Đồng Nai: Đầu tư phủ kín mạng lưới nước sạch ở An Viễn

Để nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, nhiều địa phương ở thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh đầu tư các dự án. Tại xã An Viễn, đầu tư hạ tầng nước sạch được chọn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá, hướng tới nước máy dẫn đến từng hộ gia đình, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Lãnh đạo xã An Viễn kiểm tra việc chuẩn bị thi công dự án lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch trên địa bàn ấp An Phú.
Lãnh đạo xã An Viễn kiểm tra việc chuẩn bị thi công dự án lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch trên địa bàn ấp An Phú.

Đáp ứng mong mỏi của người dân

Ủy ban nhân dân xã An Viễn vừa phối hợp Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai tổ chức khởi công xây dựng công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch trên địa bàn ấp An Phú.

Đây là một trong ba công trình cấp nước sạch trọng điểm được xã An Viễn triển khai trong năm 2026, nhằm hưởng ứng thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm do Thành ủy Đồng Nai phát động với chủ đề “Đoàn kết-kỷ cương-hiệu quả-bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030.

Công trình được đầu tư với kinh phí 24 tỷ đồng, có tổng chiều dài hơn 34km và dự kiến thi công 120 ngày. Khi hoàn thành sẽ góp phần mở rộng mạng lưới cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của khoảng 21 nghìn người dân.

Dự án do Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai làm chủ đầu tư, sử dụng các loại ống HDPE đường kính OD160, D110 và OD63. Theo phương án được phê duyệt, giai đoạn đầu sẽ triển khai khoảng 26km tuyến ống trên nhiều tuyến đường và hẻm thuộc ấp An Phú.

ndo_br_1786397849653-2292381391525181880-2750466806582852419-d960e3867bac079388535dda277ea35c-2918.jpg
Lãnh đạo xã An Viễn cùng đại diện Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai thực hiện nghi thức khởi công dự án lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch trên địa bàn ấp An Phú.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai Nguyễn Thanh Phú, việc đầu tư xây dựng tuyến ống cấp nước không chỉ góp phần mở rộng mạng lưới cấp nước, nâng cao chất lượng dịch vụ, mà còn đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp trong khu vực.

Đây là dự án có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đồng hành của chính quyền địa phương và quyết tâm của chủ đầu tư trong việc từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng cấp nước, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Trong thời gian triển khai, Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai cam kết cùng các đơn vị thi công thực hiện dự án đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ cộng đồng.

ndo_br_1786397849625-2292381391525181880-2750466806582852419-30de8081d7b8253682c166db94c81d07-4536.jpg
Lãnh đạo xã An Viễn cùng đại diện Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai tham dự lễ khởi công dự án lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch trên địa bàn ấp An Phú.

Bà Võ Thị Kim Liên, người dân ấp An Phú cho biết: Gia đình tôi sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt nhiều năm qua, nay được đầu tư hệ thống cấp nước sạch sinh hoạt người dân ai cũng phấn khởi. Bởi lẽ, sử dụng nước giếng khoan dù sao đi nữa cũng khó bảo đảm chất lượng dù đã qua lọc.

Tương tự, chị Hoàng Thị Thanh An, ngụ ấp An Phú chia sẻ: “Việc đầu tư hệ thống đường ống cung cấp nước máy ở ấp An Phú được chúng tôi chờ đợi nhiều năm qua. Như vậy, chỉ 4 tháng nữa khi công trình hoàn thành, người dân ở đây ai cũng sẽ có nước máy để sử dụng”.

Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống

Trước khi khởi công xây dựng công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch trên địa bàn ấp An Phú, cũng tại xã An Viễn, 2 công trình cấp nước sạch khác cũng được Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đầu tư, đưa vào sử dụng, góp phần nâng chất lượng cuộc sống của người dân:

“Trước đây nhà tôi sử dụng nước giếng, từ ngày có hệ thống đường ống được đầu tư, gia đình lắp nước máy sử dụng tiện lợi hơn, yên tâm khi về nguồn nước bảo đảm chất lượng”, bà Lê Thị Lan, ấp Tân Thịnh, xã An Viễn cho hay.

ndo_br_1786397849608-2292381391525181880-2750466806582852419-39b4d1cf913bae0d3ddc7a7d79135354-3257.jpg
Người dân xã An Viễn phấn khởi khi được sử dụng hệ thống nước máy sau nhiều năm mong đợi.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Viễn Đỗ Công Bộ cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, việc đầu tư đường ống cấp nước sạch hướng tới phủ kín 100% mạng lưới nước sạch trên địa bàn là một trong bốn nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá của địa phương.

“Chúng tôi xác định, mỗi công trình cấp nước hoàn thành không chỉ mang lại nguồn nước sạch mà còn tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao sức khỏe cộng đồng, cải thiện môi trường sống và từng bước hoàn thiện các tiêu chí phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xã thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”, ông Đỗ Công Bộ nói.

ndo_br_1786399892017-2292381391525181880-2750466806582852419-9daf16179f8aede83dba52e73c4534ac-3846.jpg
Lãnh đạo xã An Viễn trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về đầu tư hệ thống nước sạch, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. (Ảnh: TUẤN KHẢI)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Viễn Vũ Đình Trung cho biết, thực hiện phương châm "lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ", địa phương luôn xác định phát triển hạ tầng kỹ thuật phải đi trước một bước, trong đó có hạ tầng cấp nước sạch, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo nền tảng thu hút đầu tư.

Trước việc mong muốn của người dân có nguồn nước sạch để sinh hoạt, sản xuất, lãnh đạo xã An Viễn đã chủ động, quyết liệt phối hợp các đơn vị liên quan đầu tư hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ đời sống nhân dân, vì sự phát triển bền vững của địa phương. Bởi vì nước sạch không chỉ là nhu cầu thiết yếu mà còn là một tiêu chí quan trọng phản ánh chất lượng cuộc sống và mức độ phát triển của địa phương.

“Cùng với nước sạch, hơn một năm qua, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã An Viễn luôn trăn trở và tập trung nguồn lực từ ngân sách và xã hội hóa để đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn”, ông Vũ Đình Trung nói.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Có người lính hy sinh khi chưa kịp nhìn thấy biển

Bài 2: Có người lính hy sinh khi chưa kịp nhìn thấy biển

Trong cuốn “Ký ức Tây Nguyên”, Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp kể, sau khi chiến dịch toàn thắng, những người lính rời khỏi núi rừng, tiến về đồng bằng. Lúc đặt chân tới bờ biển miền trung, không ít chiến sĩ - những người bao năm đằng đẵng cầm súng chiến đấu ở những nơi ác liệt nhất trên dải đất cao nguyên, đã trào nước mắt.

Các lực lượng chức năng tiến hành khai quật tìm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại Đồi Cư Jú ở Đắk Lắk

Từ nguồn tin báo của người dân, các lực lượng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ gồm xương ống và 3 chiếc răng; di vật gồm quai dép cao su, lọ thuốc, lọ dầu gió, vỏ đạn AK... trong rẫy cà-phê của chị H’ Khen Triếk, tại Đồi Cư Jú (núi Đá Đen), xã Krông Bông. Trước đó, tại một hang đá ở Đồi Cư Jú cũng phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ.

Tin nổi bật ngày 10/8: Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Tin nổi bật ngày 10/8: Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia; Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; Tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI… là một số tin tức nổi bật trong ngày 10/8.

Tăng cường cơ chế bảo vệ và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tăng cường cơ chế bảo vệ và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Cho rằng người lao động là bên yếu thế trong quan hệ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần có quy định rõ hơn về trách nhiệm của doanh nghiệp từ khâu tuyển chọn, chuẩn bị nguồn lao động đến hỗ trợ pháp lý, xử lý rủi ro và bảo vệ người lao động tại nước sở tại.

Du khách thích thú trải nghiệm vườn nho nhà anh Nguyễn Quang Trung tại xã Lương Sơn, Phú Thọ. (Ảnh: Hảo Thuỳ Anh)

Trải nghiệm ấn tượng vườn nho tại Lương Sơn (Phú Thọ)

Từ 200 gốc trồng thử nghiệm năm 2022, vườn nho mẫu đơn của anh Nguyễn Quang Trung tại tổ dân phố Tân Vinh, xã Lương Sơn (Phú Thọ) đã phát triển diện tích 5ha, cho sản lượng gần 10 tấn mỗi vụ. Những giàn nho trĩu quả mang lại giá trị kinh tế, vừa trở thành điểm tham quan, trải nghiệm, mỗi năm đón khoảng hơn 1.000 lượt khách.

Lãnh đạo Quân khu 2 thăm, tặng quà, động viên các hộ gia đình có người thân thiệt mạng do mưa lũ. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Khẩn trương dựng nhà giúp dân vùng lũ

Đầu tháng 8, trên khu đất tái định cư bản Sân Bay, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, 24 căn nhà mới dựng lần đầu tiên mở cửa. Tiếng bước chân của những người vừa đi qua cơn lũ dữ vang trên nền nhà mới.