Tôn vinh trí tuệ, khát vọng sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam

Trước yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, tổ chức công đoàn không chỉ chăm lo phúc lợi, mà còn phải trở thành nơi hỗ trợ người lao động học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng số và thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Đồng chí Phạm Quang Hưởng trao khen thưởng cán bộ, đoàn viên, người lao động tiêu biểu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đồng chí Phạm Quang Hưởng trao khen thưởng cán bộ, đoàn viên, người lao động tiêu biểu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Đức Long, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh: Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực quan trọng nhất của phát triển đất nước.

z7803891371396-c2977c024e063f6c1e3f134427cf048c-1523.jpg
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Đức Long phát biểu khai mạc.

Đội ngũ đoàn viên, người lao động ngành khoa học và công nghệ có vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là lực lượng trực tiếp tham gia nghiên cứu, quản lý, vận hành hệ thống công nghệ, mà còn là những người tiên phong kiến tạo tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW cũng khẳng định rất rõ: lấy con người làm trung tâm, lấy tri thức và công nghệ làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển. Điều đó càng cho thấy vai trò, vị trí và trách nhiệm rất lớn của đội ngũ người lao động ngành khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Bối cảnh đó, đòi hỏi đội ngũ người lao động ngành khoa học và công nghệ không chỉ làm chủ công nghệ, thích ứng với chuyển đổi số, mà còn phải trở thành lực lượng tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam khẳng định: Đối với tổ chức công đoàn, Tháng Công nhân không chỉ là một đợt hoạt động phong trào, mà còn là dịp để mỗi cấp công đoàn lắng nghe người lao động nhiều hơn, thấu hiểu người lao động nhiều hơn và hành động thiết thực hơn vì người lao động.

z7803891370353-f5fd373c9d93542a7a2503e63cf38c6a-6825.jpg
Công đoàn Khoa học và Công nghệ chăm lo sức khỏe người lao động tại lễ phát động.

Để cụ thể hóa các quan điểm của Đại hội XIV và tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, đồng chí Phạm Đức Long đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn Khoa học-Công nghệ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kỹ năng cho đoàn viên, người lao động; phát huy vai trò công đoàn trong thúc đẩy sáng kiến, đổi mới sáng tạo, tạo môi trường, cơ chế khuyến khích sáng kiến; lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; đưa phong trào thi đua trở thành động lực trực tiếp nâng cao năng suất lao động.

Đồng thời, bảo đảm an toàn cho người lao động; chăm lo thiết thực, bảo vệ kịp thời quyền lợi của đoàn viên, người lao động, triển khai hiệu quả các chương trình phúc lợi đã ký kết; thực hiện tốt các chính sách về tiền lương, thu nhập, bảo hiểm, bữa ăn ca; bảo đảm mọi đoàn viên đều được thụ hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.

Với trách nhiệm của mình, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để chăm lo tốt hơn cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc hiện đại, nhân văn và tạo điều kiện để mỗi đoàn viên phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành.

Khi con người được đặt đúng vị trí trung tâm, khi công đoàn thực sự đổi mới, thì mỗi người lao động sẽ trở thành một chủ thể sáng tạo và thích ứng trong kỷ nguyên số.

z7803891358583-00418135eb24e3e5503b5d9f08c03b40-2393.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam Phạm Quang Hưởng trao khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động và phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2025.

Phát động Tháng Công nhân, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Khoa học và Công nghệ Phạm Quang Hưởng cho biết: Năm 2026, với chủ đề Tháng Công nhân là “Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, chủ đề Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động là “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã triển khai các hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng, chuyên môn cùng chung tay chăm lo, bảo vệ và phát huy vai trò của đoàn viên, người lao động.

Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2025, các cấp công đoàn đã hỗ trợ, thăm hỏi 3.664 đoàn viên với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Tổ chức thành công Lễ tôn vinh 219 người lao động tiêu biểu trong công tác, lao động sản xuất và 71 cán bộ công đoàn xuất sắc với chủ đề "Hành trình khát vọng 2025"; biểu dương 167 cá nhân và 25 tập thể điển hình tiên tiến, tiêu biểu của ngành giai đoạn 2025-2030.

Đặc biệt, năm 2025, Khối thi đua số 1 các công đoàn ngành Trung ương đã bình bầu Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị xuất sắc dẫn đầu và đang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Đặc biệt nhân Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, các cấp công đoàn triển khai thăm hỏi, tặng quà cho hơn 2.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 2 tỷ đồng; phối hợp ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai các chương trình ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, thuốc chữa bệnh và dịch vụ tiêm chủng cho đoàn viên, người lao động; tư vấn “Phòng chống đột quỵ và tim mạch”.

Hỗ trợ đăng ký sử dụng dịch vụ tiêm vaccine, mua thuốc ưu đãi với Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu; tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Medlatec Group về chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động các cấp.

z7803891347654-e0105be4e43f0e972c72ac1a3721d526-5854.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao quà hỗ trợ tặng 29 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Công đoàn Khoa học-Công nghệ biểu dương 30 đoàn viên, người lao động tiêu biểu nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, tôn vinh trí tuệ và khát vọng sáng tạo của đội ngũ trí thức Việt Nam.

Đây là ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực, cống hiến bền bỉ các cá nhân, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: mỗi người lao động, bằng sự sáng tạo, trách nhiệm và tâm huyết trong công việc hằng ngày, đều có thể tạo ra những giá trị lớn lao cho cơ quan, đơn vị và cho sự phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Chiến dịch 500 ngày đêm thắp lên niềm hy vọng "sum vầy" cho hàng triệu gia đình đang đợi mong thông tin liệt sĩ đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập của dân tộc.

Thắp lên niềm hy vọng "sum vầy"…

Một ngày giữa tháng 7, lần lượt thắp hương trên từng ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin ở Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (tỉnh Điện Biên), bà Nguyễn Thị Lai khóc nấc không thành tiếng. Giọng nghẹn ngào, bà Lai khẽ nói: Tôi là thế hệ thứ ba trong gia đình đã rất nhiều năm đi tìm mộ bác mà chưa thấy.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên tặng quà, động viên lực lượng đang thực hiện lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, tỉnh Điện Biên.

Thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao

Kịp thời động viên các lực lượng đang thực hiện khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Sỹ Quân cùng tập thể cán bộ, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Điện Biên đã thăm, trao quà động viên các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Trưng.

Bỏ đề xuất áp dụng quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

Tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi mới nhất, Điều 97, mục 1, Chương VII, dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư. Thông tin này nhận được nhiều ý kiến góp ý nên đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn đã được đưa ra khỏi nội dung của dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và phường Cẩm Phả tặng những phần quà ý nghĩa tới gia đình bà Đỗ Thị Định.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 thăm, tặng quà gia đình chính sách ở phường Cẩm Phả

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ngày 14/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chính ủy Quân khu 3 đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Định, con đẻ của nạn nhân chất độc màu da cam ở phường Cẩm Phả.

Ban chuyên trách hai tỉnh ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia

Ngày 14/7, tại tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo (Campuchia) tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được quy tập trên địa bàn tỉnh Tà Keo trong mùa khô 2025-2026.