Phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ tại Đồi Cư Jú ở Đắk Lắk

Từ nguồn tin báo của người dân, các lực lượng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ gồm xương ống và 3 chiếc răng; di vật gồm quai dép cao su, lọ thuốc, lọ dầu gió, vỏ đạn AK... trong rẫy cà-phê của chị H’ Khen Triếk, tại Đồi Cư Jú (núi Đá Đen), xã Krông Bông. Trước đó, tại một hang đá ở Đồi Cư Jú cũng phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ.

Các lực lượng chức năng tiến hành khai quật tìm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)
Các lực lượng chức năng tiến hành khai quật tìm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Ngày 10/8, từ nguồn tin báo trong quá trình chăm sóc vườn cà-phê, chị H’Khen Triếk, buôn Ja, xã Hòa Sơn, tỉnh Đắk Lắk có phát hiện nhiều mảnh tăng, võng vụn cùng các di vật nghi là mộ liệt sĩ nên chị trình báo Ban Chỉ huy quân sự xã Krông Bông và Đội K51, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk.

img-2126-1760.jpg
Các lực lượng chức năng tìm được hài cốt liệt sĩ và các di vật. (Ảnh: Quốc Khánh)

Nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân xã Krông Bông và Đội K51 đã tiến hành khảo sát tại rẫy cà-phê của chị H’ Khen Triếk tại Đồi Cư Jú (núi Đá Đen) thôn 8, xã Krông Bông.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Ksơr Lành, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các cơ quan ban, ngành của tỉnh và xã Krông Bông đã trực tiếp dự, chỉ đạo quy tập và tặng quà động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

img-2130-7161.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An thắp hương trước anh linh hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Kết quả quy tập, các lực lượng đã quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ gồm xương ống và 3 chiếc răng; di vật gồm quai dép cao su, lọ thuốc, lọ dầu gió, vỏ đạn AK… xác định đây là hài cốt liệt sĩ nên Đội K51 tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo quy định.

Hiện tại, hài cốt đang được thờ cúng, bảo quản tại Nhà linh Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 12 được Đội K51 quy tập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ đầu tháng 6 đến nay.

img-2132-4006.jpg
Hài cốt được đưa về thờ cúng, bảo quản tại Nhà linh Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Quốc Khánh)

Trước đó, vào ngày 6/8, Ủy ban nhân dân xã Cư Pui phối hợp Đội K51 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khai quật, quy tập thành công 1 hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại một hang đá ở Đồi Cư Jú, nơi giáp ranh giữa buôn Ngô và thôn Ba Phường, xã Cư Pui thuộc dãy núi Chư Yang Sin.

Từ nguồn tin do ông Trương Công Bá sinh năm 1986, trú tại buôn Ngô, xã Cư Pui cung cấp, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tiến hành khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sĩ.

img-2123-3178.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An và lãnh đạo các ban, ngành tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Quốc Khánh)

Ông Bá cho biết, cách đây hơn 20 năm, trong một lần đi rừng và trú mưa tại hang đá ở núi Cư Jú, ông đã phát hiện một cuốn nhật ký cùng nhiều mảnh tăng bộ đội. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ huy quân sự xã Cư Pui đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy quân sự xã đã phối hợp Đội K51 tổ chức xác minh, khảo sát thực địa và tiến hành khai quật.

img-2121-5099.jpg
Ngày 6/8, các lực lượng chức năng cũng đã khai quật, quy tập thành công 1 hài cốt liệt sĩ tại một hang đá ở Đồi Cư Jú, nơi giáp ranh giữa buôn Ngô và thôn Ba Phường, xã Cư Pui thuộc dãy núi Chư Yang Sin. (Ảnh: Đội K51)

Qua kiểm tra tại khu vực hang đá thuộc núi Cư Jú, lực lượng chức năng phát hiện một ngôi mộ và tổ chức cất bốc, quy tập hài cốt. Trong quá trình khai quật, nhiều di vật gắn liền với người lính đã được tìm thấy, gồm mảnh xương, chén B52, dây thắt lưng bộ đội, lọ dầu gió, móc quai súng, tăng bộ đội, dép cao su, vải quân phục, cúc áo bộ đội cùng một số hiện vật khác.

Căn cứ các di vật thu được, lực lượng chức năng nhận định đây là hài cốt của một liệt sĩ. Đội K51 cũng đã thu mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định ADN theo quy định, góp phần xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

img-2120-5858.jpg
Đưa hài cốt liệt sĩ về thờ cúng, bảo quản tại Nhà linh Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Đội K51)

Sau khi hoàn thành công tác khai quật, hài cốt liệt sĩ được đưa về Nhà linh Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Krông Bông (cũ) để bảo quản, chăm sóc theo quy định.

Kết quả trên đây thể hiện lòng tri ân của các cấp lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và xã Krông Bông đối với các Anh hùng liệt sĩ, đặc biệt trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Có thể bạn quan tâm

Nha đam hương yến, nha đam sệt vị chanh dây, vị dâu, nha đam không đường… đạt OCOP 4 sao do Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm), phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa sản xuất đã có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị trên cả nước. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa: Mở rộng thị trường, nâng tầm sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền, OCOP Khánh Hòa đang từng bước rời khỏi những gian hàng đặc sản để hiện diện trên kệ siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các sàn thương mại điện tử. Nhưng phía sau mỗi “ngôi sao” OCOP là một hành trình dài chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu và chinh phục thị trường.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Hòa đến tận nhà người dân hỗ trợ làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến.

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở cơ sở

Sáp nhập đơn vị hành chính là bước chuyển quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Gia Lai. Việc thay đổi tổ chức bộ máy, mở rộng quy mô quản lý vừa mở ra cơ hội mới, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo, điều hành của các đảng bộ cấp xã, phường.

Tỉnh Quảng Ngãi bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ giám định ADN (Ảnh HIỂN CỪ)

Bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và bàn giao 2.219 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ (đợt 4) cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Lực lượng chức năng xã Quảng Sơn ra quân thực hiện giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm (Ảnh DƯƠNG PHONG)

Lập lại kỷ cương quản lý đất lâm nghiệp

Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) diễn biến phức tạp, nhiều diện tích bị xâm lấn, dựng lán trại, trồng cây nông nghiệp, phát sinh tranh chấp, khiếu kiện. Địa phương đang tập trung xử lý các điểm nóng, đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để vi phạm tái diễn.

Người dân địa phương đang từng bước đưa những giá trị văn hóa vốn có của làng trở thành sản phẩm phục vụ du khách.

Để làng kể câu chuyện của làng

Phía tây Gia Lai có nhiều ngôi làng còn giữ nhà rông, cồng chiêng, nghề dệt, đan lát, ẩm thực và các sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Gia Rai, Ba Na.

Thi công xuyên đêm tại dự án giao thông trọng điểm đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Xuyên đêm thi công các dự án hạ tầng

Thực hiện chiến dịch “100 ngày đêm giải ngân vốn đầu tư công” do tỉnh Quảng Ngãi phát động, thời gian qua, các chủ đầu tư phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các dự án hạ tầng cả ngày lẫn đêm.

Du khách tìm hiểu, mua sắm tại Chương trình giới thiệu, quảng bá sâm Ngọc Linh và dược liệu thành phố Đà Nẵng.

Hiệu quả từ những chợ phiên

Nhiều chợ phiên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã trở thành điểm đến cho người dân, du khách mua sắm, trải nghiệm đặc sản địa phương; qua đó thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa, tạo không gian giao lưu văn hóa và quảng bá sản vật Đà Nẵng.

Sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên tại Việt Nam chính thức được công bố tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Luyện kim Trần Hồng Quân, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Hợp lực công-tư nâng cao giá trị các nguồn lực

Với không gian phát triển từ cao nguyên đến duyên hải, Lâm Đồng có cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế và các nguồn lực chiến lược. Thời gian qua, những định hướng lớn của tỉnh và góc nhìn đa chiều từ các chuyên gia kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp đã phác họa khá rõ bức tranh kinh tế địa phương.

Chủ động giữ vững ổn định địa bàn chiến lược Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phát triển kinh tế-xã hội. Giữ vững an ninh, trật tự, ổn định trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Doanh nhân trẻ Quảng Ngãi - lực lượng xây dựng tương lai

Chiều 8/10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, với phương châm hành động “Đoàn kết-Tiên phong-Đổi mới-Bứt phá-Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.