Ninh Bình khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Lợi

Ngày 18/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Lợi, huyện Yên Khánh. Đây là công trình thứ 3 và là công trình khởi công mới đầu tiên trong số 21 công trình tiêu biểu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình lựa chọn khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 23.
Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Lợi, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Tới dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại buổi lễ, bà Trần Thị Kim Thanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Bảo Minh-Khánh Hồng (chủ đầu tư Dự án) cho biết, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Khánh Lợi được xây dựng trên địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình có diện tích 63ha với tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao, nhà đầu tư thứ cấp chuyên nghiệp có lĩnh vực đầu tư, thuộc các ngành nghề công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, đem lại giá trị gia tăng cao. Qua đó, tạo động lực để các doanh nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng của các nhà đầu tư, thương hiệu lớn, uy tín.

Dự án dự kiến sẽ tạo ra hơn 3.000-5.000 việc làm cho người lao động, từ đó thu hút nhiều lao động có trình độ, chuyên môn cao trong khu vực. Dự kiến đến hết năm 2026 sẽ hoàn thành toàn bộ việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật mua sắm và lắp đặt thiết bị của dự án, hứa hẹn sẽ là một hình mẫu tốt về chất lượng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan, không gian và thu hút đầu tư hiệu quả, đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh; góp phần nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.

Phối cảnh không gian Cụm công nghiệp Khánh Lợi.

Phối cảnh không gian Cụm công nghiệp Khánh Lợi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn đề nghị, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Bảo Minh-Khánh Hồng cần tiếp tục tập trung, tích cực, huy động tối đa nhân lực, vật lực, triển khai xây dựng các công trình hạ tầng trong cụm công nghiệp bảo đảm đồng bộ, hiện đại; phấn đấu hoàn thành dự án vượt tiến độ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thu hút đầu tư bảo đảm đúng định hướng của tỉnh; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình xây dựng và khai thác, vận hành dự án...

Đối với các sở, ban, ngành và huyện Yên Khánh tiếp tục tập trung, tích cực hướng dẫn, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai thi công dự án; chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời giải quyết, trên tinh thần "Rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian và rõ trách nhiệm".

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình khẳng định, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quan điểm "Chính quyền đồng hành, gắn bó, chia sẻ tháo gỡ khó khăn một cách thực chất các vướng mắc cho doanh nghiệp", với phương châm "Lấy doanh nghiệp làm trung tâm và hướng đến doanh nghiệp", luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật, để khuyến khích các nhà đầu tư phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đây là một trong những dự án quan trọng được tỉnh cụ thể hóa nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là "Hoàn thiện hạ tầng, phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp" và Nghị quyết số 06 ngày 11/10/2021 về phát triển và quản lý Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đây là một trong những dự án quan trọng được tỉnh cụ thể hóa nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là "Hoàn thiện hạ tầng, phát huy hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp" và Nghị quyết số 06 ngày 11/10/2021 về phát triển và quản lý Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.