Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia
Sáng 11/8, tại Phủ Toàn quyền Australia, Thủ đô Canberra, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9-12/8.
Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn; hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí; hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia…
* Sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia Sam Mostyn.
Toàn quyền Australia Sam Mostyn bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển và sự năng động của Việt Nam, đặc biệt là quá trình chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế, khoa học-công nghệ và hội nhập quốc tế; cho rằng Australia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, coi khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, nguồn nhân lực chất lượng cao là những động lực chủ yếu của phát triển; khẳng định đây là nền tảng thuận lợi để hai nước mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mới. Bà Toàn quyền khẳng định Australia mong muốn trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển.
Về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi cấp cao và các kênh hợp tác; mở rộng hợp tác quốc phòng-an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, hướng tới mục tiêu kim ngạch hai chiều 20 tỷ USD và tăng mạnh đầu tư hai chiều. Việt Nam mong muốn đón thêm các dòng vốn chất lượng cao từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Australia thông qua Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, đồng thời đề nghị Nhà nước, Chính phủ Australia tiếp tục tạo thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Australia.
* Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Nhà Quốc hội Australia.
Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Australia sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, với tin cậy chính trị vững chắc và sự hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau ngày càng được củng cố.
Hai nhà lãnh đạo trao đổi và nhất trí cao về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Australia tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước cũng như thích ứng với những biến chuyển của tình hình khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí củng cố nền tảng chính trị thông qua tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng-an ninh, trong đó mở rộng sang an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã trao đổi 3 tuyên bố chung và chứng kiến trao 7 văn kiện hợp tác giữa hai nước.
* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick. Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Thượng viện và Hạ viện Australia đồng hành trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ số và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp, hoạt động đầu tư và các động lực tăng trưởng mới.
Hai bên cũng cần mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu, đào tạo nghề, công nhận bằng cấp và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI, công nghệ số trong hoạt động nghị viện, góp phần nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và hiệu quả quản trị.
Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Australia đánh giá cao và cảm ơn những đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tăng cường ngoại giao nghị viện, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan của hai Cơ quan lập pháp, tăng cường giao lưu nghị sĩ các thế hệ và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, quản trị.
Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị
Hôm nay (11/8), Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ 9, cho ý kiến đối với một số dự án luật, nghị quyết liên quan phát triển đô thị, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Buổi sáng, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị. Bộ trưởng Tư pháp sẽ thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục phiên toàn thể ở hội trường, cho ý kiến đối với dự án Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Từ 15 giờ 30 phút, Quốc hội họp riêng, nghe Phó Chủ tịch nước trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Bộ trưởng Công thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh về hiệp định liên quan Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về nội dung này.
“Fidel Castro-Hồ Chí Minh, Tầm nhìn cách mạng” vang bản hùng ca về tính hữu nghị Việt Nam-Cuba
Ngày 11/8, tập 6 của bộ phim tài liệu “Hai trái tim chung nhịp đập” với tựa đề “Fidel Castro-Hồ Chí Minh, Tầm nhìn cách mạng” đã chính thức được công chiếu. Sự kiện là một hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng tư lệnh Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026).
Bộ phim đã khắc họa sâu sắc bản chất của “tầm nhìn cách mạng”, đó là khả năng nhìn thấy một trật tự mới và kiên định bước về phía tương lai. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đều là những con người có “tầm nhìn cách mạng”, biến khát vọng độc lập thành những hành động quyết liệt.
Giá trị tư tưởng của phim được nâng tầm qua những cuộc phỏng vấn trực tiếp với các nhà lãnh đạo cấp cao nhất, bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba.
Bộ phim góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước, thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết về những giá trị cốt lõi làm nên tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Cuba. Ngay sau buổi lễ, tập phim được gửi sang Cuba để kịp công chiếu phục vụ nhân dân và chiến sĩ Cuba trước ngày 13/8/2026, như một món quà trân quý, một bản hùng ca tiếp nối nhịp đập của hai trái tim cùng chung lý tưởng, chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tổng Tư lệnh Fidel Castro.
Giá vàng trong nước và thế giới diễn biến trái chiều
Trong phiên giao dịch hôm nay (11/8), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng cả triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu áp lực bán chốt lời, giao dịch quanh ngưỡng 4.300 USD/ounce.
Cụ thể, tại thời điểm 13 giờ 30 phút ngày 11/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142-145 triệu đồng/lượng, tăng 900 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra 144,5 triệu đồng/lượng, tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Trong khi đó, tính đến 13 giờ 30 phút ngày 11/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 27,9 USD/ounce so kết phiên hôm trước, xuống mức 4.360,2 USD/ounce.
Giá vàng thế giới hôm nay quay đầu giảm trước làn sóng chốt lời của nhà đầu tư sau khi tăng mạnh vượt ngưỡng 4.400 USD/ounce.
Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD tăng trở lại cũng gây áp lực lên giá vàng. Vàng là kim loại quý không tạo ra lãi suất, vì vậy khi lãi suất cao, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chuyển tiền sang các tài sản có thể sinh lời như trái phiếu hoặc tiền gửi, qua đó kéo giá kim loại quý đi xuống.
Thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.
Quyết định nêu rõ, thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không (Ủy ban) là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành về bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.
Theo Quyết định, Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chủ trương, chính sách, cơ chế, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện các điều ước quốc tế về hàng không dân dụng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.
Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ: Chỉ đạo, điều phối việc triển khai Chương trình quốc gia về đơn giản hóa thủ tục hàng không; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả tạo thuận lợi hàng không...
Xét xử nữ Chủ tịch "vẽ" dự án sâm Ngọc Linh chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng
Sáng 11/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (sinh năm 1980) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, bị cáo Hạnh bị xác định là đã có 2.346 hợp đồng với 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền là 850 tỷ đồng, trong đó cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỷ đồng. Do đó, Hội đồng xét xử đã triệu tập 298 nhà đầu tư nói trên tới phiên tòa với tư cách là người bị hại trong vụ án.
Sau một thời gian xét hỏi bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.
Hội đồng xét xử cho rằng, còn một số nội dung cần làm rõ mới có thể giải quyết triệt để vụ án. Ngoài ra, quá trình điều tra, một số nhà đầu tư chưa được lấy lời khai do bây giờ họ mới xuất trình tài liệu thể hiện việc họ có ký hợp đồng với Công ty Mỹ Hạnh.
Để giải quyết triệt để vụ án, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.
Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Tại lễ viếng, ghi sổ tang thay mặt Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, Đại biện lâm thời Phạm Quang Anh bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Saysomphone Phomvihane; đồng thời gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em cùng gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc.
Đại biện lâm thời Phạm Quang Anh nhấn mạnh, đồng chí Saysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo xuất sắc, có nhiều công lao quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào, đồng thời có nhiều đóng góp quý báu trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.
*Ngày 11/8, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và các cơ quan bên cạnh do Đại sứ Phạm Việt Hùng dẫn đầu đến viếng và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào.
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của đồng chí Saysomphone Phomvihane. Đại sứ gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em cùng gia quyến đồng chí Saysomphone Phomvihane.
Xúc động ghi trong sổ tang, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh: “Đồng chí Saysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo xuất sắc, có nhiều công lao quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào, đồng thời có nhiều đóng góp quý báu trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào”.
Thành kính nghiêng mình trước anh linh đồng chí Saysomphone Phomvihane, Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định, tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào sẽ mãi mãi được các thế hệ hai nước gìn giữ, vun đắp và phát triển ngày càng bền chặt.
Sự ra đi của đồng chí Saysomphone Phomvihane là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng mất đi một người đồng chí, người bạn thân thiết đã luôn dành những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.