Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự và Bộ Công thương
Sáng 17/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự.
Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những thành tựu trong xây dựng, thực hiện nhiệm vụ của Học viện Kỹ thuật quân sự; biểu dương toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ toàn Học viện về những kết quả, thành tích đã đạt được trong thời gian qua.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại ngay trong nhiệm kỳ 2025-2030. Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển, sản xuất chế thử, chuyển giao công nghệ tiên tiến và hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ quân sự, Học viện phải thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
* Chiều 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương và một số bộ, ngành liên quan về quan hệ thương mại quốc tế và kết nối thương mại với đối tác quan trọng trong bối cảnh địa-chính trị, địa-kinh tế thế giới hiện nay.
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công thương và các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành Công thương đã đạt được trong năm 2025; đề nghị Bộ nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, xứng đáng với vai trò nòng cốt, trụ cột của nền kinh tế nước nhà.
Tổng Bí thư yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, khẩn trương rà soát, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ kinh tế-thương mại giữa ta và đối tác quan trọng, đề xuất giải pháp khắc phục.
Tăng cường dự trữ chiến lược xăng dầu, chủ động nguồn cung trong nước
Chiều 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác.
Tại cuộc họp, nêu rõ dự báo tình hình thế giới thời gian tới còn phức tạp, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu: không để thiếu xăng dầu, năng lượng cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân. Không để đứt gãy các chuỗi sản xuất cung ứng, kinh doanh năng lượng, xăng dầu. Ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống tham nhũng, tiêu cực, trục lợi chính sách, làm xáo trộn tình hình.
Thủ tướng nhấn mạnh, đây cũng là cơ hội để tái cơ cấu ngành năng lượng, sản xuất, kinh doanh, cung ứng, phân phối, sử dụng năng lượng xăng dầu thích ứng tình hình và hoàn cảnh mới, đồng thời tiết kiệm, xanh hóa việc sử dụng năng lượng. Tăng cường dự trữ chiến lược năng lượng nói chung, xăng dầu nói riêng; đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, không phụ thuộc một thị trường.
*Cũng trong ngày 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki; Đại sứ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Abdullah Almatrooshi; Đoàn Quỹ Eisenhower của Hoa Kỳ.
Phối hợp hiệu quả, thực chất trong lĩnh vực lập pháp, giám sát hướng về cơ sở
Đồng chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chiều 17/3, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năm 2026, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực chất hơn nữa trong lĩnh vực lập pháp, giám sát.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan tìm mọi giải pháp, ban hành những chính sách để kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng-an ninh được bảo đảm, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác đối ngoại, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Về phối hợp công tác giám sát phải được thực hiện hiệu quả ngay từ cơ sở giữa hai cơ quan, nhấn mạnh tầm quan trọng yêu cầu “gần dân, sát dân, hiểu dân, nắm được tâm tư, nguyện vọng của người dân”; Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, thực chất hơn nữa giữa hai cơ quan trong thời gian tới.
Tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Sáng 17/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.
Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, tâm huyết của các tiểu ban, các cơ quan tham mưu, giúp việc, các cá nhân tham gia tổ chức, phục vụ, góp phần quan trọng vào thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã được tổ chức rất thành công trên cả 3 mặt: văn kiện; nhân sự và công tác tổ chức, phục vụ. Đạt được kết quả trên trước hết là do có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, khoa học với tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục đưa tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao và khí thế của Đại hội XIV vào công tác chuyên môn hằng ngày tại mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra.
Hội đồng Lý luận Trung ương khai mạc kỳ họp thứ nhất
Sáng 17/3, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức khai mạc kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.
Trước đó, ngày 10/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Hội đồng Lý luận Trung ương với cơ cấu tổ chức mới, sẽ thực hiện tốt vai trò, chức năng giúp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các vấn đề lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện thật tốt những chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước, chuyên đề nghiên cứu về lý luận chính trị, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào quy chế làm việc, chương trình công tác năm 2026 và kế hoạch công tác toàn khóa của Hội đồng.
Công bố quyết định điều động, chỉ định Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
*Ngày 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Hội nghị đã công bố Quyết định số 56-QĐNS/TW ngày 14/3/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Hưng Yên quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền sớm tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Hưng Yên.
*Chiều 17/3, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng là cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng. Trên các cương vị được giao, đồng chí luôn thể hiện năng lực, trách nhiệm, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị tân Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm công tác; giữ vững tinh thần đoàn kết, nhanh chóng nắm bắt tình hình, nhiệm vụ mới; kế thừa và phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể lãnh đạo thành phố hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan
Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Tập đoàn Hóa chất Đức Giang) và các đơn vị liên quan.
Theo Bộ Công an qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.
Tập trung đấu tranh, bước đầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ một số hành vi sai phạm có tổ chức, như: Đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải, trên diện tích hàng chục héc ta tại địa bàn Khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai), gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn. Khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng apatit, trị giá hàng trăm tỉ đồng. Bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỉ đồng.
Các hành vi sai phạm nêu trên tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.
Khánh Hòa: 3 người tử vong khi mắc kẹt dưới hầm tàu
Chiều 17/3, đại diện Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lúc 23 giờ 33 phút ngày 16/3, nhận được tin báo có người mắc kẹt trên tàu đang neo đậu ngoài biển đợi vào Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná (xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa) để bốc hàng. Ngay sau đó, đơn vị đã điều động 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.
Theo báo cáo của Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6, trong lúc trinh sát, phát hiện nạn nhân đang mắc kẹt tại két nước dằn của tàu (khoang đáy). Khu vực này đang ngập nước, khiến cho môi trường thiếu ô-xy, gây mất an toàn và khó khăn cho lực lượng chuyên nghiệp khi tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài. Bằng các biện pháp nghiệp vụ (bơm hút nước, đội hình cứu nạn cứu hộ dưới sâu trong không gian hẹp sử dụng giá 3 chân) mới tiếp cận được khu vực nạn nhân mắc kẹt và đưa được 4 nạn nhân lên boong tàu.
Hậu quả, các ông Trần Đức Tài, thợ máy Trần Xuân Dũng (sinh năm 1971, quê quán Nghệ An) và đầu bếp Lê Văn Đệ (sinh năm 1979, quê quán Nghệ An) đã tử vong. Hai người còn lại là thuyền trưởng Bùi Văn Quý (sinh năm 1978, quê quán Hải Phòng) và ông Thái Văn Thịnh được sơ cứu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận. Hiện sức khỏe hai bệnh nhân này đã ổn định.
Xảy ra liên tiếp ba trận động đất tại tỉnh Quảng Ngãi
Theo Trung tâm Báo tin và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), từ 12 giờ 12 phút 46 giây đến 13 giờ 50 phút 15 giây ngày 17/3 đã xảy ra liên tiếp ba trận động đất tại các xã Măng Bút, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi; cấp độ rủi ro thiên tai: 0.
Cụ thể, vào 12 giờ 12 phút 46 giây ngày 17/3/2026, một trận động đất có độ lớn 3,8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14,936° vĩ bắc, 108,262° kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km. Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.
Tiếp đó, vào 12 giờ 51 phút 05 giây cùng ngày tại vị trí có tọa độ (14,824° vĩ bắc, 108,296° kinh đông), thuộc khu vực xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi xảy ra trận động đất có độ lớn 3,0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.
Đến 13 giờ 50 phút 15 giây cùng ngày, tại vị trí có tọa độ (14,951° vĩ bắc, 108,269° kinh đông), khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra trận động đất có độ lớn 3,0, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.
Không kích nhằm vào cơ sở cai nghiện tại Afghanistan, ít nhất 400 người thiệt mạng
Ngày 17/3, quan chức Afghanistan cho biết một cơ sở cai nghiện ma túy tại thủ đô Kabul của nước này đã bị không kích vào tối 16/3 khiến ít nhất 400 người thiệt mạng và khoảng 250 người khác bị thương.
Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Hamdullah Fitrat - Phó phát ngôn viên của Chính phủ Afghanistan cho biết, cuộc không kích diễn ra vào khoảng 21 giờ theo giờ địa phương, đánh trúng cơ sở cai nghiện ma túy Omid ở Kabul. Cơ sở này có khoảng 2.000 giường bệnh, chuyên điều trị cho những người nghiện ma túy.
Vụ tấn công đã gây đám cháy lớn và phá hủy phần lớn cơ sở này. Con số thương vong có thể còn tăng lên.
Cũng theo quan chức trên, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực khống chế đám cháy và tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên trong. Ông cũng cáo buộc Pakistan có thể có liên quan đến vụ việc.