Tỉnh Ninh Bình tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Nhật Bản

Chiều ngày 24/9, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với 27 đại diện doanh nghiệp của Nhật Bản đang đầu tư tại các khu công nghiệp Đồng Văn tỉnh Ninh Bình.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Tết Đoàn viên đến các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại tỉnh Ninh Bình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn được lắng nghe những chia sẻ về thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp Nhật Bản đang gặp phải khi đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho biết, tỉnh luôn luôn coi thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh. Do đó, tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm, lắng nghe các khó khăn của các doanh nghiệp để chỉ đạo các cơ quan chức năng, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh có hướng giải quyết, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh.

4-8920.jpg
Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đã nêu các thuận lợi, và một số khó khăn hiện doanh nghiệp đang gặp phải như: Tình trạng mất điện đột ngột vẫn xảy ra trong khi nhà máy đang sản xuất làm ảnh hưởng đến chất lượng các sản phẩm gia công bị lỗi. Tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra khi mưa lớn tại khu công nghiệp Đồng Văn, nước mưa tràn vào khuôn viên và nhà xưởng gây ảnh hưởng cho công tác bảo quản hàng hóa của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đề nghị chính quyền và Ban quản lý khu công nghiệp sớm có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

1-1555.jpg
Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tặng quà cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình nhân dịp Tết Đoàn viên (Tết Trung thu).

Về tình trạng cây xanh ở các khu công nghiệp gây khuất tầm nhìn và gây tai nạn giao thông, các doanh nghiệp đề nghị chính quyền và Ban quản lý khu công nghiệp có giải pháp khắc phục kịp thời.

Công tác tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp cũng đang gặp phải khó khăn, nhất là từ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán tình trạng công nhân nghỉ việc của các doanh nghiệp chiếm khoảng 10%, dẫn đến tình trạng thiếu lao động. Các doanh nghiệp đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng nhà ở công nhân để giữ chân người lao động gắn bó với tỉnh.

8-642.jpg
Đại diện doanh nghiệp Nhật Bản nêu các ý kiến, kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Sau sáp nhập tỉnh, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, có sự thay đổi phân cấp lại về giải quyết các thủ tục hành chính, thủ tục đầu tư. Vì thế, các doanh nghiệp đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết công tác cải cách thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư đang kinh doanh tại tỉnh cho thuận lợi phù hợp để hấp dẫn các nhà đầu tư.

5-186.jpg
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu giải đáp các ý kiến của nhà đầu tư Nhật Bản.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu giải đáp, trả lời các ý kiến đề nghị của đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản. Đối với những khó khăn của các doanh nghiệp đề xuất, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, tỉnh Ninh Bình đang chỉ đạo giải quyết những khó khăn cho các doanh nghiệp. Trước hết là nguồn điện không ổn định, tỉnh đã chỉ đạo ngành điện phối hợp với Ban quản lý khắc phục những sự cố để hạn chế tình trạng mất điện.

Về ngập úng tại khu công nghiệp Đồng Văn 2, tỉnh sẽ tập trung đầu tư kết nối hạ tầng các trạm bơm để khắc phục tình trạng ngập úng trong khu công nghiệp nhất là trong mùa mưa bão. Về tình trạng cây xanh che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến các điểm nút giao thông và tình hình an toàn giao thông, tỉnh giao cho Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức cắt tỉa cây xanh để bảo đảm tình hình an toàn giao thông.

Về khắc phục tình trạng thiếu lao động, tỉnh đang tập trung xây dựng các khu nhà ở xã hội để thu hút và giữ chân người lao động tại các khu công nghiệp. Ngay sau khi sáp nhập tỉnh Ninh Bình mới, tỉnh đã khởi công xây dựng các tuyến đường kết nối tại 3 trung tâm kinh tế là Nam Định, Phủ Lý và Hoa Lư, kết nối các địa phương trong tỉnh, tạo thuận lợi để người lao động làm việc ở các khu công nghiệp ổn định.

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để giải quyết thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại tỉnh. Chính quyền tỉnh Ninh Bình mong muốn thường xuyên nhận được sự góp ý, phản ánh kịp thời của các nhà đầu tư của các doanh nghiệp, tạo được môi trường đầu tư tốt nhất với quan điểm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn bởi những thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.