Hải Phòng cần chủ động chuẩn bị không gian phát triển, hạ tầng chiến lược, năng lực quản trị
Sáng 16/3, tại Hải Phòng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong cấu trúc phát triển của miền bắc, Hải Phòng cần được định vị là cực tăng trưởng biển của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước, cùng với Hà Nội và Quảng Ninh hình thành tam giác động lực phát triển. Thành phố cần phát huy lợi thế để trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại logistics quốc tế và kinh tế biển tổng hợp của Việt Nam.
Tổng Bí thư yêu cầu, Hải Phòng tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Xây dựng chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đồng thời, thành phố cần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển và trung tâm logistics quốc tế, gắn với nâng cao chất lượng sống của nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh tầm nhìn phát triển dài hạn đến năm 2030 Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển thành thành phố cảng công nghiệp-dịch vụ hiện đại tầm cỡ châu Á, trung tâm kinh tế biển, logistics, năng lượng sạch và khoa học công nghệ biển của cả nước.
Năm 2025, Hải Phòng đạt mức tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ hai cả nước và cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là năm thứ 11 liên tiếp duy trì mức tăng trưởng hai con số. Quy mô nền kinh tế đứng thứ 3 cả nước.
Chiều 16/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng nhân dịp sang dự Hội nghị lần thứ nhất về cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Việt Nam-Trung Quốc.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao và hoan nghênh việc các đồng chí Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Trung Quốc lần đầu tiên cùng sang thăm Việt Nam và hai nước tổ chức Đối thoại chiến lược 3+3 lần thứ nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế này đối với việc góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường gắn kết chiến lược, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, thể hiện trách nhiệm của hai nước đối với việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chính sách quốc phòng “4 không”, quan điểm nhất quán về tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, các tranh chấp, bất đồng cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Khẳng định phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu, lựa chọn chiến lược trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai Đảng, hai nước đã cùng nhau xác định được hệ thống khuôn khổ, quan điểm chỉ đạo toàn diện, qua đó tạo nền tảng chính trị cao để quan hệ Việt-Trung không ngừng phát triển tốt đẹp đúng định hướng, các nhận thức chung cấp cao, cam kết, thỏa thuận hợp tác được các ngành, các cấp hai bên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trong đó có những đóng góp quan trọng của các ngành ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước.
Về phương hướng thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ hàng đầu của hai bên là tiếp tục nâng tầm gắn kết chiến lược, để hợp tác Việt-Trung đạt nhiều kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho hai dân tộc; khẳng định sẵn sàng cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình duy trì trao đổi chặt chẽ, tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp, định hướng ngay từ đầu nhiệm kỳ cho sự phát triển tích cực của quan hệ Việt-Trung.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các ngành ngoại giao, quốc phòng, công an hai nước tiên phong đi đầu, phối hợp làm tốt các trọng tâm như thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao, đưa Đối thoại chiến lược 3+3 trở thành cơ chế kiểu mẫu; đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp quy hoạch và tổ chức tốt các hoạt động trao đổi cấp cao và các cấp, cùng các bộ ngành và địa phương liên quan điều phối thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước có thêm nhiều điểm sáng mới, với trọng tâm là hợp tác đường sắt, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế-thương mại, giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục triển khai tốt các cơ chế giao lưu, hợp tác hiệu quả hiện có, đồng thời nỗ lực tạo đột phá trong các lĩnh vực hợp tác, xứng tầm mức gắn kết, tin cậy chiến lược giữa hai nước. Bộ Công an hai nước chú trọng định hướng thực thi pháp luật giữa hai nước, tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm về bảo vệ an ninh chính trị.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên kiểm soát và xử lý tốt bất đồng trên biển theo nhận thức chung cấp cao; kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, góp phần củng cố lòng tin, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.
Các đồng chí Bộ trưởng Trung Quốc khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tương ứng của Việt Nam, bám sát nhận thức chung cấp cao, tăng cường chia sẻ lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng, quản lý đất nước; làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm, diễn tập chung; nâng tầm hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo; củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước thông qua đẩy mạnh hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân; hai bên kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, phù hợp với tầm mức mới của quan hệ hai nước, nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.
Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trên cơ sở các công cụ, cơ chế đã được cấp có thẩm quyền cho phép
Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ ngày 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng còn lại trên cơ sở các công cụ, cơ chế đã được cấp có thẩm quyền cho phép; nếu phát sinh vướng mắc tiếp tục báo cáo, đề xuất, phát huy cao nhất tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, nhất là người đứng đầu.
Đối với các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc, Thủ tướng yêu cầu đề xuất thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá, mang tính đòn bẩy, điểm tựa, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm để các đặc khu kinh tế phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, trở thành các động lực phát triển của địa phương, vùng và cả nước.
Quốc hội phải đóng vai trò trung tâm kiến tạo, hoàn thiện thể chế phát triển
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 chiều 16/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu đặt nhiệm vụ hoàn thiện thể chế phát triển lên vị trí trung tâm trong Chương trình hành động của Đảng bộ Quốc hội thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, pháp luật phải thật sự trở thành động lực phát triển, chứ không phải là rào cản của phát triển.
Cho rằng Quốc hội phải đóng vai trò trung tâm trong việc kiến tạo, hoàn thiện thể chế phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình xây dựng và phát triển. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản tư duy lập pháp, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển; kiên quyết khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu tính khả thi; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, ổn định.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ Quốc hội thật sự trong sạch, vững mạnh.
Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,68%, cử tri cao tuổi nhất là nữ, 119 tuổi
Theo thông tin mới nhất từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, tính đến 23 giờ ngày 15/3/2026, tổng số cử tri trên cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là 76.188.970 người, đạt tỷ lệ 99,68%.
Đáng chú ý, cử tri cao tuổi nhất tham gia bỏ phiếu là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông, trú tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.
Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.
Lễ trao giải Oscar 2026: “One Battle After Another” đại thắng với 6 giải
Bộ phim chính trị “One Battle After Another” đã gặt hái thành công tại lễ trao giải Oscar 2026 với 6 tượng vàng, trong đó có giải Phim hay nhất. Đạo diễn phim là Paul Thomas Anderson giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể hay nhất.
Lễ trao giải Oscar năm nay diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp điện ảnh khá chật vật khi khán giả trẻ hầu hết chỉ chú ý đến game hoặc YouTube hơn là phim ảnh, và doanh thu vé rạp vẫn chưa thể lấy lại được mức như trước khi dịch Covid-19 xảy ra. An ninh cho lễ trao giải cũng được thắt chặt hơn so với các lễ trao giải trước đó.
Hưng Yên: Án mạng đặc biệt nghiêm trọng, 3 người tử vong
Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 15/3/2026, tại thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng dùng súng bắn và dao đâm chị Nguyễn Thùy Linh làm chị Linh tử vong tại chỗ. Sau đó, Thăng tiếp tục đến nhà anh Vũ Văn Ngọc ở xã Đông Tiền Hải dùng dao đâm anh Ngọc, hậu quả anh Ngọc tử vong tại bệnh viện. Đến 18 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Ngô Duy Thăng tử vong trong xe ô-tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo ổn định tư tưởng nhân dân, gia đình và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Giá vàng ngày 16/3: Vàng miếng, vàng nhẫn trong nước đồng loạt tăng ngược chiều thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay (16/3) giảm xuống giao dịch dưới mốc 5.000 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và giá kim loại quý chịu áp lực điều chỉnh sau khi liên tiếp lập kỷ lục mới thời gian qua.
Trong nước, giá vàng miếng, vàng nhẫn bất ngờ tăng ngược chiều thế giới, bán ra ở mức 183,1 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 15 giờ 30 phút ngày 16/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 181,1-183,1 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so kết phiên hôm qua. Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng 23 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
WTO: Thương mại toàn cầu đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong 80 năm qua
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala đã đưa ra cảnh báo rằng hệ thống thương mại toàn cầu đang trải qua cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong khoảng 80 năm qua, trong bối cảnh các biện pháp thuế quan đơn phương của Mỹ làm gia tăng căng thẳng thương mại quốc tế.
Theo bà, các biện pháp tăng thuế đơn phương do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với nhiều quốc gia đã gây ra những biến động nghiêm trọng trong hệ thống thương mại đa phương.
Trong bối cảnh đó, Tổng Giám đốc WTO đề xuất các quốc gia thành viên tăng cường hợp tác thông qua những nhóm hợp tác tự nguyện trong nội bộ tổ chức để cùng nhau xây dựng những quy tắc thương mại mới và đưa ra các quyết định chung. Mặc dù vậy, bà Okonjo-Iweala nhấn mạnh rằng hệ thống thương mại toàn cầu vẫn tiếp tục vận hành trên cơ sở các quy định của WTO với khoảng 75% hoạt động thương mại hàng hóa trên thế giới hiện nay vẫn diễn ra theo những quy tắc của tổ chức này.
Nhiều hãng hàng không dừng các chuyến bay tới Israel đến hết tháng 4
Hãng hàng không flyDubai thông báo hủy toàn bộ các chuyến bay đến Israel cho đến ngày 30/4, trong bối cảnh nhiều hãng hàng không nước ngoài khác cũng tiếp tục kéo dài thời gian đình chỉ khai thác các đường bay tới quốc gia này khi cuộc xung đột trong khu vực vẫn diễn biến phức tạp.
Tập đoàn Lufthansa cho biết đã hủy toàn bộ các chuyến bay đến Tel Aviv cho đến ngày 2/4 tới; trong khi hãng hàng không giá rẻ Wizz Air của Hungary cũng tuyên bố sẽ không quay lại Israel ít nhất cho đến tháng 4. Hiện, các hãng hàng không nước ngoài không thể hạ cánh tại sân bay quốc tế Ben Gurion do một thông báo hàng không (NOTAM) từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Israel, trong đó áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động trong không phận Israel.