Ninh Bình tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu công nghiệp

Chiều 4/10, tại khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức phát động các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2024.
Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2024 được phát động từ ngày 4/10 đến hết ngày 9/10.
Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2024 được phát động từ ngày 4/10 đến hết ngày 9/10.

Tại buổi phát động, hơn 1.000 lao động của 42 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Khánh Phú đã ra quân tích cực triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, cắt cỏ, quét dọn, thu gom rác thải tại vỉa hè, các tuyến đường nội bộ khu công nghiệp, vớt bèo 9km kênh điều hòa Khánh Phú; cùng với đó trồng 100 cây xoài, 500 cây phi lao, 500 cây keo tại dải cây xanh dọc theo tuyến mương điều hòa khu công nghiệp và các khu đất quy hoạch trồng cây xanh.

Các công nhân thực hiện cắt cỏ, chăm sóc dải cây xanh do đơn vị trồng.

Các công nhân thực hiện cắt cỏ, chăm sóc dải cây xanh do đơn vị trồng.

Ngay sau buổi phát động, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đồng loạt ra quân triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2024 đến hết ngày 9/10.

Thông qua đợt hưởng ứng, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp, của của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường khu công nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực để bảo đảm khu công nghiệp luôn được sáng, xanh, sạch, đẹp.

Ninh Bình chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, công nhân, người lao động trong nhà máy các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Ninh Bình chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, công nhân, người lao động trong nhà máy các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình Bùi Duy Quang cho biết, trước đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tập trung triển khai treo pano, băng rôn, áp phích tại các khu công nghiệp, các nhà máy trong khu công nghiệp về chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2024.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, công nhân, người lao động trong nhà máy các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là quy định bắt buộc trong việc phân loại rác thải tại nguồn (tại khoản 1 Điều 79 và khoản 1 Điều 75, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 16/9/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình).

Lãnh đạo Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình và Công ty TNHH Chang Xin Việt Nam trồng cây tại khuôn viên khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh.

Lãnh đạo Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình và Công ty TNHH Chang Xin Việt Nam trồng cây tại khuôn viên khu công nghiệp Khánh Phú, huyện Yên Khánh.

Thời gian tới, ban chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát động các phong trào cộng đồng như: ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng cây, chỉnh trang vỉa hè; cải thiện, phục hồi môi trường trong và ngoài nhà máy; thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý các loại chất thải phát sinh theo đúng quy định; tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; tích cực tuyên tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công nhân, người lao động trong nhà máy trong việc bảo vệ, giữ gìn, bảo đảm vệ sinh môi trường ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Công ty cổ phần hữu cơ Ninh Bình ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Công ty cổ phần hữu cơ Ninh Bình ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Công nhân Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình tham gia dọn vệ sinh tại khuôn viên công ty.

Công nhân Công ty cổ phần Bình Điền Ninh Bình tham gia dọn vệ sinh tại khuôn viên công ty.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.