Tín hiệu vui của du lịch Việt Nam

Những ngày đón Tết Ất Tỵ 2025, các thành phố và trung tâm du lịch trong cả nước đều ghi nhận lượng khách du lịch tăng cao, tạo đà cho sự phát triển trong năm.
Saigontourist đón 3.000 khách quốc tế đến Việt Nam từ du thuyền Celebrity Solstice trong sáng mồng 1 Tết.
Saigontourist đón 3.000 khách quốc tế đến Việt Nam từ du thuyền Celebrity Solstice trong sáng mồng 1 Tết.

Trước đó, ngành du lịch các địa phương đều chuẩn bị cho dịp cao điểm đón khách với nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ và chương trình phục vụ đặc sắc.

Bên cạnh lượng khách quốc tế đến Việt Nam đông trong dịp Tết Nguyên đán, một trong những nguyên nhân khiến khách tăng và hoạt động kinh doanh du lịch sôi động là do kỳ nghỉ Tết kéo dài chín ngày. Từ ngày 25/1 đến 29/1 (tức 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến ngày 1 tháng Giêng năm Ất Tỵ), ước tính Hà Nội đón khoảng 529,78 nghìn lượt khách du lịch, tăng 4,11% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 73,28 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 22,37% và 456,5 nghìn lượt khách trong nước và tiếp tục tăng cao trong hai ngày Tết vừa qua.

Các điểm du lịch như Hoàng thành Thăng Long, Văn MiếuQuốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Bảo tàng Hà Nội, di tích nhà tù Hỏa Lò, di tích 22 Hàng Buồm, ngôi nhà di sản 87 Mã Mây đã đông kín khách tham quan từ ngày mồng 1 Tết.

Trong những ngày này, nhiều di tích đã mở cửa xuyên Tết và miễn phí cho du khách tham quan trải nghiệm, góp phần tạo sức hút lớn. Trước đó, Sở Du lịch Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố thực hiện rà soát, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Cũng như Hà Nội, lượng khách du lịch đến Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cao trong ba ngày Tết. Dịp Tết năm nay, do tuyến tàu điện Metro đi vào hoạt động đã thu hút đông nhân dân và du khách trải nghiệm.

Theo Lữ hành Saigontourist, từ ngày 23 tháng Chạp đến mồng 10 tháng Giêng, công ty sẽ phục vụ khoảng hơn 20.000 khách, bao gồm khách Việt Nam, Việt kiều, khách quốc tế và du khách đi du lịch bằng đường biển, đường sông và hàng không. Ngày mồng 1 Tết, Saigontourist đã đón tàu biển Celebrity Solstice với 3.000 du khách từ Mỹ, Canada, Anh, Australia… đến khám phá Đà Nẵng, Hội An, Huế. Sau đó, đoàn sẽ tiếp tục tham quan Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu trước khi rời Việt Nam vào tối mồng 3 tháng Giêng.

Sáng mồng 1 Tết, tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu và tại khách sạn The Watson Premium Halong (phường Bãi Cháy), thành phố Hạ Long tổ chức đón các đoàn khách du lịch đầu tiên đến “xông đất” thành phố Hạ Long, du khách chủ yếu đến từ Trung Quốc và Malaysia, trong đó có 600 khách các nước châu Âu, châu Mỹ trên tàu Silver Dawn.

Các đoàn khách khi đặt chân lên Hạ Long đã được đón chào nồng nhiệt bằng màn múa lân sư rồng sôi động, được nhận hoa, lì xì và những lời chúc Tết của lãnh đạo thành phố. Theo thông tin từ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, riêng trong hai ngày mồng 1 và mồng 2 Tết, có khoảng 12.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Nhiều tàu nghỉ đêm kín phòng, công suất trung bình của đội tàu nghỉ đêm đạt 80 đến 90%. Cũng trong sáng cùng ngày, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã đón 350 khách du lịch đầu tiên “xông đất” năm mới nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Dự kiến, cửa khẩu sẽ đón hơn 12.000 lượt khách du lịch nhập cảnh qua thành phố Móng Cái để tham quan du lịch tại một số địa điểm của tỉnh Quảng Ninh và Việt Nam. Khu di tích đặc biệt quốc gia Yên Tử đã đón hơn 8.000 lượt khách trong hai ngày Tết, tăng từ 40 đến 50% so với ngày thường và dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo.

Ngày 31/1, hàng nghìn du khách đã trảy hội chùa Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và dự Lễ hội Khán hoa mẫu đơn. Đây là một lễ hội có quy mô lớn, diễn ra từ mồng 3 đến 5 tháng Giêng, trong đó mồng 4 tháng Giêng là ngày chính hội.

Lễ hội có các hoạt động dâng hương tại những nơi thờ tự, tín ngưỡng, tổ chức Pháp hội đại bi cầu quốc thái dân an, cầu bình an cho nhân dân, phật tử vào tối mồng 5 tháng Giêng bên cạnh các hoạt động phần hội, có biểu diễn văn nghệ hát quan họ trên thuyền, thi đấu bóng chuyền hơi và các trò chơi dân gian…

Từ ngày 25/1 (26 tháng Chạp) đến 30/1 (mồng 2 Tết), các khu di tích quốc gia đặc biệt, các di tích và danh thắng quốc gia, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đón hàng chục nghìn khách tham quan, dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, cầu chúc cho gia đình một năm an lành, hạnh phúc. Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc đã đón gần 30.000 lượt khách.

Hai khu di tích quốc gia đặc biệt là Cụm di tích đền Xưa, chùa Giám, đền Bia; Văn miếu Mao Điền (huyện Cẩm Giàng) đón hơn 7.000 du khách. Quần thể di tích quốc gia đặc biệt An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương thuộc thị xã Kinh Môn đón gần 7.000 lượt du khách.

Những ngày Tết Nguyên đán, hàng nghìn người dân và du khách đã nô nức du xuân, cầu may ở các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngoài các điểm du lịch tâm linh, Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại huyện Lệ Thủy, Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đường 20 Quyết thắng, hang Tám Cô ở huyện Bố Trạch… cũng là những điểm đón đông du khách thăm viếng dịp đầu xuân, tri ân những đóng góp, hy sinh của thế hệ đi trước.

Ngày 29/1 (mồng 1 Tết), Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng đã tổ chức đón các đoàn khách du lịch đầu tiên “xông đất” năm Ất Tỵ với nhiều chương trình hấp dẫn, mang đậm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam. Riêng ngày này, thành phố đã đón hơn 140 chuyến bay nội địa và quốc tế, với khoảng 20.000 lượt khách cùng 800 khách du lịch đến bằng đường biển trên du thuyền Crystal Symphony.

Tại Huế, rất đông khách du lịch quốc tế đã đến Quần thể Di tích cố đô Huế. Dự kiến trong chín ngày nghỉ Tết, Huế sẽ đón 130.000 lượt khách tham quan, cao hơn năm ngoái khoảng 20.000 lượt. Tổng khách lưu trú ước tính đạt hơn 76 nghìn lượt, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong ngày mồng 1 Tết, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ đón chuyến bay thẳng trực tiếp đầu tiên đưa khách đến từ châu Âu. Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, lượng du khách du xuân khá lớn, từ sáng mồng 3 Tết, lượng du khách phía nam tấp nập đổ về Đà Lạt theo hướng Quốc lộ 20. Với điều kiện thời tiết thuận lợi, hàng loạt điểm du lịch, tham quan trên địa bàn thành phố như Vườn hoa thành phố, Thung lũng Tình yêu, Ga Đà Lạt, Dinh Bảo Đại, Chuyện của nắng, Thị trấn Tuyết, Cáp treo Đà Lạt, thác Datanla… rất đông du khách tham quan, chụp ảnh.

Công suất phòng lưu trú tại thành phố đạt khoảng 85%, không có tình trạng “cháy” phòng khách sạn và mức giá lưu trú không tăng quá cao so với ngày thường. Sáng mồng 1 Tết, Sở Du lịch Bình Định phối hợp Ga Diêu Trì tổ chức lễ đón 39 vị khách du lịch đầu tiên trên chuyến tàu SE4 từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Định dịp đầu năm mới Ất Tỵ. Trong ba ngày Tết vừa qua, đã có 72 chuyến tàu đi/đến Ga Diêu Trì (trung bình 14 chuyến/ngày).

Lượng khách đến các tỉnh miền nam cũng tăng trong những ngày Tết Nguyên đán. Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, từ ngày 25/1 đến 30/1 (26 tháng Chạp đến mồng 2 Tết Ất Tỵ), khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt 276.600 lượt, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Trong đó, lượt khách đến với Khu Di tích lịch sử và Danh lam thắng cảnh núi Bà Đen ước đạt 270 nghìn lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu du lịch trong sáu ngày ước đạt gần 226 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ. Tại tỉnh An Giang, khu du lịch núi Cấm thuộc dãy Thất Sơn đã đón khoảng 10.000 khách du xuân trong những ngày qua. Ở Cà Mau cùng nhiều điểm du lịch sinh thái cộng đồng như: U Minh hạ, Đầm Thị Tường, Thư Duy... đã đón hơn 35.000 lượt khách.

Ngày 29/1 (mồng 1 Tết), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên dịp Xuân Ất Tỵ. Đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã trao hoa và quà đặc trưng của địa phương tặng các du khách. Dịp này, ngành du lịch tỉnh tổ chức nhiều hoạt động phục vụ du khách như đi tàu trên sông, thưởng thức bánh mứt Tết, thưởng thức trình diễn Flyboard trên nhánh sông Cổ Chiên.

Lượng khách tăng trong dịp Tết là những tín hiệu vui của du lịch Việt Nam khởi đầu năm mới Ất Tỵ 2025 với nhiều kỳ vọng. Năm nay, ngành du lịch nước ta đặt mục tiêu đón 22 đến 23 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 120 đến 130 triệu lượt khách trong nước, tổng thu từ du lịch phấn đấu đạt khoảng 980 nghìn đến 1.050 nghìn tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.