Cư Pui nỗ lực thoát nghèo

Những năm qua, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) nhận được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước về phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế... Nhờ đó, diện mạo địa phương ngày càng thay đổi rõ nét.

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, xã Cư Pui tổ chức hội xuân sôi nổi khắp 25 thôn, buôn, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, xã Cư Pui tổ chức hội xuân sôi nổi khắp 25 thôn, buôn, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đặc biệt, hàng trăm hộ dân trên địa bàn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất từ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719, với nhiều mô hình mới được triển khai, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả. Đơn cử như gia đình anh Lò Seo Cao, từng là hộ nghèo ở thôn Ea Rớt. Sáu năm trước, được địa phương hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, anh mạnh dạn chuyển đổi 2 ha trồng sắn sang trồng keo. Năm 2025, anh thu hoạch keo, bán được hơn 200 triệu đồng. Nhờ sự cần cù và định hướng đúng đắn, cuộc sống gia đình anh Lò Seo Cao đã ổn định.

Cũng từng ở trong hoàn cảnh khó khăn, vào năm 2024, gia đình anh Y Zoen Niê (ở buôn Khanh) được hỗ trợ giống và phân bón theo Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình 1719 để chuyển gần 1 ha trồng sắn sang trồng dứa. Sau 16 tháng, vụ dứa đầu tiên mang lại nguồn thu 70 triệu đồng, giúp anh thoát nghèo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cư Pui Huỳnh Duy Trung, cho biết: Cư Pui hiện có 25 thôn, buôn, với hơn 5.330 hộ, 28.262 nhân khẩu thuộc 24 dân tộc anh em sinh sống, trong đó hơn 78% là đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 32,17%, thu nhập bình quân đầu người 25,26 triệu đồng/năm. Xã đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng/năm;

tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm trung bình hằng năm từ 4-5%.

Với sự đồng hành của chính quyền cùng tinh thần chủ động vươn lên của người dân, Cư Pui sẽ giảm số hộ nghèo nhanh và bền vững.

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Ủy ban nhân dân xã Cư Pui tổ chức hội xuân sôi nổi khắp 25 thôn, buôn. Đây là dịp để nhân dân giao lưu, vui chơi và là cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương Cư Pui, thu hút khách tham quan, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Người dân mưu sinh bằng nghề nuôi cá bè và đánh bắt thủy sản trên sông Pô Kô.

Khát vọng đổi thay bên dòng Pô Kô

Tại xã Ia O, tỉnh Gia Lai, từ khoảng những năm 2008- 2015, có một số hộ dân thuộc các tỉnh miền Tây Nam Bộ di cư đến lập nên làng chài trên dòng sông Pô Kô (tên gọi khác là dòng Sê San).

Lễ hội mùa xuân của đồng bào H’Mông vừa là nơi vui chơi, vừa là nơi để trai gái tìm hiểu, giao duyên. Ảnh: Dương Phong

Nói không với tục “bắt vợ”

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, ghé thăm các bản làng của đồng bào dân tộc H’Mông khu vực phía tây tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi gặp từng nhóm nam nữ chơi ném pao. Những quả pao mang theo ước vọng năm mới và còn là tín vật, gửi gắm tình cảm lứa đôi.

Những ngôi nhà mới vừa dựng lên tại Hòa Thịnh. Ảnh: XC

Những căn nhà nghĩa tình

Dịp này, đến xã Hòa Thịnh (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk), những căn nhà tránh lũ kiên cố, vững chãi vừa được dựng lên còn thơm mùi sơn mới. Trên đường làng vẳng nghe tiếng cười nói rộn ràng, nét rạng rỡ trên nhiều gương mặt.

Giới thiệu kỹ thuật dệt thổ cẩm thủ công truyền thống tại buổi livestream.

"Buôn Tơng Jũ- Ea Kao xin chào"

Nhiều người từng biết đến buôn Tơng Jŭ (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), với nghề dệt thổ cẩm truyền thống nổi tiếng của người Ê-đê.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ giúp đỡ gia đình anh Rơ Mah Choan. Ảnh: ĐVCC

Nghĩa cử thắm đượm tình quân dân

Tại tuyến biên giới phía tây tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ vừa chung tay giúp đỡ gia đình anh Rơ Mah Choan ở làng Khôn, xã Ia Mơ tạo dựng cuộc sống. Vợ chồng anh có ba con nhỏ, không có việc làm ổn định, nhà cửa tạm bợ thuộc diện đặc biệt khó khăn.