Tín dụng chính sách góp lực để vùng đất tây nam vươn mình

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, với những giải pháp đồng bộ, đúng đắn và sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã có chuyển biến tích cực, rõ rệt.
Điểm giao dịch xã tháng 3 của Ngân hàng Chính sách xã hội Kiên Giang.
Điểm giao dịch xã tháng 3 của Ngân hàng Chính sách xã hội Kiên Giang.

Tại Hội nghị biểu dương “người lao động giỏi, lao động sáng tạo giai đoạn 2020-2025”, ông Đoàn Công Thiệt, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang đánh giá kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2020 đến nay, Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (Chỉ thị 40) đã phát huy hiệu lực rõ nét. Tín dụng chính sách xã hội đã mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc vùng đất tận cùng phía tây nam của Tổ quốc.

Cùng đó, sự nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân về ý nghĩa và vai trò tín dụng chính sách xã hội được nâng cao rõ rệt. Chính quyền tỉnh và cấp huyện đã tập trung ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh, đến nay đạt 640 tỷ đồng.

Đến ngày 31/3/2025, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang thực hiện 22 chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ và địa phương được đồng bộ, thông suốt đến tất cả các làng quê trên biên thùy, ngoài hải đảo với tổng dư nợ đạt 6.453 tỷ đồng.

Dòng chảy tín dụng chính sách xã hội giữa vùng đất tận cùng phía tây nam của Tổ quốc trong 5 năm qua đã giúp hơn 207 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần tích cực trong thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang về giảm nghèo hằng năm và xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều toàn tỉnh còn 0,99%, giảm 1,7% so với năm 2020. 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

“Bà đỡ” thoát nghèo

Tín dụng chính sách không chỉ là “bà đỡ” giúp hàng nghìn hộ dân Kiên Giang thoát nghèo mà còn là động lực kiến tạo cuộc sống ổn định, bền vững cho cả cộng đồng. Những chương trình cho vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã mở cánh cửa tri thức, xây nhà ở khang trang, cải thiện môi trường, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Mảnh, sống tại ấp Đập Đá, xã Tân Hội, là một minh chứng cho điều trên. Cách đây không lâu, gia cảnh của bà rất khó khăn, không có đất cấy lúa trồng mỳ, thiếu thốn cả tiền vốn để chăn nuôi.

Nhờ khoản vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) bà đã cho cả hai người con của mình đi làm việc tại Nhật Bản, từ đó có thu nhập bình quân mỗi người hơn 25 triệu đồng/tháng, đều đặn về giúp gia đình xây dựng lại nhà ở kiên cố, trả nợ gốc, lãi đúng kỳ hạn. “Tín dụng chính sách không chỉ hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, mà còn trao cả tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ tuổi vùng nông thôn hẻo lánh”, Bà Mảnh tâm sự.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hường (ấp Tràm Trỗi, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành) đã sử dụng 80 triệu đồng vốn vay ưu đãi dành cho hộ đồng bào Khmer nghèo để chăn nuôi bò sinh sản. Bằng sự chịu khó, siêng năng lao động của mọi người trong gia đình, đàn bò được chăm sóc chu đáo, béo khỏe tăng lên theo năm tháng.

Gần đây, bà còn được tiếp cận vốn vay hỗ trợ nhà ở từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện biên giới Giang Thành, cộng với số tiền lời từ chăn nuôi, trồng trọt nên đã xây được ngôi nhà mới ba gian khang trang, thoáng đãng.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị

Tại tỉnh Kiên Giang, công tác tín dụng chính sách đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo các cấp, sự quan tâm hỗ trợ thiết thực của các ban ngành, đoàn thể, sự hưởng ứng nhiệt tình của tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điển hình là kết quả 10 năm triển thực hiện Chỉ thị 40/CT/TW và kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư; nguồn lực được tập trung vào tín dụng chính sách xã hội, gắn liền với phát triển nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội thăm, hướng dẫn hộ vay vốn tại Kiên Giang.

Cán bộ tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội thăm, hướng dẫn hộ vay vốn tại Kiên Giang.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẳng định tín dụng chính sách xã hội đóng vai trò quan trọng trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh thời gian qua. Các tổ chức chính trị xã hội, chính quyền đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng được mạng lưới hơn 3.200 Tổ Tiết kiệm và vay vốn làm cầu nối vững chắc triển khai các chương trình tín dụng chính sách đến người dân.

Tín dụng chính sách tại Kiên Giang còn là câu chuyện của đội ngũ cán bộ tín dụng luôn bền bỉ, tận tâm, sáng tạo trong việc huy động nguồn vốn, thực hiện phương châm “giao dịch tại nhà, giải ngân tại xã”, tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro bởi tác động thiên tai, dịch bệnh, biến động giá cả…, giúp người vay vốn thuận lợi, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.

Bao năm qua và trong những ngày này, dòng chảy tín dụng chính sách vẫn chảy đều khắp vùng đất rộng lớn tận cùng phía tây nam; không có người nghèo và các đối tượng chính sách nào bị lãng quên, bị bỏ lại phía sau.

Vai trò và hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội đã được lãnh đạo và nhân dân tỉnh Kiên Giang ghi nhận và đánh giá cao, đây chính là công cụ hữu hiệu trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của đại phương. Đồng thời, tập thể cán bộ, người lao động chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ba năm liền (2022, 2023, 2024), được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tặng cờ thi đua đơn vị đạt danh hiệu “xuất sắc nhiệm vụ khu vực XI”.

Phát huy những kết quả đạt được, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới tích cực chủ động tham mưu, tổ chức có hiệu quả Chỉ thị 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Cụ thể là triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ và của địa phương; không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho mỗi cán bộ, người lao động đáp ứng yêu cầu công tác trong bối cảnh mới; tiếp tục phấn đấu cố gắng nỗ lực trong các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững vai trò của tín dụng chính sách xã hội là điểm sáng, trụ cột quan trọng trong hệ thống các chính sách giảm nghèo bền vững và và bảo đảm an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

“Đó cũng là phương châm hành động của đội ngũ cán bộ, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang để góp phần cho vùng đất tận cùng phía tây nam vươn mình và phát triển bền vững”, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang Đoàn Công Thiệt khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Sinh viên học biểu diễn các nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer.

Gìn giữ văn hóa Khmer Nam Bộ

Đại học Trà Vinh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nơi duy nhất trong cả nước được Chính phủ giao thực hiện nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa và nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.

Đền thờ Vua Hùng, phường Bình Thủy, Cần Thơ thu hút đông du khách.

Phát triển du lịch từ các di sản văn hóa

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 31 di tích cấp quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích này được giữ gìn, tôn tạo khá tốt và là tài nguyên phong phú để phát triển du lịch.

Tuyến đường Ninh Quới-Hồng Dân thi công dang dở, xuống cấp trầm trọng.

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Gần bảy năm kể từ khi khởi công, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (đường tỉnh 978) chiều dài 10,9 km, qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân trên tuyến giao thông huyết mạch.

Công an xã Tam Giang tiếp nhận bộ kích điện do người dân giao nộp.

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng sông nước Cà Mau

Có ba mặt giáp biển cùng hệ thống sông ngòi chằng chịt, tỉnh Cà Mau từng là “cái nôi” trù phú về nguồn lợi thủy sản. Tuy nhiên, một thời gian dài, vấn nạn khai thác bằng xung điện, kích điện đã làm cạn kiệt nguồn sinh thái, khiến nhiều loài thủy sản có nguy cơ biến mất.