Theo quyết định, dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp I, quy mô 4 làn xe. Dự án có tổng chiều dài 65,88 km, gồm 11,91 km qua Đồng Nai và 53,97 km qua Lâm Đồng. Tổng vốn đầu tư 18.002 tỷ đồng, Liên danh Công ty CP tư vấn xây dựng Hoàng Long và Công ty CP Tư vấn xây dựng A2Z chịu trách nhiệm tư vấn, khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án được dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác quý IV/2027.
• Tết dương lịch 2026, tỉnh Lâm Đồng đón khoảng 650.000 lượt khách tham quan, lưu trú, doanh thu ước đạt 1.200 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 70-80%, riêng nhóm cơ sở lưu trú 3-5 sao đạt 85-90%. Dịp đầu năm, Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động giải trí như countdown chào năm mới 2026 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt; không gian văn hóa, nghệ thuật đường phố ở khu vực đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né)... Năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu đón hơn 25 triệu lượt khách, tăng 5 triệu (25%) so với năm 2025.
• Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Hội Người mù tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình hỗ trợ hằng năm cho trẻ em khiếm thị đa tật và trẻ học hòa nhập ở các xã, phường phía đông và tây tỉnh. Đoàn đã trao 90 triệu đồng hỗ trợ (3 triệu đồng/trẻ/năm) và 30 suất quà Tết (300.000 đồng/suất) cho 30 trẻ khiếm thị đa tật ở các xã, phường phía đông tỉnh. Trung tâm cũng trao 18 suất quà cho trẻ học hòa nhập (trị giá 1,7 triệu đồng/suất, trong đó có 1,2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng tiền quà). Tổng trị giá các phần quà gần 130 triệu đồng. Trung tâm cũng hỗ trợ 144 triệu đồng cho 48 trẻ khiếm thị đa tật ở các xã, phường phía tây tỉnh. Mỗi em cũng được nhận một suất quà Tết trị giá 300.000 đồng.
• Chương trình trải nghiệm “Hương vị Cao nguyên” được tổ chức tại không gian Bảo tàng Đắk Lắk với các tiết mục trình diễn cồng chiêng và nhạc cụ dân gian, trải nghiệm làm bánh dân gian truyền thống của người Kinh, chế biến món ăn dân gian người Ê Đê... Chương trình đã giới thiệu và lan tỏa Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk”; tôn vinh những giá trị ẩm thực dân gian truyền thống của người Kinh và người Ê Đê; đưa Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến gần hơn với công chúng.