Tổ chức chương trình “Gặp gỡ Singapore 2023" tại Bình Dương

Tối 11/12, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Bộ Ngoại giao phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình "Gặp gỡ Singapore 2023" nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/8/1973-1/8/2023) và 10 năm trở thành Đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Singapore.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC trao lẵng hoa chúc mừng CapitaLand đầu tư vào tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Bình Dương và lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC trao lẵng hoa chúc mừng CapitaLand đầu tư vào tỉnh.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Ngoại giao; Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; ông Kho Ngee Seng Roy, Tổng Lãnh sự Singapore tại Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số địa phương phía nam; lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và mạng lưới các nhà lãnh đạo cao cấp thuộc cộng đồng doanh nghiệp Singapore tại tỉnh Bình Dương và tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho rằng, chặng đường 50 năm qua, đặc biệt từ sau khi 2 nước Việt Nam-Singapore nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2013, trên cơ sở tin cậy về chính trị, tương đồng về văn hóa, gần gũi về địa lý, bổ trợ cho nhau về kinh tế, cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược chung, quan hệ Việt Nam-Singapore đã phát triển hết sức mạnh mẽ, thực chất và đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp Singapore.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp Singapore.

Sự kiện gặp gỡ được tổ chức có rất nhiều ý nghĩa để cùng chúc mừng chặng đường phát triển quan hệ hai nước trong 50 năm qua, cùng hướng đến một tương lai hợp tác tươi sáng hơn nữa của hai nước trong 50 năm tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu ý kiến tại chương trình "Gặp gỡ Singapore 2023".

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu ý kiến tại chương trình "Gặp gỡ Singapore 2023".

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng mong muốn Tổng Lãnh sự, lãnh đạo hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp Singapore tiếp tục hỗ trợ và đồng hành với các địa phương của Việt Nam, trong đó có tỉnh Bình Dương trong quá trình phát triển nhanh, bền vững; nhất là, thúc đẩy chuyển đổi xanh, thực hiện giảm phát thải, chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ mới...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu ý kiến.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh phát biểu ý kiến.

Tỉnh Bình Dương hiện phát triển mạnh về công nghiệp, đến nay tại tỉnh có 4.211 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 40,3 tỷ USD từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, Singapore là nhà đầu tư lớn thứ ba với 294 dự án có tổng vốn đầu tư 5,4 tỷ USD.

Tại tỉnh có 29 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích đất gần 13.000ha; trong đó, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP), được đầu tư bởi Liên doanh giữa Tổng Công ty Becamex IDC và Tập đoàn Sembcorps đã trở thành biểu tượng vững chắc và rất hiệu quả của quan hệ hợp tác kinh tế tốt đẹp giữa Singapore-Việt Nam khi mô hình VSIP Group không ngừng phát triển và ngày càng nhân rộng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, hòa chung vào chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore, chương trình "Gặp gỡ Singapore 2023" được tổ chức hôm nay là dịp để tỉnh Bình Dương và các đối tác Singapore cùng nhau nhìn lại, đánh giá về những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua và đề ra phương hướng nâng tầm hợp tác trong thời gian tới, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa tỉnh Bình Dương với các đối tác Singapore nói riêng, qua đó tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Singapore nói chung.

Giới thiệu Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore tại chương trình.

Giới thiệu Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore tại chương trình.

Nhấn mạnh quá trình hơn 26 năm tái lập và phát triển, tỉnh Bình Dương rất trân trọng sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Singapore đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, cũng như các hoạt động trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp Singapore tại Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho rằng, đây là những tiền đề quan trọng để tỉnh cùng các đối tác Singapore tiếp tục phát triển các chương trình hợp tác kinh tế, đầu tư, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, giao lưu văn hóa thể thao và phát triển thành phố thông minh trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Singapore 2023”, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 doanh nghiệp Singapore đầu tư vào tỉnh với vốn đầu tư mới và tăng thêm gần 50 triệu USD; đồng thời, tỉnh đã công bố dự án của nhà đầu tư CapitaLand đầu tư 560 triệu USD vào Bình Dương và giới thiệu Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam-Singapore tại tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.