Nhìn lại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Khẳng định vị thế, sức mạnh đổi mới của phát thanh

Với Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII vừa diễn ra những ngày giữa tháng 4/2026 tại Quảng Ninh, những người làm báo nói cả nước đã được cùng nhau khắc họa diện mạo đương đại của ngành phát thanh: bản lĩnh, nhạy bén và không ngừng tự làm mới mình giữa dòng chảy công nghệ.

Các đại diện nhóm tác giả nhận Giải Vàng của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. (Ảnh: VOV)
Các đại diện nhóm tác giả nhận Giải Vàng của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII. (Ảnh: VOV)

Với sự tham gia của 34 cơ quan báo và phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Cục Truyền thông Công an nhân dân và các đơn vị báo chí trong cả nước, Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm nay là cuộc tranh tài của gần 350 tác phẩm ở các thể loại như: phát thanh trực tiếp, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc, podcast…

Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng, phát thanh không chỉ là “nghe” mà còn là trải nghiệm, không chỉ là “truyền tải thông tin” mà còn là kết nối cảm xúc. Điều đó đòi hỏi mỗi người làm phát thanh phải không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, làm chủ công nghệ và sáng tạo nội dung để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công chúng.

san-khau-3238.jpg
Sự kiện khai mạc được dàn dựng như một “bữa tiệc” âm thanh và ánh sáng. (Ảnh: VOV)

Và tinh thần đổi mới ấy đã được thể hiện xuyên suốt ngay trong cách tổ chức Liên hoan năm nay. Lần đầu tiên, các đại biểu, khách mời là các nhà báo, chuyên gia trong nước và quốc tế được chứng kiến Lễ khai mạc Liên hoan thu hút 50.000 khán giả tham dự giữa không gian kỳ vĩ của vịnh Hạ Long.

Sự kiện được dàn dựng như một “bữa tiệc” âm thanh và ánh sáng, đưa khán giả đến với những cảm nhận đa giác quan đặc sắc về hành trình phát triển của phát thanh Việt Nam; lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên của đất nước; đồng thời quảng bá hình ảnh Quảng Ninh - vùng đất mỏ giàu truyền thống đang chuyển mình mạnh mẽ.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII cho biết, đây là cách tiếp cận mới, đưa phát thanh đến gần hơn với công chúng, đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm của một sự kiện báo chí.

bien-nguoi-6498.jpg
"Biển người" tham dự đêm khai mạc Liên hoan. (Ảnh: VOV)

Một dấu ấn mới nổi bật không thể không nhắc đến tại Liên hoan năm nay là việc Podcast lần đầu trở thành hạng mục tranh giải chính. Gần 100 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo tại Liên hoan đã cho thấy sức sáng tạo của các tác giả với loại hình báo chí này: không còn là những cách thể hiện văn nói thường thấy, mà là sự lên ngôi của lối kể chuyện hiện đại, kết hợp kỹ thuật hậu kỳ âm thanh tinh xảo.

Đây cũng chính là lời giải cho bài toán tiếp cận công chúng trẻ - những người không thưởng thức tác phẩm phát thanh bên chiếc radio truyền thống mà đeo tai nghe của các thiết bị cầm tay để đắm chìm vào những câu chuyện âm thanh có chiều sâu.

Ông Andrew Davies, Trưởng ban Phát thanh của Asia-Pacific Broadcasting Union, thành viên Hội đồng giám khảo của tiểu ban chấm thi hạng mục Podcast đánh giá cao việc các chương trình đã chú trọng đến tiếng nói của những người có trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ tập trung vào các chuyên gia. Điều này tạo nên một trong những khác biệt của Podcast so với các loại hình truyền thông khác, đó là đặt đời sống và trải nghiệm con người ở vị trí trung tâm.

andrew-2398.jpg
Ông Andrew Davies, Trưởng ban Phát thanh của Asia-Pacific Broadcasting Union, phát biểu tại Hội thảo quốc tế “Podcast - Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” nằm trong khuôn khổ Liên hoan. (Ảnh: VOV)

Theo ông Ngô Thiệu Phong, Trưởng Tiểu ban Podcast, chất lượng các tác phẩm khá đồng đều. Đáng chú ý, một số đơn vị không có truyền thống làm phát thanh lại thực hiện Podcast rất tốt. Điều đó khẳng định Podcast đang được đông đảo các cơ quan báo chí quan tâm và đầu tư.

Đối với chất lượng phần thi phát thanh trực tiếp, ông Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Giám khảo Hội đồng thi Phát thanh trực tiếp, cho biết: dấu ấn nổi bật nhất là các chương trình bám sát hơi thở đời sống, phản ánh kịp thời những vấn đề thời sự. Nhiều tác phẩm đề cập đến công tác xây dựng Đảng, vận hành chính quyền hai cấp, tháo gỡ điểm nghẽn phát triển, tăng trưởng kinh tế, phát triển nông nghiệp, công nghiệp địa phương hay bài toán việc làm cho người lao động. Các vấn đề dân sinh như chống ngập úng, bảo vệ môi trường, ứng dụng trí tuệ nhân tạo…cũng được đưa vào chương trình với cách thể hiện linh hoạt, tạo hiệu quả tương tác tốt.

quang-ninh-882.jpg
Trong phần thi phát thanh trực tiếp, đơn vị Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh mang đến tác phẩm "Theo ánh đèn lò" nhân 71 năm Ngày Giải phóng Vùng mỏ (25/4/1955 - 25/4/2025). (Ảnh: VOV)

Đáng chú ý, các chương trình năm nay đều được livestream trên nền tảng số, mở rộng khả năng tương tác với công chúng. Có chương trình thu hút hàng nghìn người theo dõi trực tiếp, hàng chục nghìn lượt bình luận, góp ý ngay trong quá trình phát sóng, cho thấy phát thanh đang chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ tồn tại trên sóng truyền thống mà đã lan tỏa rộng trên môi trường số.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII khép lại, những người làm báo phát thanh có thêm hành trang là những bài học nghiệp vụ, sự khích lệ từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và hơn hết là niềm tin: Dù công nghệ có tiến xa đến đâu, thì tiếng nói Việt Nam vẫn luôn là nhịp đập trái tim, là sợi dây kết nối hàng triệu tâm hồn Việt.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: TRẦN HUẤN)

Phát động Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" năm 2026

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ tư, năm 2026 được điều chỉnh theo hướng giảm số lượng, nâng cao chất lượng và giá trị tôn vinh. Ban tổ chức bổ sung giải Đặc biệt, trao cho tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn từ 5 loại hình báo chí, với giá trị 100 triệu đồng và một chuyến du lịch.

Luật Phát triển công nghiệp văn hóa ra đời sẽ tạo "cú huých" chính sách cho công nghiệp văn hóa. (Ảnh: LINH BẢO)

Tạo “cú huých” chính sách cho công nghiệp văn hóa

Việc xây dựng dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời triển khai các chỉ đạo, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Phim có sự trở lại của Tom Holland. (Ảnh chụp màn hình)

“Người Nhện” lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, “The Odyssey” thiết lập cột mốc mới

Cuộc đua màn ảnh rộng trên thế giới mùa phim hè 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có. Trong khi siêu phẩm “Spider-Man: Brand New Day” (tạm dịch “Người Nhện: Khởi đầu mới”) đang càn quét mọi kỷ lục doanh thu, thì “The Odyssey” của đạo diễn Christopher Nolan cũng chính thức ghi tên mình vào lịch sử điện ảnh.

Không gian Hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám là nơi diễn ra chương trình. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương trong mùa Vu Lan

Từ Hồ Văn, chương trình "Duyên 8" tiếp tục kể những câu chuyện, chia sẻ những ký ức về mẹ bằng âm nhạc. Không chỉ lan tỏa yêu thương trong mùa Vu Lan, góp phần khơi dậy tinh thần đạo hiếu, đạo học, để mỗi lần trở về với cha mẹ cũng là một lần mỗi người trở về với những giá trị bền vững của văn hóa Việt.

Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 20 giờ ngày 23/8/2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Công bố sơ đồ khu vực khán giả chương trình “Tổ quốc trong tim”

Sơ đồ các khu vực dành cho khán giả tại Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” năm 2026 chính thức được công bố. Tiếp nối dấu ấn từ mùa đầu tiên tại Hà Nội, các khu vực mang tên Độc lập, Tự do, Hạnh phúc và Cờ đỏ sao vàng tiếp tục được sử dụng khi chương trình đến với Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách tham quan triển lãm tranh “Sắc dó 4” của họa sĩ Vũ Thái Bình tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Sức sống mới cho giấy dó

Từ lâu, giấy dó đã gắn với tranh dân gian, thư tịch cổ và các sản phẩm truyền thống, giữ vị trí riêng trong đời sống văn hóa Việt. Được làm từ vỏ cây dó theo quy trình thủ công, loại giấy này có độ dai, bền, ít bị mối mọt và khả năng lưu giữ màu sắc tốt, tạo nên những ưu điểm so với nhiều chất liệu khác.

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. (Ảnh: DUY LINH)

Hoàn thiện Luật Xuất bản để theo kịp sự phát triển của môi trường số

Sáng 9/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Các đại biểu Quốc hội tập trung góp ý nhiều nội dung mới của dự thảo Luật Xuất bản, từ quản lý văn học mạng, xuất bản điện tử, lưu chiểu và hậu kiểm đến trách nhiệm của các nền tảng số.