Phát động cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ 2

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu đã phát động cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ II - năm 2025.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam tại triển lãm tranh của cuộc thi lần thứ 1.
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam tại triển lãm tranh của cuộc thi lần thứ 1.

Tiếp nối thành công của cuộc thi lần thứ nhất - năm 2023, cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần thứ 2 - năm 2025 được phát động bắt đầu từ tháng 9/2024 và kết thúc vào ngày 30/9/2025. Công tác chấm, trao giải, in sách, triển lãm dự kiến sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2025.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, cuộc thi năm nay có một số điểm mới, như bổ sung thêm 3 giải thưởng khuyến khích cho học sinh, sinh viên, đồng thời thời gian nhận các tác phẩm dự thi sẽ kéo dài hơn so với lần đầu, 1 năm so với 4 tháng. Với thời gian kéo dài này, Ban tổ chức mong muốn sẽ thu hút được nhiều tác giả tham gia, lan tỏa rộng rãi ảnh hưởng của cuộc thi tới công chúng.

Theo ông Tô Văn Động (Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, trưởng Ban tổ chức cuộc thi), để khuyến khích các tác giả trẻ tham gia và tạo sự lan tỏa lớn tới mọi đối tượng khán giả, cuộc thi năm nay có thêm 3 giải trẻ (độ tuổi từ 6 đến 22 tuổi), mỗi giải 30 triệu đồng.

Tác phẩm đoạt giải xuất sắc của tác giả Lại Lâm Tùng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tác phẩm đoạt giải xuất sắc của tác giả Lại Lâm Tùng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thể lệ cuộc thi quy định, đối tượng tham gia cuộc thi là những người yêu hội họa; khuyến khích các họa sĩ trẻ, sinh viên mỹ thuật tại các trường đại học, cao đẳng chuyên mỹ thuật và các trường văn hóa - nghệ thuật trên phạm vi cả nước, du học sinh Việt Nam ở nước ngoài…

Các tác giả tham gia cuộc thi bằng tranh vẽ với nội dung thể hiện giá trị của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các danh lam thắng cảnh trên mọi vùng, miền của Việt Nam với phong cách thể hiện tự do.

Tranh dự thi được vẽ bằng tất cả các chất liệu hội họa gồm: sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu, màu nước, bút sắt, acrylic, các thể loại tranh đồ họa, các kỹ thuật in, khắc (gồm khắc gỗ, khắc cao su, khắc kim loại, in độc bản...). Số lượng tác phẩm dự thi không hạn chế đối với mỗi tác giả.

Ban Giám khảo sẽ chấm sơ khảo các tác phẩm dự thi qua ảnh chụp gửi về email của Ban tổ chức. Tác giả có các tác phẩm được chọn vào chung khảo sẽ được Ban tổ chức thông báo để gửi tác phẩm dự thi qua đường bưu điện về địa chỉ: Văn phòng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Tác phẩm tham dự phải bảo đảm theo yêu cầu của Ban tổ chức. Tác giả ghi đầy đủ các thông tin: tên tranh, thời gian vẽ, giới thiệu ngắn gọn, súc tích về ý nghĩa, ý tưởng về tác phẩm; họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số căn cước công dân, số điện thoại và email gửi về Ban tổ chức. Bên ngoài bưu phẩm ghi rõ: Tranh dự thi “Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa” lần thứ II - năm 2025.

Ban tổ chức dự kiến trao 30 giải thưởng, gồm: 1 giải Xuất sắc trị giá 100 triệu đồng; 1 giải Nhất trị giá 75 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 40 triệu đồng; 20 giải Khuyến khích mỗi giải 10 triệu đồng; 3 giải trẻ mỗi giải 30 triệu đồng. 70 tác phẩm được chọn vào chung khảo Ban tổ chức sẽ trả 5 triệu đồng/tác phẩm hỗ trợ nguyên vật liệu sáng tác cùng giấy chứng nhận của Ban tổ chức. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 975 triệu đồng.

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được lựa chọn để triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và một số địa chỉ văn hóa khác.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.