Nguồn vốn chính sách đã và đang hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế bền vững.
Nguồn vốn chính sách đã và đang hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế bền vững.

Vai trò nòng cốt của tín dụng chính sách trong giảm nghèo bền vững

Năm 2024 là một năm đầy thử thách khi thiên tai, bão lũ và biến đổi khí hậu gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống kinh tế-xã hội của nhiều địa phương trên cả nước. Các hộ nghèo và nhóm yếu thế chịu thiệt hại nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, cùng sự hỗ trợ tích cực từ các bộ, ngành và chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Quy mô tín dụng tăng trưởng ấn tượng

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ, nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững”, Ngân hàng Chính sách xã hội không ngừng đồng hành cùng các đối tượng chính sách, giúp người nghèo dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Ngân hàng đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, từ huy động nguồn lực cho đến giải ngân kịp thời nhằm hỗ trợ khách hàng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau thiên tai.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Huỳnh Văn Thuận cho biết, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến ngày 31/12/2024 đạt 376.247 tỷ đồng, tăng 29.823 tỷ đồng so với năm 2023; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 50.681 tỷ đồng, tăng 11.506 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,5%.

Nguồn vốn nhận ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội bao gồm vốn ủy thác theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 2.141 tỷ đồng tại 20 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố.

Điển hình một số chi nhánh nhận nguồn vốn ủy thác từ địa phương lớn trên 1.000 tỷ đồng kể từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW như: Thành phố Hà Nội 8.834 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh 7.351 tỷ đồng, Bình Dương 2.207 tỷ đồng, Thành phố Đà Nẵng 2.163 tỷ đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu 1.620 tỷ đồng, Quảng Ninh 1.502 tỷ đồng, Đồng Nai 1.446 tỷ đồng và Vĩnh Phúc 1.047 tỷ đồng,...

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, đã có 60 chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội cấp tỉnh tham mưu triển khai cho vay bằng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương với số tiền là 248,3 tỷ đồng, trong đó, có 53 chi nhánh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chuyển riêng nguồn vốn để cho vay người chấp hành xong án phạt tù với số tiền 205,3 tỷ đồng.

Đến ngày 31/12/2024, tổng doanh số cho vay đạt 119.507 tỷ đồng, với hơn 2,3 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 367.631 tỷ đồng, tăng 35.708 tỷ đồng (+10,8%) so với năm 2023 với gần 6,8 triệu khách hàng còn dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay sản xuất kinh doanh đạt 263.293 tỷ đồng, chiếm 71,6% tổng dư nợ, tập trung vào các chương trình như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và giải quyết việc làm; dư nợ cho vay sinh hoạt, đời sống đạt 104.387 tỷ đồng, chiếm 28,4%, hỗ trợ các mục tiêu như nước sạch, vệ sinh môi trường, xây nhà ở xã hội và giáo dục.

Ngân hàng Chính sách xã hội đóng góp tích cực vào 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể, với chương trình cho vay giảm nghèo bền vững, dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đạt 140.423 tỷ đồng, chiếm 38,2% tổng dư nợ, hỗ trợ hơn 2,8 triệu hộ. Với chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới, tổng dư nợ tại khu vực nông thôn đạt 324.958 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và hạ tầng dân sinh. Và với cho vay phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dư nợ đạt 130.130 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho hộ dân tộc thiểu số là 89.455 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 1,6 triệu hộ, góp phần cải thiện đời sống và sản xuất.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Huỳnh Văn Thuận.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Huỳnh Văn Thuận.

Cũng theo Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuận, năm qua, vốn tín dụng chính sách đã tạo việc làm cho hơn 712.000 lao động, hỗ trợ 9.300 người đi làm việc ở nước ngoài và gần 7.000 người chấp hành xong án phạt tù có việc làm ổn định. Ngoài ra, hơn 88.500 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được vay vốn học tập; gần 1,76 triệu công trình nước sạch và vệ sinh ở nông thôn được xây dựng; 1.143 căn nhà cho hộ nghèo và hơn 6.200 căn nhà ở xã hội đã hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu an cư của các đối tượng thu nhập thấp.

Tăng cường huy động và quản lý nguồn vốn

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng trong năm 2025, Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuận cho biết, Ngân hàng Chính sách xã hội đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cung cấp vốn cho vay hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác, bảo đảm thanh toán nợ đến hạn và duy trì khả năng thanh toán toàn hệ thống. Trong đó, Ngân hàng Chính sách xã hội chủ động tham mưu Chính phủ, các bộ, ban, ngành, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 30/10/2024 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

“Toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội xác định Chỉ thị số 39-CT/TW là rất quan trọng, làm tiền đề, cơ sở để tiếp tục triển khai hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn tới”, Phó Tổng Giám đốc Huỳnh Văn Thuận nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ soạn thảo và trình Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với các cơ quan trung ương để tham mưu thực hiện công tác ủy thác nguồn vốn ngân sách địa phương theo Nghị quyết số 111/2024/QH15 của Quốc hội, hỗ trợ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch phù hợp với chỉ tiêu chiến lược; tổ chức sơ kết việc thực hiện chiến lược tại các chi nhánh tỉnh, thành phố, bảo đảm đạt các mục tiêu đề ra.

Tín dụng chính sách giúp bà con dân tộc ít người ở Hà Giang thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Tín dụng chính sách giúp bà con dân tộc ít người ở Hà Giang thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ triển khai kế hoạch tăng trưởng tín dụng, tập trung vào các chương trình mục tiêu quốc gia gồm giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.

Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng được Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện thông qua các giải pháp quản lý chặt chẽ chất lượng tín dụng, xử lý hiệu quả nợ rủi ro nhằm bảo đảm hoạt động tài chính an toàn và bền vững.

Trong năm 2025, Ngân hàng Chính sách xã hội tập trung nguồn lực thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2025, trong đó, hoàn thành nâng cấp hệ thống Intellect Core Banking lên phiên bản ngân hàng số; phát triển các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng Mobile Banking, mở rộng hệ sinh thái số phục vụ khách hàng.

Năm 2025 hứa hẹn tiếp tục là một năm đầy thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Với sự hỗ trợ của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội đang nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, hỗ trợ hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 29/4: VN-Index giảm gần 22 điểm, khối ngoại bán mạnh VIC

Phiên giao dịch ngày 29/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận áp lực bán mạnh mẽ khiến các chỉ số chính giảm sâu. Ngành bất động sản có mức giảm mạnh nhất thị trường với 3,41% chủ yếu đến từ mã VIC, VHM, BCM. Chốt phiên, VN-Index giảm 21,74 điểm, xuống mức 1.854,1 điểm.

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng lên 1.875,84 điểm với mức độ phân hóa mạnh

[Infographic] Thị trường chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng lên 1.875,84 điểm với mức độ phân hóa mạnh

Dưới ảnh hưởng của các cổ phiếu đầu ngành bất động sản, VN-Index tiếp tục tăng điểm. Kết phiên 28/4, VN-Index tăng 22,55 điểm (+1,22%) lên mức 1.875,84 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 210 mã giảm giá, 107 mã tăng giá và 52 mã giữ giá tham chiếu.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông LPBank năm 2026.

LPBank thông qua chiến lược lập ngân hàng con tại Trung tâm tài chính quốc tế, chia cổ tức 30% tiền mặt

Ngày 28/4, Ngân hàng thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình quan trọng, đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong việc mở rộng quy mô quốc tế và khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index duy trì trên mốc 2.800 điểm phiên thứ 6 liên tiếp

Thị trường hàng hóa nguyên liệu trong phiên đầu tuần tiếp tục chịu chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá năng lượng đi lên, đồng thời lan sang nhóm nông sản thông qua nhu cầu nhiên liệu sinh học, giúp lực mua duy trì trên diện rộng. 

Điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Thái Nguyên.

Dòng chảy tín dụng chính sách nơi trung du miền núi Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên sau hợp nhất không chỉ có diện tích hơn 8.300 km2 và dân số vượt 1,68 triệu người, mà còn tạo sức bật cực tăng trưởng mới, đặc biệt ghi dấu ấn rõ nét trong việc bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các khu vực.

Toàn cảnh hội thảo.

Hoàn thiện chính sách tín dụng cho nông nghiệp số, nông nghiệp xanh

Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang trở thành trục phát triển chủ đạo của nền kinh tế, bài toán tín dụng cho khu vực nông nghiệp, nông thôn không còn dừng lại ở quy mô vốn, mà đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng dòng vốn, cơ chế phân bổ và khả năng dẫn dắt chuyển đổi.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 24/4: VN-Index mất hơn 17 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 24/4, sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 21.139 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 17,07 điểm, xuống mức 1.853,29 điểm khi kết thúc phiên.

[Infographic] Chứng khoán ngày 23/4: Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước

[Infographic] Chứng khoán ngày 23/4: Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước

Kết phiên giao dịch ngày 23/4, VN-Index tăng hơn 13 điểm lên mức 1.870,36 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm. Độ rộng trên HoSE tiếp tục tiêu cực với 208 mã giảm giá, 104 mã tăng giá và 60 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng mạnh, khối lượng giao dịch tăng 69,6% so phiên trước.

Lễ ký hợp tác giữa Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 và Ngân hàng Techcombank.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giao thông công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra bước tiến mới trong việc đưa tài chính số vào giao thông công cộng, góp phần kiến tạo hệ sinh thái đô thị thông minh, hiện đại và bền vững.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản tăng mạnh, VN-Index duy trì đà tăng

Phiên giao dịch ngày 23/4, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng tích cực khi dòng tiền cải thiện rõ rệt, giúp VN-Index tăng hơn 13 điểm. Dù vậy, áp lực bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài, tập trung tại các mã như FPT, ACB và VHM, vẫn tạo sức ép lên nhiều nhóm cổ phiếu lớn.

Chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR Việt Nam-Hàn Quốc.

Triển khai thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam-Hàn Quốc

Trong bối cảnh thanh toán số xuyên biên giới đang trở thành xu hướng tất yếu của hội nhập tài chính, đặc biệt tại khu vực châu Á, Việt Nam tiếp tục ghi nhận một bước tiến mới với việc chính thức triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới với Hàn Quốc - một trong những đối tác kinh tế, du lịch quan trọng hàng đầu.

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 22/4: VN-Index tăng 23,82 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Kết phiên giao dịch 22/4, VN-Index tăng 23,82 điểm, lên 1.857,3 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tiêu cực với 194 mã giảm giá, 111 mã tăng giá, 66 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch giảm 25,2% so phiên trước. Xu hướng ngắn hạn, VN-Index tăng trưởng trên vùng hỗ trợ quanh 1.820 điểm.