Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ và Sri Lanka là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới, sâu sắc, hiệu quả, toàn diện hơn cho quan hệ song phương.
Với Ấn Độ, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường; với Sri Lanka là Đối tác toàn diện, tạo khuôn khổ chính trị mới, tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau.
Một trong những điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm chính là ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với “người bạn lớn” Ấn Độ và quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Sri Lanka và qua đó là sự coi trọng của Việt Nam với khu vực Nam Á. Các định hướng chiến lược tháo gỡ điểm nghẽn, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối kinh tế, đầu tư, hạ tầng, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng được các nhà lãnh đạo đặc biệt quan tâm với những đề xuất hợp tác hết sức cụ thể.
Chuyến thăm đã đạt được những kết quả toàn diện, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, vừa tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế.
Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên
Ngày 9/5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên”, “về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân”.
Hội nghị tập trung thảo luận sâu vào đánh giá những chuyển biến sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và 7 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, làm rõ những khó khăn, điểm nghẽn trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu chuyển đổi số.
Các đại biểu thống nhất đánh giá dự thảo các kết luận được xây dựng công phu, chặt chẽ, nhận diện đầy đủ hạn chế và xây dựng nhóm nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, sát thực tiễn.
Nhiều ý kiến tâm huyết đã đề xuất giải pháp về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, quản lý đảng viên bằng dữ liệu số và các chính sách khuyến khích thành lập tổ chức đảng tại các cơ sở kinh tế tư nhân.
Ghi nhận các đóng góp, Ban Tổ chức Trung ương sẽ nghiên cứu, tiếp thu để tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các kết luận, chỉ thị bảo đảm tính khả thi và hiệu quả cao nhất.
Việt Nam đăng cai thường niên Giải Thể thao điện tử Đông Nam Á từ năm 2026
Từ năm 2026, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia chủ nhà thường niên của Giải Thể thao điện tử Đông Nam Á-SEA Esports Nations Cup (SNC). Giải đấu được tổ chức theo mô hình đội tuyển quốc gia, quy tụ 11 quốc gia trong khu vực nhằm xây dựng hệ thống thi đấu chuyên nghiệp tương đồng với các môn thể thao truyền thống.
Mùa giải đầu tiên của Giải Thể thao điện tử Đông Nam Á-SEA Esports Nations Cup dự kiến khởi tranh với 5 bộ môn và 9 nội dung huy chương, bao gồm các tựa game có cộng đồng lớn như: PUBG Mobile, Teamfight Tactics, Crossfire Legends và Total Football.
Việc đăng cai giải đấu này khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong việc kết nối hệ sinh thái thể thao điện tử khu vực và thúc đẩy ngành công nghiệp game phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chính thống.
Giải Thể thao điện tử Đông Nam Á-SEA Esports Nations Cup được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao điện tử khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch sự kiện và kinh tế số.
Sáng 9/5, giá vàng, giá bạc thế giới tiếp đà tăng, trong nước duy trì ở mức cao
Tính đến 11 giờ ngày 9/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 28,1 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.713,7 USD/ounce. Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục đi lên trong bối cảnh đồng USD và lãi suất trái phiếu Mỹ suy giảm. Bên cạnh đó, giá kim loại quý còn được hỗ trợ bởi xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn chưa dừng lại.
Trong nước, tại thời điểm 11 giờ hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 164 triệu đồng/lượng, bán ra 167 triệu đồng/lượng, không đổi ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
* Sáng 9/5, giá bạc thế giới tiếp đà tăng, giao dịch quanh ngưỡng 80,22 USD/ounce. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh tâm lý lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, giúp xoa dịu lo ngại lạm phát kéo dài có thể khiến lãi suất neo ở mức cao trong thời gian lâu hơn.
Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả hai chiều mua-bán. Thị trường dường như đang bắt đầu phản ánh kỳ vọng rằng xung đột tại Trung Đông cuối cùng sẽ hạ nhiệt, qua đó cho phép nhà đầu tư quay lại tập trung vào các yếu tố cung-cầu cơ bản.
Trong thời gian dài, thị trường bạc đã ở trong tình trạng thiếu hụt nguồn cung và nhiều khả năng đây sẽ trở lại là trọng tâm của giới giao dịch.
Phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ nặng 140kg mắc tiền sản giật nặng
Tối 8/5, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai cho một sản phụ nặng 140kg mắc tiền sản giật nặng với chỉ số huyết áp lên tới 197/120mmHg. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh nguy cơ rất cao do sản phụ béo phì mức độ nặng, kèm tiền sản giật nặng và thai to.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ cũng đối mặt với nhiều thách thức do thành bụng dày, nguy cơ chảy máu cao, nguy cơ huyết khối và biến chứng hậu phẫu ở sản phụ béo phì. Kết quả, một bé trai nặng 4.600g đã chào đời an toàn trong niềm vui của gia đình và ê-kíp y tế.
Béo phì trong thai kỳ làm gia tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, huyết khối tĩnh mạch, nhiễm trùng hậu phẫu, thai to, sinh khó hoặc băng huyết sau sinh.
Hà Nội: 946 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký ban hành Quyết định học sinh trúng diện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027, công nhận 946 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10.
Trong số 946 học sinh tại danh sách tuyển thẳng, có 182 học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; 106 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; 653 học sinh khuyết tật và 5 học sinh dân tộc rất ít người.
Nga duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng
Đúng 10 giờ sáng 9/5 (giờ Moskva), tức 14 giờ Hà Nội, tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva đã diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9/5/1945-9/5/2026).
Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, hôm nay nước Nga kỷ niệm Ngày Chiến thắng với lòng biết ơn chân thành đối với thế hệ đi trước và khẳng định người dân Nga có thể chịu đựng được mọi thứ, vượt qua mọi thử thách.
Do tình hình chiến sự, tại duyệt binh năm nay trên Quảng trường Đỏ không có sự tham gia của các đội hình xe cơ giới, khí tài hạng nặng, cũng như học viên các trường Suvorov và Nakhimov. Thành phần duyệt binh chủ yếu gồm các sĩ quan và học viên từ các học viện quân sự cấp cao thuộc tất cả các quân chủng và binh chủng độc lập của các lực lượng vũ trang Nga.
Điểm nhấn của lễ duyệt binh là máy bay của các đội bay biểu diễn nhào lộn bay trên bầu trời trung tâm Moskva và máy bay tấn công Su-25 “tô điểm” bầu trời thủ đô bằng 3 màu của quốc kỳ Nga.
Brazil: Nổ "bom tự chế" tại trường học, nhiều học sinh bị thương
Ngày 8/5, một "quả bom tự chế" đã phát nổ tại một trường trung học ở ngoại ô thành phố Rio de Janeiro của Brazil, khiến 10 học sinh bị thương nhẹ. Theo chính quyền thành phố, vụ nổ xảy ra tại một trường học ở thành phố Belford Roxo, thiết bị được mô tả là một ống chứa đinh, ốc vít và bulông. Các nạn nhân là học sinh từ 13-15 tuổi đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và dự kiến sẽ sớm được xuất viện.
Ngay sau vụ việc, nhà trường đã tạm dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Khu vực đã được phong tỏa, trong khi cảnh sát quân sự và lực lượng rà phá bom mìn tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ.
EU, Brazil và Trung Quốc lập liên minh thị trường carbon
Liên minh châu Âu (EU), Brazil và Trung Quốc vừa chính thức ra mắt Liên minh mở về thị trường carbon bắt buộc trong buổi lễ ký kết diễn ra tại Florence của Italia. Liên minh mở sẽ đóng vai trò như một nền tảng hợp tác quốc tế nhằm hỗ trợ các quốc gia phát triển và hoàn thiện chính sách định giá carbon, cũng như củng cố hoạt động của các thị trường carbon bắt buộc.
Mục tiêu của liên minh hướng tới thúc đẩy hiện đại hóa kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa carbon thông qua việc xây dựng hệ thống giám sát, báo cáo và thẩm tra phát thải (MRV) chặt chẽ.
Trong 2 năm đầu tiên, Brazil sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch liên minh, trong khi Trung Quốc và Ủy ban châu Âu (EC) cùng giữ vị trí Phó Chủ tịch. Sau các nước sáng lập, New Zealand và Đức đã trở thành những quốc gia đầu tiên tham gia liên minh với tư cách thành viên chính thức.