Tin tức nổi bật ngày 7/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan; Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tin tức nổi bật ngày 7/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan; Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram; Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33; Trung Quốc hoàn thành bản đồ địa chất mới của toàn bộ Mặt Trăng... là một số tin tức nổi bật trong ngày 7/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram

Chiều 7/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 7/8.

a9-bnd-5935.jpg
Quang cảnh cuộc tiếp tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ coi trọng vai trò của Quốc hội Thái Lan trong thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan; khẳng định hợp tác nghị viện là một trụ cột quan trọng, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Sophon Zaram khẳng định Thái Lan luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam; đánh giá hai nước có nền tảng hữu nghị bền chặt, nhiều lợi ích chiến lược tương đồng và tiềm năng hợp tác to lớn; cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương; nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại, giáo dục và du lịch.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, nhất là ASEAN, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong và Liên hợp quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Chiều 7/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đã chính thức bế mạc sau 7 ngày làm việc.

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, ngày 7/8, Bộ Ngoại giao lần đầu tiên tổ chức Phiên họp riêng về công tác Đảng, công tác chính trị.

Phiên họp nhấn mạnh vai trò hàng đầu của công tác đảng và công tác chính trị trong việc giữ vững bản lĩnh, kỷ luật, tạo sức mạnh đoàn kết toàn ngành và khẳng định trách nhiệm kép của Trưởng các cơ quan đại diện tại nước ngoài.

anh4.jpg
Toàn cảnh phiên bế mạc toàn thể.

Nhấn mạnh công tác Đảng, công tác chính trị giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong xây dựng ngành ngoại giao thời kỳ mới, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đã khái quát 8 nội dung lớn, khẳng định việc xây dựng thế hệ đảng viên ngoại giao kiểu mẫu, bảo vệ chính trị nội bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với các tổ chức đảng ở nước ngoài và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban chuyên trách nhằm triển khai hiệu quả trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị.

7 thành phố trực thuộc Trung ương quyết tâm bứt phá từ các phong trào thi đua

Sáng 7/8, Cụm thi đua 7 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

tpch6.jpg
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, thi đua phải là nguồn lực, động lực phát triển thực chất, tránh hành chính hóa và yêu cầu các thành phố tiên phong tháo gỡ điểm nghẽn ở khâu tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Cụm thi đua 7 thành phố cam kết nỗ lực bứt phá nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt mức 2 con số.

Đoàn công tác của Bộ Chính trị kiểm tra, giám sát công tác cán bộ tại Cà Mau

Ngày 7/8, Đoàn kiểm tra, giám sát số 231 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng bộ tỉnh Cà Mau về công tác cán bộ.

ktra-3-1579.jpg
Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết từ ngày 1/1/2025 đến nay, Tỉnh ủy Cà Mau đã điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 774 lượt cán bộ, đồng thời thực hiện sắp xếp ấp, khóm giảm 563 đơn vị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bùi Văn Nghiêm yêu cầu Tỉnh ủy Cà Mau tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị tốt việc đánh giá, xếp loại cán bộ bằng phương pháp chấm điểm KPI. Đồng thời, tỉnh cần chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026, bao gồm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách và khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 7/8, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện và quy tập được 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Tính lũy kế từ cuối tháng 6 đến nay, đã có 227 bộ hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực này để phục vụ xác minh, xác định danh tính.

dsc07315-5115.jpg
Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Cùng ngày, Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 đã đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tổ chức tìm kiếm khoa học, chính xác, nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Xử lý bảo mẫu có hành vi bạo hành trẻ em

Chiều 7/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an phường Thuận Giao đã mời làm việc đối với bà Triệu Thị Tâm (sinh năm 1971), bảo mẫu đang làm việc tại Trường mầm non Lá Xanh (địa chỉ 1/33B, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao) về hành vi bạo hành trẻ em.

2aoboqpq2ctquq0cqmlnageerzusoktjjl9vfr3g-822.jpg
Bà Triệu Thị Tâm. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, trên nền tảng TikTok và Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng dây thun và tay liên tục tác động vào cơ thể của hai cháu bé sinh năm 2024 gây bức xúc trong dư luận.

Công an phường đã mời những người liên quan về làm việc, trong đó có bà Triệu Thị Tâm, sinh năm 1971, bảo mẫu đang làm việc tại Trường mầm non Lá Xanh là phụ nữ trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Tại Cơ quan Công an, bà Triệu Thị Tâm khai nhận hành vi tác động vào hai cháu bé như các đoạn clip đã phản ánh. Cơ quan Công an cũng đã mời làm việc chị C.C.N. (sinh năm 1997) là người quay và đăng tải các đoạn clip trên. Chị N. đã giao nộp toàn bộ các đoạn video còn lại để hỗ trợ phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Công an đang tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

20 triệu EUR hỗ trợ phát triển rừng tại Việt Nam

Ngày 7/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh châu Âu (EU) và Cộng hòa Liên bang Đức chính thức khởi động Dự án "Hỗ trợ ngành lâm nghiệp Việt Nam của Liên minh châu Âu" nhằm góp phần bảo tồn, phục hồi và quản lý bền vững rừng tự nhiên của Việt Nam.

le-khoi-dong.jpg
Đại diện các bên tham gia ấn nút khởi động dự án. (Nguồn: GIZ)

Với nguồn tài trợ 20 triệu EUR từ Liên minh châu Âu, dự án sẽ được triển khai tại 5 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, tập trung vào việc quản lý rừng tổng hợp, bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng, ứng dụng công nghệ số và phát triển sinh kế bền vững.

Dự án được khởi động chính là sự khẳng định cam kết đồng hành lâu dài của Nhóm châu Âu (Team Europe) với Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Việt Nam lọt top 5 quốc gia được du khách Nga yêu thích nhất

Ngày 7/8, ông Alexan Mkrtchyan, Phó Chủ tịch Liên minh các công ty du lịch Nga và Giám đốc điều hành chuỗi công ty du lịch Pink Elephant cho biết: Việt Nam nằm trong số 5 điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Nga trong năm 2026. Ba vị trí đầu thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Trung Quốc, tiếp theo là Thái Lan ở vị trí thứ 4.

577268-size2-7779.jpg
Du khách Nga thích thú với phong cảnh Việt Nam. (Ảnh: Tourprom)

Đây là 5 điểm đến hàng đầu xét theo tiêu chí địa điểm nằm ngoài Nga. Ông Mkrtchyan cũng cho biết nhu cầu du lịch đến Việt Nam đã tăng khoảng 30%, do Hãng hàng không Vietnam Airlines khai thác các chuyến bay đến Nga, mở rộng phạm vi đường bay.

Được biết, mới đây Việt Nam cũng đã vươn lên vị trí thứ tư trong danh sách các điểm đến châu Á được du khách châu Âu tìm kiếm nhiều nhất hè 2026, đồng thời nằm trong nhóm thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Bão Dolphin càn quét các đảo miền nam Nhật Bản, sân bay Okinawa phải đóng cửa

Ngày 7/8, bão Dolphin quét qua các đảo xa xôi phía nam Nhật Bản với sức gió mạnh nhất lên tới 144km/h, khiến 3 người bị thương nhẹ và hàng trăm người phải sơ tán. Sân bay Naha tại tỉnh Okinawa buộc phải đóng cửa và hủy toàn bộ các chuyến bay đi/đến trong ngày.

bao-nhat-ban.jpg
Một cơn bão gây mưa lớn tại Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo bão sẽ tiếp tục gây mưa to, gió lớn đến cuối tuần tại các khu vực ảnh hưởng, đồng thời nguy cơ sạt lở đất tăng cao tại tỉnh Kumamoto do nền đất suy yếu sau trận động đất tuần trước. Dự báo bão sẽ suy yếu dần khi di chuyển về phía bờ biển phía đông Trung Quốc và đổ bộ vào khu vực này sáng 10/8.

Trung Quốc hoàn thành bản đồ địa chất mới của toàn bộ Mặt Trăng

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc thuộc Viện Địa chất (Viện Khoa học Địa chất Trung Quốc) đã hoàn thành bản đồ địa chất cập nhật của toàn bộ Mặt Trăng ở tỷ lệ 1:5 triệu.

ttxvn-he-lo-bat-ngo-ve-cau-truc-ben-trong-mat-trang.jpg
Trung Quốc đã công bố bản đồ địa chất Mặt Trăng toàn cầu đầu tiên ở tỷ lệ 1:2,5 triệu vào năm 2022 và xuất bản tập bản đồ địa chất Mặt Trăng độ phân giải cao hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới vào năm 2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bản đồ này đánh dấu hơn 13.000 hố va chạm, 81 bồn địa va chạm, đồng thời phân loại 14 dạng cấu trúc địa chất và 17 loại đá trên bề mặt Mặt Trăng dựa trên dữ liệu từ chương trình thám hiểm Thường Nga. Công trình đã cập nhật có hệ thống thang thời gian địa chất, tích hợp dữ liệu khoáng vật độ phân giải cao và bổ sung đá gabbronorit từ các sứ mệnh Thường Nga-4, Thường Nga-6.

Theo Viện trưởng Viện Địa chất Trung Quốc Dương Chí Minh, bản đồ mới sẽ cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc lựa chọn địa điểm hạ cánh, xây dựng trạm nghiên cứu Mặt Trăng và triển khai các sứ mệnh thám hiểm không gian sâu trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Hành chính công phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, đưa Robot lễ tân thông minh vào phục vụ người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đồng Tháp tập trung cải cách hành chính

Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Tháp đã kế thừa, duy trì và từng bước thống nhất hạ tầng, nền tảng, hệ thống thông tin và dữ liệu dùng chung; bảo đảm hoạt động thông suốt trong quá trình chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công an xã Lệ Thủy hỗ trợ tìm kiếm người thất lạc 21 năm (người cầm giấy) trở về đoàn tụ. (Ảnh: Công an Lệ Thủy)

Quảng Trị: Công an xã Lệ Thủy giúp tìm người đàn ông thất lạc 21 năm đoàn tụ cùng gia đình

Sau 21 năm mất liên lạc, một người đàn ông tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị được gia đình tìm thấy và đón trở về quê nhà với sự hỗ trợ xác minh, kết nối thông tin của Công an xã Lệ Thủy. Cuộc đoàn tụ đã khép lại hành trình đằng đẵng tìm kiếm người thân và gia đình họ đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã. 

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát huy thành quả 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào, trân quý, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm sâu sắc với những người đi trước; đồng thời, tiếp nối, phát huy những giá trị ấy bằng hành động cụ thể trong hôm nay và mai sau.

Một nút giao trên tuyến đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TÚ ANH)

Cung đường mở cánh cửa đầu tư

Hơn 25 năm qua, hệ thống đường cao tốc cả nước nhanh chóng được đầu tư, phủ hầu khắp các vùng miền, không chỉ kéo gần khoảng cách, rút ngắn thời gian, mà còn là “chìa khóa” giúp các địa phương khai phá tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính-ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mang đến những giải pháp có tính khả thi cao.

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 24/10, thực hiện kế hoạch tham gia diễn tập có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức năm 2026, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn Tên lửa 282. Dự và chỉ đạo buổi giao nhiệm vụ có đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.

Các đại biểu dự lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. (Ảnh BTC)

Chung tay lan tỏa an sinh - Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” đã được phát động nhằm đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng trên địa bàn Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng trân trọng tặng ông Marc Knapper chiếc quạt trầm hương, tháng 4/2025, khi ông đang là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm Trầm Hương Khánh Hòa ATC. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Khát vọng định vị Khánh Hòa trong chuỗi du lịch-thương mại-tài chính toàn cầu

Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đến Việt Nam du lịch theo đoàn, trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 (Nghị quyết 325), địa điểm và phạm vi du lịch tại Khánh Hòa, là cánh cửa mở có điều kiện và có thời hạn.

Người dân bản Nậm Pố 3, xã Mường Nhé vui mừng chia sẻ về niềm hy vọng giảm nghèo từ cây mắc-ca và cây cà-phê được trồng thay thế các loại cây truyền thống năng suất thấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Đổi thay nơi biên giới Điện Biên

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên đã chủ động vào cuộc thực hiện toàn diện các nội dung và đạt nhiều kết quả nổi bật.