Triển khai nhiệm vụ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng
Sáng 5/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ nhất để cho ý kiến về kế hoạch và định hướng triển khai nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.
Tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, trực tiếp phục vụ việc bổ sung, sửa đổi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chuẩn bị Đại hội XV của Đảng. Mục tiêu là xây dựng Điều lệ Đảng thật khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ thực hiện và có sức sống lâu dài; làm cho tổ chức mạnh hơn, bộ máy thông suốt và trách nhiệm rõ hơn, quyền lực được kiểm soát tốt hơn, chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cao hơn, quan hệ giữa Đảng với nhân dân chặt chẽ hơn. Đây cũng là quá trình Đảng tự soi lại mình, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về Đảng cầm quyền và hoàn thiện nền tảng tổ chức để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, tập trung tổng kết, nghiên cứu 4 nhóm nội dung lớn: Những vấn đề cơ bản về Đảng, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng và mối quan hệ với nhân dân; Hệ thống tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới; Kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực; Chuyển đổi số, các lĩnh vực đặc thù và kỹ thuật của Điều lệ. Không đưa vào Điều lệ Đảng nội dung quá chi tiết, thường xuyên biến động; cũng không để vấn đề cơ bản, đã đủ độ chín tiếp tục phân tán ở nhiều văn bản. Mỗi đề xuất phải trả lời rõ: thực tiễn đặt ra vấn đề gì? Nguyên nhân nằm ở đâu? Vì sao phải sửa ở cấp Điều lệ? Có những phương án nào? Tác động và điều kiện thực hiện ra sao?
Về phương pháp nghiên cứu và tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng: Kế thừa nội dung Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), không làm lại từ đầu, không tổng kết theo lối hành chính. Trọng tâm là cập nhật thực tiễn sau sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 về thi hành Điều lệ Đảng; nhận diện đúng vấn đề cơ bản, phổ biến, lâu dài cần giải quyết ở cấp Điều lệ. Kết hợp khảo sát diện rộng với nghiên cứu sâu; số liệu gắn với trường hợp cụ thể; tổng kết thực tiễn với phát triển lý luận. Địa bàn khảo sát phải đại diện cho vùng, miền, cấp tổ chức, loại hình hoạt động; coi trọng cấp xã, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ và địa bàn đặc thù. Việc lấy ý kiến phải nhiều vòng, đúng đối tượng, đúng vấn đề, thực chất.
Việt Nam rất coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Malaysia
Chiều 5/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled bin Nordin đang thăm chính thức Việt Nam.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng vui mừng ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng Việt Nam-Malaysia thời gian qua trên các lĩnh vực; cho biết Chính phủ Việt Nam ủng hộ Bộ Quốc phòng Việt Nam tăng cường hợp tác với Bộ Quốc phòng Malaysia; tin tưởng chuyến thăm của Bộ trưởng lần này sẽ tạo xung lực để triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia nói chung, hợp tác quốc phòng hai nước nói riêng.
Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp; duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại, tham vấn, trao đổi thông tin; thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa các quân, binh chủng, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, quân y, cứu hộ cứu nạn, gìn giữ hòa bình; tăng cường hợp tác an ninh, an toàn hàng hải.
Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng dành thời gian tiếp đoàn, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận chức vụ người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; bày tỏ ấn tượng tốt đẹp và chúc mừng những thành tựu kinh tế nổi bật đã đưa Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở châu Á và khu vực ASEAN.
Khẳng định Việt Nam là người bạn đáng tin cậy của Malaysia và hai bên chia sẻ những tầm nhìn chiến lược chung, Bộ trưởng nhất trí cao với các ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước lên tầm cao mới, đạt những kết quả thực chất, trong đó có những nội dung mà Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước và xây dựng cộng đồng ASEAN.
Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Ngày 5/8, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 7/8 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn.
Tham gia đoàn, có: Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya; Hạ nghị sĩ (đại biểu Quốc hội) Salit Butnain; Hạ nghị sĩ (đại biểu Quốc hội) Lattachai Chokchaiwattanakorn; Thiếu tướng Cảnh sát, Cố vấn Chủ tịch Quốc hội Vichai Sangprapai; Thư ký Chủ tịch Hạ viện Ek Aunchitwattana; Tổng Thư ký Hạ viện Sirote Patpan; Phó Tổng Thư ký Hạ viện Steejit Taipiboonsuk; Phó Tổng Thư ký Hạ viện Jongduan Suttirat.
Trong buổi chiều 5/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram. Sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Thái Lan đã dự khán phiên họp tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất và tham quan Nhà Quốc hội.
Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại của đất nước
Sáng 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.
Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại 34 tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung và của ngành ngoại giao nói riêng.
Định hướng một số nội dung trọng tâm thời gian tới, theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức. Đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân phải chủ động hơn nữa trong củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện và xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng lợi ích đất nước.
Khẳng định mỗi trụ cột đều có vai trò, sứ mệnh riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại của đất nước, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và tầm quan trọng của yêu cầu phối hợp, triển khai đồng bộ, nhịp nhàng ba “trụ cột” đối ngoại.
Nêu rõ yêu cầu nâng tầm công tác đối ngoại Đảng, theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, tập trung củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn, các nước đã thiết lập khuôn khổ quan hệ, mở rộng không gian quan hệ đảng, tạo sự đồng thuận chính trị trong chính trường các nước trong quan hệ với Việt Nam...
Sáng 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại Điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Văn Chương cho biết, đến nay, cơ quan chức năng của Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và thông báo cho Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả điều tra ban đầu, trong đó xác định: Các sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn bộ Điểm thi, vi phạm yêu cầu an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của Kỳ thi được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế thi; có cơ sở pháp lý để tổ chức thi lại tất cả các môn thi tại Điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Bộ Công an và Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành; ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức thi lại tất cả các môn đối với thí sinh tại Điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
Phương án tổ chức thi lại đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp các cơ quan chức năng báo cáo xin chủ trương cấp có thẩm quyền. Các đơn vị liên quan đang khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thi lại theo đúng Quy chế thi, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh; Kỳ thi lại được tổ chức trong hai ngày, dự kiến ngày 14 và 15/8. Công bố kết quả thi dự kiến vào ngày 19/8.
Kết quả thi ngày 11 và 12/6/2026 của các thí sinh tại Điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang sẽ không được sử dụng để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng và các thí sinh này cũng không được tham gia xét tuyển theo các hình thức khác cho đến khi có kết quả thi lại. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.
*Cũng liên quan sai phạm xảy ra trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại điểm thi Trường trung học phổ thông Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), trước đó, cơ quan chức năng đã xác định và đề nghị hủy kết quả thi của 5 thí sinh vi phạm.
Trả lời câu hỏi của báo chí về vụ việc vi phạm quy chế của thí sinh Quảng Trị có gì khác so với thí sinh Tuyên Quang; tại sao cùng là vi phạm quy chế thi nhưng đối với các thí sinh Trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang được tổ chức thi lại, còn thí sinh trường trung học phổ thông Lê Trực (Quảng Trị) bị hủy kết quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết vụ việc vi phạm tại Quảng Trị và Tuyên Quang có bản chất khác nhau nên cách xử lý cũng khác nhau.
Theo Cục trưởng Quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo Huỳnh Văn Chương, đối với vụ việc tại Quảng Trị, vi phạm của thí sinh đã được xác định rất cụ thể, cơ quan chức năng đã xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm và cá thể hóa trách nhiệm của từng trường hợp. Căn cứ kết luận điều tra, địa phương hoàn toàn có trách nhiệm theo phân cấp để thực hiện xử lý vi phạm và đã công khai thông tin.
Đối với sai phạm tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Huỳnh Văn Chương cho biết theo kết luận điều tra ban đầu, đây là sai phạm của cả Điểm thi, nên đủ căn cứ cơ sở để tổ chức thi lại điểm này.
Tại thị trường trong nước, sáng nay, các thương hiệu vàng đồng loạt tăng theo diễn biến giá thế giới. Giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra lần lượt ở mức 138-141 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 5/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so kết phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng và bán ra 141 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước.
Tính đến 9 giờ sáng 5/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 79,8 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, lên mức 4.134,3 USD/ounce.
Giá vàng giao ngay thế giới sáng nay quay đầu tăng mạnh trở lại trong bối cảnh các nhà đầu tư tập trung theo dõi thông tin liên quan các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran để tìm manh mối về khả năng mở lại eo biển Hormuz, ngoài ra, thị trường cũng đang chờ xu hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong thời gian tới.
Cùng với giá vàng, sáng 5/8, giá bạc thế giới và trong nước đều tăng.
Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 40 phút sáng 5/8, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.952.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.986.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 34.000 đồng/lượng.
Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.953.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.988.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 40 phút sáng 5/8 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp nối đà tăng từ 2 phiên liền kề trước, neo ở ngưỡng 59,68 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 57,88-60,17 USD/ounce. Sự phục hồi của giá bạc được ghi nhận vào thời điểm nhà đầu tư đang đánh giá các thông tin về một thỏa thuận sắp đạt được nhằm mở cửa trở lại eo biển Hormuz.
Khép lại thành công Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026
Chiều 5/8, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao-Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố Hải Phòng, Giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân mở rộng năm 2026 Cúp Phân bón Cà Mau chính thức bế mạc, khép lại ba ngày thi đấu sôi nổi với nội dung đồng đội hỗn hợp.
Trong suốt ba ngày tranh tài, các vận động viên đã cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, chất lượng chuyên môn cao với những pha bóng đẹp, những màn rượt đuổi tỷ số kịch tính và tinh thần thi đấu quyết tâm, trung thực.
Kết thúc giải đấu, Ban tổ chức đã trao Cúp và giải thưởng cho các đội đạt thành tích cao. Đội Quân đội 1 giành chức vô địch và nhận phần thưởng trị giá 30 triệu đồng. Hải Phòng 2 giành giải Nhì với phần thưởng 15 triệu đồng.
Hai giải Ba thuộc về Swim Hải Phòng và Vieted 1, mỗi đội nhận 10 triệu đồng. Hai đội xếp hạng 5 và 6 là Mobi Hoàng Chốp và Hải Phòng 1, mỗi đội nhận 7 triệu đồng; trong khi Vieted 3 và Quân đội 2 đồng hạng 7-8, mỗi đội nhận 5 triệu đồng.
Lũ trên sông Nậm Pàn vượt báo động 3, Sơn La cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất
Ngày 5/8, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La phát tin lũ khẩn cấp trên sông Nậm Pàn, cảnh báo mực nước tiếp tục lên cao, duy trì trên mức báo động 3 trong ngày. Nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều khu vực ở địa phương ở mức cao.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, trong 6 giờ qua (từ 1 giờ đến 7 giờ ngày 5/8), mực nước trên sông Nậm Pàn lên nhanh. Lúc 7 giờ, mực nước tại trạm thủy văn Hát Lót đạt 514,05m, cao hơn báo động 3 là 0,55m và thấp hơn đỉnh lũ lịch sử tháng 8/2018 là 3,23m.
Dự báo từ 13 giờ đến 19 giờ cùng ngày, mực nước tại trạm Hát Lót có thể đạt khoảng 514,50m, cao hơn báo động 3 khoảng 1m, thấp hơn đỉnh lũ lịch sử tháng 8/2018 là 2,78m và tiếp tục duy trì ở mức báo động 3.
Do mực nước sông lên cao kết hợp mưa lớn kéo dài nhiều ngày, Sơn La đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, ta-luy đường giao thông; ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông và sụt lún tại những khu vực có nền đất yếu.
Việt Nam cam kết đồng hành, đóng góp tích cực cho phong trào hòa bình thế giới
Từ ngày 2 đến 7/8, tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản diễn ra Hội nghị Thế giới chống bom nguyên tử và khinh khí năm 2026 với chủ đề “Cùng các nạn nhân Hibakusha chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, không có vũ khí hạt nhân, vì tương lai của nhân loại và hành tinh chúng ta”.
Đại diện Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự Hội nghị và thông qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng phong trào hòa bình của nhân dân Nhật Bản và thế giới ủng hộ giải trừ vũ khí hạt nhân.
Hội nghị năm 2026 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, nhiều cuộc xung đột kéo dài tiếp tục tác động tiêu cực đến hòa bình, an ninh quốc tế và tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân.
Đặc biệt, việc Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) vừa kết thúc mà không đạt được đồng thuận đối với văn kiện cuối cùng cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với các nỗ lực thúc đẩy giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu.
Hội nghị gồm một chuỗi các sự kiện thu hút sự tham dự của hàng trăm đại biểu quốc tế đại diện cho các phong trào hòa bình, công đoàn, phụ nữ, thanh niên, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế và các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương, cùng hàng nghìn đại biểu đến từ khắp mọi miền đất nước Nhật Bản.
Tham dự hội nghị năm nay, đại diện Việt Nam đảm nhiệm nhiều vai trò, vừa là diễn giả và đồng chủ tịch điều hành Hội nghị Quốc tế, phát biểu tại Phiên toàn thể khai mạc hội nghị, tham gia Tiểu ban Văn kiện soạn thảo Tuyên bố chung của hội nghị, đóng góp tích cực vào thành công của chuỗi sự kiện.