Tìm lời giải cho bài toán hài hòa giữa bảo vệ quyền lợi của lao động và doanh nghiệp

Hoạt động công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp Hàn Quốc cơ bản hiệu quả, thiết thực, hướng mạnh về đoàn viên, người lao động, tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn.

Tặng quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong doanh nghiệp Hàn Quốc.
Tặng quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại, trao đổi thông tin với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM).

Sự kiện nhằm trao đổi thông tin giữa người lao động, tổ chức công đoàn với người sử dụng lao động, đồng thời có các kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp Hàn Quốc, với các cơ quan đối tác ba bên, nhằm xây dựng quan hệ lao động bền vững, mang lại lợi ích cho các bên thông qua hình thức đối thoại, trao đổi thông tin.

Đối thoại được tổ chức trong bối cảnh Đảng và Nhà nước Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, triển khai mạnh mẽ Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, cùng với Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về nâng cao hiệu quả công tác đối thoại, thương lượng tập thể.

doi-thoai-viet-nam-2957.jpg
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (bên phải) trao quà lưu niệm tặng ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch KOCHAM.

Qua sự kiện khẳng định rõ quan điểm nhất quán của Công đoàn Việt Nam: Coi đối thoại, hợp tác, chia sẻ là hình thức quan trọng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, hướng tới lợi ích hài hòa giữa người lao động và doanh nghiệp, vì quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc đối thoại, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn đồng hành với doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc, Công đoàn Việt Nam không chỉ đóng vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, mà còn là đối tác tin cậy của doanh nghiệp Hàn Quốc, góp phần ổn định lực lượng lao động, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng đánh giá rất cao nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc với những nỗ lực, thiện chí, trách nhiệm xã hội; tuân thủ pháp luật Việt Nam; chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập cho người lao động, cũng như phối hợp với tổ chức công đoàn xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hoạt động công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp Hàn Quốc cơ bản hiệu quả, thiết thực, hướng mạnh về đoàn viên, người lao động, tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động được làm tốt thông qua thực hiện hiệu quả dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động…

Hoạt động chăm lo ngày càng đổi mới, thiết thực với các mô hình phù hợp gắn với việc xây dựng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Hoạt động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực, đạt tỉ lệ cao, nhất là tỉ lệ lao động là đoàn viên công đoàn. Tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể ngày càng giảm, quan hệ lao động cơ bản hài hòa và ổn định.

Trao đổi tại Đối thoại, ông Ko Tae Yeon, Chủ tịch KOCHAM cho biết, hiện có khoảng gần 10 nghìn doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực sản xuất chế tạo mà còn trong các lĩnh vực phân phối, logistics, dịch vụ, công nghệ thông tin… cùng đồng hành và phát triển với nền kinh tế Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc không xem Việt Nam chỉ là một cứ điểm sản xuất ngắn hạn, mà là đối tác hợp tác, phát triển lâu dài. Trong quá trình đó, các doanh nghiệp luôn coi việc tạo việc làm cho lao động địa phương, chuyển giao công nghệ và đóng góp cho cộng đồng là những trách nhiệm quan trọng trong hoạt động kinh doanh của mình.

z7433225332811-1b6799f416fa5260c5c55304352c4c67-4264.jpg
Đại biểu dự đối thoại.

Tuy nhiên, ông Ko Tae Yeon cũng thông tin, thời gian gần đây, việc bảo đảm nguồn nhân lực có dấu hiệu ngày càng khó khăn, không chỉ lao động phổ thông, mà cả lao động kỹ thuật lành nghề, cũng như đội ngũ quản lý trung gian đang thiếu hụt tại nhiều ngành, khu vực khác nhau.

Nhất là, tại một số địa phương, cùng với những thay đổi của thị trường lao động, tốc độ dịch chuyển nhân lực ngày càng nhanh, khiến gánh nặng trong việc duy trì ổn định đội ngũ lao động có tay nghề ngày càng gia tăng.

Chủ tịch KOCHAM nhận định, đây không phải là vấn đề của riêng một doanh nghiệp hay một nhóm người lao động nào mà là hiện tượng mang tính tự nhiên trong quá trình điều chỉnh của cơ cấu thị trường lao động nói chung.

Theo ông Ko Tae Yeon để việc dịch chuyển lao động giữa các khu vực công nghiệp và khu vực nông thôn diễn ra ổn định hơn, cần có những cách tiếp cận mới như: xây dựng và triển khai mô hình liên kết liên vùng hoặc là hình thức kết nghĩa, hợp tác giữa các địa phương. Song song với đó, việc mở rộng cơ sở hạ tầng nhà ở như ký túc xá hoặc nhà ở xã hội sẽ góp phần ổn định đời sống của người lao động. Đây là vấn đề cần được cân nhắc trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, ông Ko Tae Yeon cũng phân tích: Ổn định nguồn nhân lực không phải là vấn đề có thể giải quyết trong thời gian ngắn, mà là nhiệm vụ cần được tiếp cận từ góc độ trung và dài hạn. Trong đó cần đồng bộ các giải pháp như: mức lương, môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp, cơ chế đối thoại… khi đó, người lao động mới có thể gắn bó và ổn định lâu dài tại nơi làm việc. Bên cạnh đó cũng cần tìm lời giải cho bài toán về sự hài hòa giữa bảo vệ quyền lợi của lao động và doanh nghiệp…;

Về phía Hàn Quốc, KOCHAM cam kết tiếp tục duy trì đối thoại và hợp tác thường xuyên với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bền bỉ đóng góp vào việc xây dựng một môi trường lao động ổn định và bền vững.

z7433227905865-53493d44e85bd3fb14bd75b9a6a7e04d-4439.jpg
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu trao quà tặng hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp, đại biểu cùng nhau chia sẻ thông tin về tình hình công nhân lao động và hoạt động Công đoàn trong các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc; kiến nghị từ phía người lao động, tổ chức công đoàn, chủ doanh nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Đồng thời cùng đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, đồng hành cùng doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động…

Dịp này, 50 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tại nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo trong doanh nghiệp Hàn Quốc đã được nhận quà hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị thuế cơ sở tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn trả kinh phí cho xã, phường.

Quảng Ngãi: Thuế cơ sở hoàn tất trả tiền cho các xã, phường

Về việc một số cơ quan thuế cơ sở tại tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị xã, phường hỗ trợ kinh phí, sau khi Báo Nhân Dân phản ánh, lãnh đạo Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, chấn chỉnh và triển khai hoàn trả ngay số kinh phí đã nhận trước đó.

Tin nổi bật ngày 7/3: Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan; Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, dầu hỏa vượt mốc 35 nghìn đồng/lít

Tin nổi bật ngày 7/3: Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan; Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, dầu hỏa vượt mốc 35 nghìn đồng/lít

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác bầu cử tại An Giang; Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh, dầu hỏa vượt mốc 35 nghìn đồng/lít… là một số tin tức nổi bật trong ngày 7/3/2026.

Quang cảnh buổi họp mặt đầm ấm, nơi các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

Sôi nổi các hoạt động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại đảo tiền tiêu nơi cực nam Tổ quốc

Chiều 7/3, tại cụm đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau), Đồn Biên phòng Hòn Khoai phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đất Mũi và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1986 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, gắn với chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại buổi hỗ trợ.

Hơn 1.300 hộ dân tỉnh Gia Lai nhận hỗ trợ tiền mặt khắc phục hậu quả thiên tai

Khoản viện trợ do Quỹ Ứng phó khẩn cấp của Liên Hợp Quốc tài trợ thông qua FAO tại Việt Nam, hỗ trợ 1.331 hộ gia đình tại hai xã Vân Canh, Canh Vinh, tỉnh Gia Lai bị thiệt hại do thiên tai năm 2025. Số tiền trên nhằm giúp các hộ nông dân đáp ứng nhu cầu lương thực và từng bước khôi phục hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Khu tái định cư vùng thiên tai của 27 hộ đồng bào H'Mông tại bản Pá Hậu, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La.

Sơn La kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc sau phản ánh của Báo Nhân Dân

Sau phản ánh của Báo Nhân Dân về việc chậm chi trả tiền hỗ trợ di chuyển cho các hộ dân thuộc diện sắp xếp dân cư vùng thiên tai tại xã Chiềng Lao, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã nhanh chóng chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát và có giải pháp tháo gỡ kịp thời, để các hộ dân nhận được tiền hỗ trợ theo quy định.

Hà Nội dự kiến chi hơn 21 nghìn tỷ đồng cải tạo, mở rộng Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở-Cầu Giấy. (Ảnh: DUY MINH)

Cải tạo tuyến đường Vành đai 2: Giá nhà đất khu vực tăng cùng nỗi lo của người dân

Dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2, đoạn từ Ngã Tư Sở-Cầu Giấy được kỳ vọng sẽ giảm ùn tắc, thay đổi diện mạo đô thị và kéo theo đà tăng giá bất động sản khu vực. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng đầy hứa hẹn là nỗi băn khoăn của nhiều hộ dân và tiểu thương.

Các hình thức lừa đảo lợi dụng vấn đề tâm linh xuất hiện nhiều trên mạng xã hội dịp đầu năm mới.

Cẩn trọng "ma trận" lừa đảo tâm linh trên không gian mạng

Dịp sau Tết và lễ hội xuân thường là thời điểm người dân có nhu cầu tham gia các hoạt động văn hóa-tâm linh. Đây cũng chính là "mảnh đất màu mỡ" để tội phạm mạng lợi dụng tung chiêu lừa đảo. Không ít người mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân chỉ vì tin vào những dịch vụ tâm linh quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Cảnh người dân kéo xe ba gác với nhiều can nhựa đến mua xăng dầu tại cửa hàng ở khu vực Roòn, xã Phú Trạch sáng nay.

Quảng Trị: Khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu

Sáng 7/3, tại cửa hàng xăng dầu khu vực Roòn, tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, rất đông người dân đưa các loại can lớn đến mua xăng dầu để sử dụng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ nên mua đủ dùng theo nhu cầu thực tế, không tích trữ xăng dầu đề phòng sự cố cháy nổ nguy hiểm. 

Tin nổi bật ngày 6/3: Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Iran tiếp tục tấn công vùng Vịnh

Tin nổi bật ngày 6/3: Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Iran tiếp tục tấn công vùng Vịnh

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Thủ tướng gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Iran tiếp tục tấn công vùng Vịnh... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/3/2026.

Tháo gỡ nút thắt thể chế, hạ tầng công nghệ: Bước đi then chốt cho cải cách chính quyền địa phương hai cấp.

Tháo gỡ nút thắt thể chế, hạ tầng công nghệ: Bước đi then chốt cho cải cách chính quyền địa phương hai cấp

Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền cấp xã, phường là cấp chính quyền gần dân, sát dân, giữ vai trò trung tâm trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật. Kết quả bước đầu cho thấy, mô hình này đã phát huy hiệu quả, để nâng cao chất lượng quản trị địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.