Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình về nguồn “Hành trình tri ân - Về miền đất lửa”

Từ 11-14/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình về nguồn "Hành trình tri ân - Về miền đất lửa” cho đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản thành phố.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Đoàn do đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn, cùng hơn 100 thành viên là các đồng chí lãnh đạo thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo Thành phố; đông đảo các cán bộ tuyên giáo, dân vận, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu của các cơ quan báo chí, xuất bản thành phố, cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong ngày 11/8, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ từ nhiều địa phương trong cả nước.

1786434537726-4958553633583162814-4958553633583162814-f4a1779fc36742ffb53aa0fb4b137630.jpg
Các đại biểu thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn tham quan Kinh thành Huế, nơi từng là kinh đô của triều Nguyễn. Hiện Kinh thành Huế là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.

Cùng ngày, đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản thành phố đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình khó khăn, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở thành phố Huế với tổng cộng 100 suất, cùng 200 áo ấm và 2 tủ sách.

1786446257475-4958553633583162814-4958553633583162814-27596c1785ff4aec40900e3400105249.jpg
Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Huế. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Trong đó, 2 tủ sách của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng gồm: Tủ sách Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với hơn 200 đầu sách, là những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sách của các nhà nghiên cứu, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh, tác phẩm về Sài Gòn xưa, Thành phố Hồ Chí Minh nay...

Tủ sách thiếu nhi gồm hơn 200 đầu sách là truyện tranh, sách thiếu nhi phù hợp với lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên. Tủ sách có nhiều chủ đề giúp bồi dưỡng kiến thức, tư duy, rèn luyện kỹ năng cho trẻ như tình cảm gia đình, cách giúp trẻ biết yêu động vật, giữ gìn môi trường, quản lý tài chính...

1786440026446-388873572885008651-388873572885008651-7192152a94117e5cce51186ae01d18fd.jpg
Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng đại diện Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 2 tủ sách tại chương trình. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Chương trình về nguồn lần này, đoàn đến các địa phương như: Thành phố Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng với các hoạt động như: Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế; dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9; dâng hương, dâng hoa tại di tích Thành cổ Quảng Trị… và thực hiện các hoạt động chính sách xã hội.

Dự kiến tại Quảng Trị, đoàn sẽ trao tặng 2 bộ sách của Nhà xuất bản Trẻ gồm: Bộ sách Di sản Hồ Chí Minh được Nhà xuất bản Trẻ bắt đầu thực hiện từ năm 1999, tới nay đã hơn 25 năm, với tổng số hơn 70 đầu sách giấy, ngoài ra có bộ sách điện tử, sách nói (audio book) bản đồ. Đây là công trình nghiên cứu công phu, tập hợp nhiều nội dung, tài liệu, hình ảnh quý giá, phần nào khái quát được cuộc đời, hoạt động và tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1786446213579-4958553633583162814-4958553633583162814-30f2341488c244b7cf1975c6547eea8b.jpg
Các đại biểu trong đoàn công tác tặng quà các gia đình chính sách tại thành phố Huế. (Ảnh: HOÀNG HÙNG)

Trong khi đó, Lịch sử Việt Nam bằng tranh là bộ sách giới thiệu về lịch sử nước nhà một cách ngắn gọn, sinh động, có hệ thống qua nhiều truyện kể súc tích và tranh vẽ minh họa, cố gắng phản ánh con người và đất nước Việt Nam theo đúng tiến trình lịch sử với không gian, văn hóa, y phục, tính cách phù hợp với từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử. Bộ sách tái hiện xuyên suốt từ người cổ Việt Nam qua các thời đại đến hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Được biết, hoạt động về nguồn là dịp để đội ngũ người làm báo, xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh ôn lại truyền thống cách mạng, tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, từ đó ý thức hơn trách nhiệm của người cầm bút, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền.

Có thể bạn quan tâm

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông dòng vốn xanh

Với vai trò đầu tàu kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực hoàn thiện hạ tầng tài chính, phát huy vai trò Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) để chuyển hóa các tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức hút dòng vốn xanh.

Phó Tổng Giám đốc FPT, Phạm Minh Tuấn cho rằng Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành “customer zero” cho AI và công nghệ lượng tử. (Ảnh: FPT)

Thành phố Hồ Chí Minh trước cơ hội trở thành "Customer Zero" cho AI và công nghệ lượng tử

Đại diện Tập đoàn FPT cho biết với lợi thế về dữ liệu, những bài toán thực tế ở quy mô lớn và xu hướng công nghệ chủ quyền, Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành "customer zero" (Khách hàng số 0) - nơi đặt ra bài toán, kiểm thử và hoàn thiện các giải pháp công nghệ mới trước khi đưa ra thị trường quốc tế.

Phường Bình Thạnh tặng quà cho bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN”. (Ảnh: MAI HOA)

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyển hóa tình hữu nghị thành nguồn lực phát triển

Công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bằng việc kết nối niềm tin, tri thức và các nguồn lực quốc tế, đối ngoại nhân dân không chỉ góp phần giữ vững môi trường hòa bình mà còn trực tiếp đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Động lực tăng trưởng bứt phá từ phát triển kinh tế tầm thấp

Kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy-LAE) đang nổi lên như động lực phát triển mới mở ra dư địa tăng trưởng vượt bậc cho Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chủ động khai thác không phận này giúp Thành phố hiện thực hóa các mô hình vận tải, logistics thông minh và quản lý đô thị hiện đại.

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và mạng lưới cơ sở kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm rộng lớn, an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập được nhận diện qua đợt giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thêm không gian phát triển mà còn sở hữu một hệ sinh thái kinh tế đa dạng. Trong bối cảnh mới, tái cấu trúc khu vực dịch vụ, nâng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao đang mở ra một hướng đi quan trọng để Thành phố gia tăng năng lực cạnh tranh khu vực.

Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ

Sáng 14/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Từ một vùng biển từng hoang sơ, đi lại cách trở, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới gần bờ, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu hôm nay đã trở thành những địa danh du lịch được nhiều du khách biết đến. Những dự án lớn và dòng vốn đầu tư đang tiếp tục mở ra một không gian phát triển cho dải đất ven biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Góp ý dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) và dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

Ngày 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các dự thảo: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), Luật Đấu thầu (sửa đổi). Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Không để ai đứng ngoài mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Không để ai đứng ngoài mạng lưới chăm sóc sức khỏe

Với phần đông người dân, việc khám sức khỏe định kỳ khá thuận lợi. Tuy nhiên, đối với những người đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, đặc biệt là những người không thể tự di chuyển, việc tiếp cận dịch vụ y tế lại không dễ dàng. Thành phố đang triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân để phục vụ tốt hơn.