer, bầy chim, những nếp gấp trên áo cà sa…, cho đến lá cây…

"Nghìn xưa lưu dấu" của tác giả Lê Thị Thanh.

"Nghìn xưa lưu dấu" của tác giả Lê Thị Thanh.

Tác phẩm giành giải Nhất "Nghìn xưa lưu dấu" của tác giả Lê Thị Thanh được tạo thành từ hàng chục tác phẩm nhỏ với các công trình di sản hoặc họa tiết trang trí.

"Tiên nữ, cánh diều và mái đình" của tác giả Phạm Hùng Anh.

"Tiên nữ, cánh diều và mái đình" của tác giả Phạm Hùng Anh.

Tác phẩm giành giải Ba "Tiên nữ, cánh diều và mái đình" của tác giả Phạm Hùng Anh được thực hiện từ những hộp nhựa sử dụng 1 lần như hộp đựng thực phẩm, hạt, quả, bên trong là 22 bản in được khắc bằng cao su có hình ảnh về tiên nữ và những nhân vật trong điêu khắc đình làng, kết hợp với đèn led từ bên trong, tạo thành một bức tranh lớn. Đây là tác phẩm mà người xem có thể tương tác bằng cách chạm tay xoay nhẹ module, sẽ thấy các chi tiết trong module đó thay đổi, tạo ra nhiều hình ảnh khác nhau.

Được phát động trong vòng gần 5 tháng, thu hút gần 900 tác phẩm dự thi, thành công của cuộc thi không chỉ ở những con số, mà quan trọng hơn, còn là sự lan tỏa tình yêu, sự tự hào của thế hệ trẻ về di sản văn hóa của đất nước.

Kết quả cuộc thi:

Giải Xuất sắc: "Lễ hội Kh'mer ở Cà Mau", tác giả Lại Lâm Tùng

Giải Nhất: "Nghìn xưa lưu dấu", tác giả Lê Thị Thanh

Giải Nhì: “Hiếu Lăng một chiều thu”, tác giả Trần Thị Thanh Dung và "Chùa Hang đảo Lý Sơn" của tác giả Lê Phi Hùng.

Giải Ba: Tiên nữ, cánh diều và mái đình", tác giả Phạm Hùng Anh, "Múa rồng" của Dương Hồng Hạnh, "Lễ hội Lam Kinh" của Vũ Trọng Thành và bộ 3 bức "Trở về" của Nguyễn Tiến Việt.

Có thể bạn quan tâm

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Liên hoan phim Nhật Bản tại Việt Nam 2025

Theo thông tin từ Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) tại Việt Nam, Liên hoan phim Nhật Bản 2025 sẽ diễn ra từ ngày 12/12/2025 đến 25/1/2026 tại Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Kỷ niệm 65 năm ngoại giao Việt Nam-Cuba: Khai mạc triển lãm “Nghĩa tình thủy chung”

Triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba là sự kiện ý nghĩa, là lời tri ân sâu sắc dành cho mối quan hệ lịch sử giữa hai dân tộc, mối quan hệ đã được hun đúc qua nhiều thế hệ và luôn được gìn giữ như một báu vật vô giá, trở thành tấm gương sáng cho tình đoàn kết quốc tế.

Cảnh trong phim "Nhà hai chủ". (Ảnh: Galaxy Studio)

Phim “Nhà hai chủ” dự kiến ra rạp ngày 26/12

“Nhà hai chủ” là bộ phim do bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu thực hiện, dựa trên quan niệm dân gian về xây nhà, đã chính thức ra mắt trailer và dự kiến ra rạp vào ngày 26/12 tới.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024. (Ảnh: QUỲNH NGUYỄN)

Thủ đô Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Sau quá trình xét duyệt hồ sơ với nhiều tiêu chí rất cao, ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Rie Qudan ký tặng sách cho độc giả Hà Nội.

Tác giả Nhật Bản Rie Qudan: AI và hành trình sáng tác văn học

Rie Qudan là một trong những tác giả trẻ của Nhật Bản sử dụng AI trong công việc sáng tác của mình. Với cô, AI có nhiều tác dụng hữu ích trong nhiều công đoạn của người viết văn, nhưng không thể nào thay thế được khát vọng viết, cảm xúc và những rung động từ trái tim con người.

Hà Trịnh tổ chức liveshow cá nhân vào ngày 15/12.

Hà Trịnh và liveshow đầu tiên trong sự nghiệp

Hà Trịnh từng gây ấn tượng với MV "Tình ca" và album "Nghìn trùng xa cách" gồm 9 sáng tác của Phạm Duy với phần phối của Nguyễn Hữu Vượng. Tuy nhiên phải đến thời điểm này cô mới có điều kiện tổ chức đêm nhạc riêng cùng ban nhạc Màu Nước.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.