Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) bằng những việc làm bình dị nhưng giàu ý nghĩa nhân văn đã góp phần lan tỏa nhiều giá trị tích cực, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình.

Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.
Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.

Giữa cái nắng đầu hè oi ả, tại thôn Vĩnh An, hàng chục hội viên cựu chiến binh vẫn miệt mài vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng, hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Liễu xây dựng ngôi nhà mới.

Là hộ cận nghèo, nhiều năm qua, gia đình bà Liễu luôn canh cánh nỗi lo về chỗ ở. Sự chung tay của những người lính năm xưa đã mang đến niềm vui, tạo động lực giúp gia đình bà vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bà Trần Thị Liễu xúc động tâm sự: “Sự giúp đỡ của các bác, các chú trong Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình tôi”.

Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động nghĩa tình được Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu triển khai trong thời gian qua. Sáu tháng đầu năm 2026, hội đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ xóa 3 nhà tạm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; huy động hơn 90 ngày công giúp các gia đình xây dựng nhà ở; trao 89 suất quà trị giá hơn 35 triệu đồng cho hội viên và gia đình chính sách gặp khó khăn, ốm đau nhân dịp Tết Nguyên đán.

Tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” được thể hiện qua nhiều hoạt động tri ân đối với thế hệ đi trước. Các cựu chiến binh đã đến thăm cụ Trần Đức Hưng (94 tuổi), cựu chiến binh thời kỳ chống thực dân Pháp, đảng viên 70 năm tuổi đảng và cụ Lê Viết Xuân (94 tuổi) cùng ở thôn Song Hoành.

Trong không khí thân tình, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cách mạng đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự quan tâm thường xuyên ấy thể hiện trách nhiệm của tổ chức Hội Cựu chiến binh, góp phần gìn giữ và nêu cao truyền thống cách mạng trong cộng đồng dân cư.

Xúc động trước tình cảm của Hội Cựu chiến binh xã, cụ Trần Đức Hưng chia sẻ: Sự quan tâm, chia sẻ của tổ chức hội khiến những người cựu chiến binh như chúng tôi rất ấm lòng, thêm tin tưởng vào sự phát triển của quê hương và các thế hệ hôm nay. Bên cạnh làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, Hội Cựu chiến binh còn tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm, cán bộ, hội viên đã đóng góp 1.860 ngày công xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng, sửa chữa 525m đường giao thông nông thôn; nạo vét, làm mới 724m kênh mương thủy lợi; cải tạo 3.650 m² vườn tạp; vận động hội viên hiến đất, tháo dỡ công trình để mở rộng đường giao thông. Các chi hội còn đảm nhận 23 tuyến đường tự quản; phối hợp lực lượng công an, quân sự tham gia giữ gìn an ninh trật tự; tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho hơn 2.350 lượt học sinh và đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: Hội Cựu chiến binh xã Toàn Lưu luôn xác định phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chăm lo đời sống hội viên, xây dựng nghĩa tình đồng đội và tham gia các hoạt động vì cộng đồng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên.

Mỗi cán bộ, hội viên phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương. Mỗi việc làm xuất phát từ trách nhiệm và tình cảm chân thành đều có sức lan tỏa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Bùi Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Toàn Lưu khẳng định: Hội Cựu chiến binh xã là một trong những tổ chức đoàn thể luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân ở cơ sở. Với bản lĩnh, kinh nghiệm và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã gương mẫu đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn tin tưởng đội ngũ cựu chiến binh sẽ tiếp tục phát huy vai trò “cây cao bóng cả”, hạt nhân đoàn kết ở khu dân cư, góp phần giữ gìn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang, những cựu chiến binh xã Toàn Lưu vẫn đang lặng thầm cống hiến bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình vì cộng đồng. Từ những ngôi nhà được dựng xây bằng tình đồng đội, những phần quà sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn đến các hoạt động xây dựng nông thôn mới, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ... đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Đó cũng là cách những người lính năm xưa tiếp tục viết nên bản hùng ca thời bình bằng trách nhiệm, nghĩa tình và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.