“Tổ quốc trong tim: The concert film” gây xúc động cho khán giả Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 17/10, suất chiếu đặc biệt bộ phim hòa nhạc “Tổ quốc trong tim: The concert film” đã diễn ra tại cụm rạp CGV Sư Vạn Hạnh, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ, cơ quan báo chí và công chúng yêu nghệ thuật.

Đông đảo khán giả đến xem suất đặc biệt của bộ phim "Tổ quốc trong tim".
Đông đảo khán giả đến xem suất đặc biệt của bộ phim "Tổ quốc trong tim".

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ: Khi chương trình Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” được diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình đã có hàng chục nghìn khán giả xem trực tiếp và hàng triệu người xem qua trên truyền hình.

Suốt hai giờ diễn ra chương trình, khán giả đã cùng hát quốc ca, cùng hòa giọng với các nghệ sĩ qua những bài hát hào hùng. Cùng với đó, những lời tâm sự, những bước đi hùng dũng của người lính trên sân khấu đã tạo được ấn tượng mạnh trong lòng khán giả trên khắp cả nước.

“Khi chương trình kết thúc gần một giờ nhưng nhiều người vẫn còn ở lại hướng mắt về sân khấu. Những hình ảnh đó đã khiến chúng tôi thấy nhiệm vụ của mình không thể dừng lại, cần tiếp tục xây dựng bộ phim để cho nhiều người không có cơ hội xem trực tiếp có thể có thêm những trải nghiệm về một 'Tổ quốc trong tim' thật nhiều cảm xúc”, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết.

ndo_bl_z7128048585298-21550226f33dacd9a64e9d0b1ae9f154.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu trước khi công chiếu bộ phim tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổ quốc trong tim: The Concert Film” là bộ phim hòa nhạc do Báo Nhân Dân chỉ đạo thực hiện, phối hợp sản xuất cùng Sun Bright và được CGV Việt Nam phát hành. Bộ phim tái hiện lại năng lượng ấy bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, công nghệ ghi hình tiên tiến, âm thanh vòm đa chiều và hình ảnh 4K, đưa khán giả trở lại bầu không khí thiêng liêng và hào hùng của đêm concert lịch sử.

“Tổ quốc trong tim” không chỉ là một bộ phim, mà là một hành trình của niềm tin và khát vọng, khởi đầu từ thành phố mang tên Bác, để rồi vang vọng trên khắp dải đất hình chữ S, nơi mỗi khán giả đều có thể tìm thấy một phần "Tổ quốc" trong chính trái tim mình. Khán giả đến rạp sẽ được hòa mình trong một “concert trong rạp phim”, qua màn ảnh rộng, tác phẩm giữ được năng lượng bùng nổ của sân khấu trực tiếp, đồng thời phát huy ngôn ngữ cảm xúc của điện ảnh.

Những đại cảnh tái hiện sân khấu Mỹ Đình phủ kín sắc đỏ rực rỡ của niềm tự hào dân tộc được đan xen cùng các góc quay cận, ghi lại ánh mắt, nụ cười và những giây phút xúc động của nghệ sĩ và chính khán giả sẽ tạo nên một không gian nghệ thuật đa tầng, vừa hùng tráng, vừa gần gũi.

ndo_bl_sp008.jpg
Các đại biểu tham dự suất chiếu đặc biệt của bộ phim hòa nhạc “Tổ quốc trong tim: The concert film”.

Về mặt nghệ thuật, “Tổ quốc trong tim” trình bày một bức tranh âm nhạc đa sắc, trải dài từ nhạc cách mạng, nhạc trữ tình đến nhạc trẻ đương đại; được sắp đặt trong bố cục điện ảnh chặt chẽ nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa Việt và tinh thần đoàn kết dân tộc. Các yếu tố ánh sáng, màu sắc, và chuyển động máy quay đều được xử lý có chủ đích để nhấn mạnh thông điệp về truyền thống-khát vọng-niềm tin hướng tới tương lai. Mỗi chi tiết đều được xử lý tinh tế như một lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành cùng chương trình.

Ông Đặng Lê Minh Trí, Tổng đạo diễn Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim”, Giám đốc sáng tạo bộ phim hòa nhạc “Tổ quốc trong tim: The concert film” cho biết, Concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” được nhân dân yêu mến gọi concert của lòng lòng yêu nước. Không chỉ khoảnh khắc ở Mỹ Đình, những người thực hiện chương trình muốn lan tỏa tình yêu nước một cách mạnh mẽ nhất đến với hàng triệu con tim Việt Nam nên đã thực hiện bộ phim hòa nhạc “Tổ quốc trong tim: The concert film”.

“Qua bộ phim này, chúng tôi mong muốn đóng góp vào việc phát triển công nghiệp biểu diễn, hướng đến phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Do vậy, chúng ta cần tạo ra hệ sinh thái mà nơi đó văn hóa, nghệ thuật và bản sắc sẽ được phát huy, bảo tồn, đặc biệt thay đổi ngôn ngữ để tiếp cận công chúng ở tất cả mọi nơi, kể cả tạo ra giá trị kinh tế”, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ.

ndo_bl_ds0042.jpg
Khán giả hát Quốc ca trước khi xem bộ phim.

Đến dự suất chiếu đặc biệt, cô Dương Thị Kim Dung, 71 tuổi, kiều bào Mỹ, không khỏi xúc động khi nói về bộ phim. Cô cho biết, là người Việt Nam dù ở nơi đâu cũng đều hướng về quê hương, đất nước. Câu “Tổ quốc ở đâu, Tổ quốc là trong trái tim mình” đã chạm vào trái tim cô.

“Chính vì thế mà tôi rất yêu bộ phim này. Những ai là người Việt Nam đều yêu Tổ quốc. Đó là niềm hãnh diện đối với dân tộc Việt Nam”, cô Dương Thị Kim Dung cho hay.

Hơn cả một bộ phim, “Tổ quốc trong tim: The Concert Film” đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong chiến lược truyền thông văn hóa của Báo Nhân Dân - mở rộng hành trình của Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim” từ sân khấu thực tế đến màn ảnh rộng và không gian cộng đồng.

Tác phẩm thể hiện tư duy đổi mới, kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa-trách nhiệm xã hội-công nghệ hiện đại, khẳng định vai trò tiên phong của Báo Nhân Dân trong việc xây dựng hệ sinh thái truyền thông-văn hóa-nghệ thuật bền vững.

ndo_bl_sp004.jpg
Nhiều bạn trẻ mang cờ đỏ sao vàng tại buổi ra mắt bộ phim tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ phim chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 17/10 với các suất chiếu giới hạn. Đây là một sản phẩm văn hóa chiến lược của Báo Nhân Dân nhằm góp phần lan tỏa sức mạnh văn hóa Việt Nam và xây dựng thương hiệu quốc gia trong thời kỳ hội nhập. Toàn bộ lợi nhuận bán vé sẽ được chuyển tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần chia sẻ với đồng bào vùng bão lũ.

"Tổ quốc trong tim: The Concert Film" là phiên bản điện ảnh được phát triển từ Concert Quốc gia “Tổ quốc trong tim”-đêm nghệ thuật chính luận quy mô lớn được tổ chức tại Sân vận động Mỹ Đình, nơi hơn 50.000 khán giả đa thế hệ cùng hòa giọng trong niềm tự hào dân tộc.

Với mức giá phổ thông 65.000 đồng/vé (hạng P-Phim phổ biến đến mọi đối tượng), bộ phim hướng tới việc mở rộng cơ hội thưởng thức văn hóa tới đông đảo công chúng. Suất chiếu đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một hoạt động tri ân khán giả, mà còn mang ý nghĩa khởi đầu cho hành trình đưa “Tổ quốc trong tim: The Concert Film” đến với khán giả trên khắp mọi miền đất nước. Từ đó, bộ phim tiếp tục lan tỏa giá trị tự hào dân tộc, tình yêu quê hương của người Việt Nam qua nhiều thế hệ-bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, âm nhạc và cảm xúc Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) là đơn vị đồng hành cùng bộ phim, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và thúc đẩy các giá trị văn hóa.

Có thể bạn quan tâm

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 36, phường An Phú Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ vững vai trò hạt nhân chính trị

Giai đoạn đầu sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, số đảng viên tăng lên khiến hoạt động của nhiều tổ chức cơ sở đảng ở Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn.

Người dân làm thủ tục nộp thuế tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách khởi sắc

Kết quả thu ngân sách quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 20% so với cùng kỳ, với nhiều khoản thu đạt và vượt tiến độ dự toán. Đây là nền tảng quan trọng để ngành thuế tiếp tục triển khai các giải pháp trọng tâm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trong những tháng tiếp theo.

Thành phố Hồ Chí Minh cần khai thác hiệu quả, dư địa của nền kinh tế đêm (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Khai thác dư địa kinh tế đêm

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình kinh tế đêm không còn là câu chuyện của việc hoạt động vài tuyến phố đi bộ hay điểm vui chơi riêng lẻ, mà đang dần hình thành một hệ sinh thái dịch vụ, tạo ra nguồn thu đáng kể và mở rộng không gian tăng trưởng.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty Baseafood.

Doanh nghiệp thủy sản chủ động tái cấu trúc

Trước những biến động thị trường ngày càng gây khó khăn cho các ngành hàng xuất khẩu, thay vì đứng chờ, các doanh nghiệp thủy sản ở phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động tìm cách thích ứng.

Khu vực điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Dịch vụ y tế gần dân hơn

Một nghịch lý tồn tại trong hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa thì chật chội, quá tải, còn nhiều cơ sở y tế bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả. Làm cách nào để phát huy hết công năng của các cơ sở này là bài toán đang cần lời giải đáp.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.