Kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa đọc trong kỷ nguyên số

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), sáng 18/4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 với chủ đề “Mạch tri thức-Từ trang sách đến không gian số”.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
Hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Sự kiện là hoạt động thiết thực góp phần tôn vinh giá trị của tri thức và văn hóa đọc đồng thời phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của phương thức đọc và tiếp cận tri thức trong kỷ nguyên số. Đây cũng là không gian kết nối giữa tác giả, tác phẩm và bạn đọc, góp phần lan tỏa tình yêu sách và thúc đẩy văn hóa đọc trong cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động ý nghĩa mang đến những trải nghiệm phong phú cho bạn đọc và công chúng.

Triển lãm “Từ trang sách đến không gian số” gồm 5 phần: Mạch nguồn, Mạch lan tỏa, Mạch sáng tạo, Mạch số, Mạch kết nối và trải nghiệm. Triển lãm giới thiệu các ấn phẩm, nguồn tư liệu tiêu biểu đồng thời khắc họa hành trình phát triển của sách và tri thức. Hoạt động góp phần tôn vinh giá trị của sách, nâng cao nhận thức về vai trò của tri thức đối với sự phát triển, khơi dậy niềm đam mê đọc và tinh thần học hỏi.

Tọa đàm “Người trẻ đọc gì trong thời đại số” tạo diễn đàn trao đổi về thói quen đọc và nhu cầu tiếp cận tri thức của giới trẻ trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ.

Thông qua tọa đàm, diễn giả và các bạn trẻ sẽ thảo luận về những xu hướng đọc mới, cách lựa chọn sách và nguồn thông tin phù hợp. Nội dung trao đổi cũng đề cập việc cân bằng giữa tiếp nhận thông tin nhanh trên môi trường số và đọc chuyên sâu; người trẻ nên đọc gì để bồi dưỡng tri thức...

Hoạt động giao lưu tác giả, tác phẩm với sự tham gia của nhiều đơn vị xuất bản, tạo cơ hội để tác giả chia sẻ cảm hứng sáng tác và nội dung tác phẩm, giúp bạn đọc tiếp cận tri thức một cách chân thực, đa chiều và giàu trải nghiệm, góp phần hình thành hệ sinh thái tri thức bền vững.

Thi kể chuyện bằng tiếng Anh “Onward-Hơn cả một câu chuyện từ sách” là sân chơi văn hóa giáo dục bổ ích cho học sinh, khuyến khích phát triển kỹ năng ngoại ngữ và khả năng biểu đạt để truyền tải thông điệp ý nghĩa. Qua đó, các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao sự tự tin và mở rộng hiểu biết.

Thi sáng tạo sản phẩm số “Cùng AI kể chuyện” hướng tới việc kết hợp tri thức truyền thống với công nghệ, mở ra cách tiếp cận mới đối với sách và văn hóa đọc. Hoạt động nhấn mạnh vai trò của công nghệ trong hỗ trợ lan tỏa tri thức và khơi dậy niềm yêu thích đọc sách. Cuộc thi được tổ chức trực tuyến.

Thi thiết kế bìa sách “Sắc màu công nghệ và cuộc sống” khuyến khích, cổ vũ học sinh khám phá, thể hiện góc nhìn về vai trò của khoa học và công nghệ trong cuộc sống hiện đại. Qua cuộc thi, các em được nuôi dưỡng niềm say mê sáng tạo và tư duy kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật.

Hoạt động STEM thi thiết kế mô hình Trạm sách cộng đồng khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức và sử dụng các nguyên vật liệu đã qua sử dụng, thân thiện với môi trường để thiết kế những trạm sách cộng đồng như những "thư viện mini thông minh", hình thành các không gian đọc sách kết hợp công nghệ.

Hoạt động trải nghiệm “Mạch chỉ nhỏ kết nối” mang đến cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình tạo nên một cuốn sách, qua đó khơi dậy niềm yêu thích đọc và hứng thú khám phá tri thức.

“Trạm đổi sách: mỗi cuốn sách-một hành trình mới” tạo không gian trao đổi sách với tinh thần kết nối và lan tỏa giá trị tri thức, hình thành thói quen đọc trong cộng đồng. Đây còn là điểm gặp gỡ của những người yêu sách giao lưu, thực hành lối sống xanh.

img-7915-7001.jpg
Khu vực Trạm đổi sách tại Thư viện Quốc Việt Nam.

Trao tặng sách được tổ chức nhằm chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam, các đơn vị xuất bản và những người trao gửi giá trị tri thức qua từng trang sách trong hoạt động "Mỗi cuốn sách-Một hành trình mới" tới các thư viện còn khó khăn, đặc biệt là các thư viện công cộng, thư viện trường học và cơ sở văn hóa tại vùng sâu, vùng xa…

Các gian hàng sách giới thiệu nhiều ấn phẩm thuộc lĩnh vực văn học, lịch sử, khoa học, công nghệ, giáo dục, kỹ năng sống và sách dành cho thiếu nhi... Mỗi gian hàng là một không gian kết nối tri thức và văn hóa đọc. Tại đây, bạn đọc và công chúng có thể sở hữu những cuốn sách yêu thích với mức giá ưu đãi cùng nhiều quà tặng hấp dẫn từ các đơn vị phát hành, góp phần tạo nên một không khí sôi động và ý nghĩa cho Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Flashmob Read 2026: Lần đầu tiên, một hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc được giới thiệu như một điểm nhấn sáng tạo của chương trình-Flashmob Read 2026. Sự kiện mở ra một không gian tương tác, kết nối đọc sách với âm nhạc và chuyển động. Trong nhịp điệu chung ấy, mỗi trang sách trở thành nguồn cảm hứng sống động, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và khơi dậy niềm yêu sách trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Kể chuyện phố phường và con người Hà Nội qua triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu”

Ba họa sĩ, ba phong cách nghệ thuật, nhưng có một điểm chung là tình yêu và những miền ký ức gắn với Hà Nội. Triển lãm chung mang tên “Mơ về nơi bắt đầu” tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 – Art & Auction là nơi các họa sĩ Bùi Tuấn Thanh, Đỗ Doãn Châu và Doãn Hoàng Lâm kể chuyện về con người và thành phố qua hội họa.

Hàng chục nghìn người dân Lai Châu tham dự đêm nhạc Viettel Y-Fest vào tối 3/10 tại Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu.

Một đêm nhạc, nhiều điểm chạm ở Lai Châu

Chương trình Viettel Y-Fest 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Lai Châu không chỉ mang đến một đêm nhạc sôi động, mà còn mở ra không gian kết nối văn hóa, cảnh quan, ẩm thực và sản phẩm địa phương, góp phần lan tỏa hình ảnh Lai Châu đến với nhiều du khách.

Nghệ sĩ Nhân dân Đồng Văn Minh biểu diễn đàn tre lắc tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Không gian âm nhạc dân tộc

Theo đề án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì đến năm 2031 Dàn nhạc Dân tộc quốc gia Việt Nam được định hướng trở thành một “không gian nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”, phục vụ các hoạt động văn hóa trong nước và quốc tế.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, diễn ra từ ngày 1-4/10 với chủ đề “Hội tụ di sản-Kiến tạo tương lai”. (Ảnh: MINH DUY)

[Ảnh] Gặp gỡ văn hóa, giao lưu nhân dân và kết nối quốc tế tại "Sắc màu năm châu"

Chiều 3/10, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian giao lưu văn hóa sôi động khi hàng nghìn nghệ sĩ, nghệ nhân và người dân cùng tham gia Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”. Những trang phục truyền thống, tiết mục nghệ thuật và vũ điệu sôi nổi đến từ nhiều quốc gia đã tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng giữa lòng Thủ đô.

Một buổi dạy đàn Chapi của nghệ nhân xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Học sinh Raglai nối dài tiếng đàn Chapi giữa núi rừng

Từ năm học 2026-2027, đàn Chapi được đưa vào giảng dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Phước Hà, xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa. Qua từng nhịp đàn còn vụng về của học trò, âm thanh mộc mạc của núi rừng đang được đánh thức, góp phần gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa của đồng bào Raglai cho thế hệ mai sau.

Tổ đình Thiền Tôn đang lưu giữ nhiều di sản tư liệu Hán Nôm cổ. (Ảnh: PHÙNG QUỐC ANH)

Đánh thức tư liệu cổ từ di sản Phật giáo Huế

Giữa sương sớm núi Thiên Thai, tiếng chuông Tổ đình Thiền Tôn ngân lên từ không gian đã hơn ba thế kỷ. Trong ngôi cổ tự gắn với dòng thiền Liễu Quán, những mộc bản, kinh sách và tư liệu Hán Nôm vẫn âm thầm lưu giữ dấu tích Phật giáo Huế, vừa chứa đựng những lớp ký ức về lịch sử, văn hóa và văn hiến vùng đất Cố đô.

Đội biểu diễn Taekwondo quốc gia trực thuộc Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026

Hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992-2027) và Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng chủ trì tổ chức chương trình “Ngày văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc tại Phú Quốc năm 2026” từ ngày 3-4/10.

Các đại biểu và diễn giả tại Hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành tài sản sở hữu trí tuệ

Hội thảo “Culture Tech 2026: From Culture to IP” trong khuôn khổ iTECH EXPO 2026 đã đặt ra những gợi mở về việc đưa di sản, tài nguyên văn hóa trở thành những tài sản sở hữu trí tuệ mang giá trị kinh tế cao, theo định hướng của Nghị quyết 80-NQ/TW, chuyển văn hóa thành nguồn lực, đóng góp vào phát triển kinh tế.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Phiên tọa đàm bàn tròn trong khuôn khổ hội thảo. (Ảnh: BTC)

Để bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm thực chất của đất nước

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, giữ gìn bản sắc văn hóa không chỉ là bảo tồn những giá trị của quá khứ, mà còn là làm cho các giá trị ấy tiếp tục sống, được sáng tạo và phát huy trong hiện tại, chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, sức mạnh mềm thực chất của đất nước.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.