Tin nổi bật ngày 25/7: Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên biển, 3 ngư dân mất tích

Tin nổi bật ngày 25/7: Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên biển, 3 ngư dân mất tích

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ; Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên biển, 33 ngư dân được cứu vớt, 3 ngư dân mất tích;... là một số tin tức nổi bật trong ngày 25/7.

Điện Biên cần có tư duy đột phá, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Sáng 25/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng… trên địa bàn.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc làm việc, đánh giá kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng rất vui mừng trước những kết quả tích cực mà tỉnh Điện Biên đã đạt được, trong đó nổi bật là: tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 8,67%, cao hơn bình quân cả nước (8,18%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó khu vực dịch vụ giữ vai trò là động lực chính (62,35%).

ndo_br_v1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: THANH GIANG)

Về hạn chế, khó khăn, thách thức, Thủ tướng nêu rõ, tỉnh cần thẳng thắn nhìn nhận nghiêm túc, đó là quy mô kinh tế còn khiêm tốn, tỷ trọng trong GDP cả nước chỉ chiếm 0,3% (đứng thứ 33/34); tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm thấp hơn kịch bản đề ra, tạo áp lực lớn đối với 6 tháng cuối năm phải tăng hơn 13,07% để đạt mục tiêu cả năm (11,02%). Điều này đòi hỏi tỉnh phải xác định những nhiệm vụ hết sức cụ thể cho 6 tháng cuối năm.

Về quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức lớn đối với Điện Biên (mục tiêu cả năm 2026 là 11,02%, 6 tháng đầu năm đạt 8,67%, 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng hơn 13,07%).

Điện Biên có nhiều tiềm năng, lợi thế, dư địa; là một trong những tỉnh không thực hiện sáp nhập; tuy nhiên vẫn chưa thể bứt phá do nhiều “điểm nghẽn” nội tại mặc dù đã được nhận diện nhưng chưa được tháo gỡ triệt để. Do đó tỉnh phải có tư duy đột phá, lan tỏa đến các cấp, các ngành; xác định những lĩnh vực hết sức cụ thể; rà soát, cập nhật, cụ thể kịch bản tăng trưởng trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương; giao trách nhiệm cho các sở, ngành, xã, phường, doanh nghiệp trên địa bàn; phân công nhiệm vụ cụ thể trong lãnh đạo, định kỳ kiểm tra, giám sát.

Ưu tiên phát triển các ngành dịch vụ trở thành động lực tăng trưởng chính. Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; phát triển công nghiệp năng lượng theo hướng hiện đại; giữ vững tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết năm 2026 đạt 100% kế hoạch; ưu tiên nguồn lực cho các dự án trọng điểm, lan tỏa cho sự phát triển, nhất là các dự án hạ tầng; triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch nông thôn; tạo đột phá trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới; khắc phục chênh lệch chất lượng giáo dục, y tế giữa các vùng...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ

Sáng 25/7, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), nhân chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên Phủ.

Đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2 (phường Điện Biên Phủ), trong không khí trang nghiêm và linh thiêng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và luôn ghi nhớ lời dạy của Người về sự gìn giữ đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

ndo_br_a1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Đồi E2. (Ảnh: THANH GIANG)

Trước anh linh của Người, Thủ tướng và các thành viên Đoàn công tác nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, chung sức, đồng lòng xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân; quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

* Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

*Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Trong không khí thành kính, thiêng liêng và đầy xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các thành viên Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng.

Những câu chuyện về "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, máu trộn bùn non" và tinh thần "9 năm làm một Điện Biên" sẽ sống mãi như bản anh hùng ca bất tử trong lòng dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cho đất nước tiến lên. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện tiếp tục chăm lo chu đáo đời sống các mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sĩ và những người có công cách mạng; nguyện nỗ lực không ngừng đổi mới xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chiều 25/7, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

1.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho đồng chí Lê Quang Tùng (thứ hai, từ trái qua), tặng hoa chúc mừng các đồng chí Nguyễn Tiến Hải (ngoài cùng bên phải) và Nguyễn Thanh Nhàn nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng thời điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

img-2026-07-25-154328.jpg
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho đồng chí Đỗ Thanh Bình.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận sự đóng góp của đồng chí Đỗ Thanh Bình và Lê Quang Tùng trong thời gian công tác vừa qua. Hai đồng chí là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm, trải qua nhiệm vụ ở Trung ương và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc mong muốn thời gian tới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cùng tập thể lãnh đạo đoàn kết, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ xứng tầm là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai

Ngày 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam, đồng thời, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân đối với những người con đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.

1784980690539-1550653406470948786-2529399184568577581-1b41a5d0316a442842532be45de8cc55.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi lễ phủ cờ Tổ quốc lên hài cốt liệt sĩ vừa quy tập tại xã Minh Đức, thành phố Đồng Nai.

Cũng theo Đại tướng Phan Văn Giang, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Quân đội đã thành lập hơn 30 đội và tăng cường lực lượng cho các đội tìm kiếm, quy tập; lập các tổ công tác thu thập thông tin tại cơ sở; tổ chức các tổ chuyên trách lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; tổ chức nhiều cuộc hội thảo xác minh thông tin; ứng dụng ra-đa quét ngầm, công nghệ số và các phần mềm quản lý... phục vụ cao nhất cho công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu được xác định trong Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân khu 7, thành phố Đồng Nai huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng hiệu quả tìm kiếm, quy tập và tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ; kịp thời bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian sớm nhất.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại tỉnh Hưng Yên

Ngày 25/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2026 tại xã Việt Tiến. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

3-2489.jpg
Bộ trưởng Lương Tam Quang tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xã Việt Tiến đạt được trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong thời gian qua.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" gắn với các phong trào thi đua khác; chăm lo xây dựng lực lượng bảo vệ trật tự trị an ở cơ sở; kịp thời biểu dương điển hình trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Công an tỉnh Hưng Yên nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương, mọi người dân được hưởng niềm hạnh phúc, an toàn.

Vàng SJC tăng mạnh chiều mua vào

Trong phiên giao dịch hôm nay (25/7), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng vọt sau phiên giảm sâu trước đó. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng tăng trở lại, giao dịch trên ngưỡng 4.000 USD/ounce.​

3-7002.jpg
Ảnh: THÀNH ĐẠT

Cụ thể, tại thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 25/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 4 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 137 triệu đồng/lượng, bán ra 141 triệu đồng/lượng, tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

​Tính đến 14 giờ 30 phút ngày 25/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 3,7 USD/ounce so kết phiên hôm trước, lên mức 4.051,7 USD/ounce.

Giá vàng thế giới bật tăng trở lại nhờ giá dầu thô hạ nhiệt. Diễn biến này phần nào làm dịu bớt lo ngại lạm phát và kéo lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi xuống.

Bên cạnh đó, lực mua bắt đáy gia tăng cùng dòng vốn đổ mạnh vào các quỹ ETF vàng cũng hỗ trợ giá kim loại quý này đi lên.

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo phụ thuộc nhiều vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào tuần tới. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đánh giá khoảng 80% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 9.

Tàu cá Quảng Ngãi bị chìm trên biển, 33 ngư dân được cứu vớt, 3 ngư dân mất tích

Sáng 25/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo ban đầu về trường hợp tàu cá QNg-95267 TS bị tai nạn chìm trên biển, 33 ngư dân được cứu vớt, 3 ngư dân mất tích.

Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 24/7, tàu cá QNg-95267 TS (dài 20,6m, công suất 525CV), do ông Trần Văn Dân (sinh năm 1968, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng, trên tàu có tổng cộng 36 ngư dân hành nghề câu ở vùng biển Trường Sa (tọa độ 08°24'51"N-112°02'05"E) thì bị mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình.

ndo_br_tau-ca-1.jpg
Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi. (Ảnh minh họa)

Đến khuya cùng ngày, bà Bùi Thị Sương (sinh năm 1975, vợ chủ tàu) gọi điện báo cho Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh về sự cố tàu cá QNg-95267 TS trong quá trình di chuyển về đảo Trường Sa Lớn thì bất ngờ gặp dông lốc mạnh dẫn đến bị phá nước chìm.

Thời điểm này, tàu cá QNg-95555 TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (sinh năm 1973, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng hoạt động gần đó đã nhanh chóng di chuyển đến cứu vớt được 33/36 ngư dân đi trên tàu cá bị chìm; 3 ngư dân mất tích.

Sau khi cứu 33 ngư dân, tàu QNg-95555 TS di chuyển đưa những người bị nạn lên đảo Trường Sa Lớn để bảo đảm an toàn, đồng thời tiếp tục tổ chức tìm kiếm 3 ngư dân mất tích.

Phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301

Ngày 25/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) áp mức thuế mới 12,5% đối với hàng hóa của tất cả các nền kinh tế “bị điều tra” theo Mục 301, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Quyết định của USTR chưa phản ánh đầy đủ thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong phòng ngừa, giảm thiểu và xóa bỏ lao động cưỡng bức, trong đó có việc cấm nhập khẩu sản phẩm có sử dụng lao động cưỡng bức.

20042025vthuy47-3925.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), các điều ước quốc tế và hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Ngày 22/7/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 292/2026/NĐ-CP, trong đó quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo toàn bộ hoặc một phần bằng hành vi cưỡng bức lao động.

Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đề nghị phía Hoa Kỳ đánh giá đầy đủ các biện pháp Việt Nam đã triển khai để điều chỉnh mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Việt Nam phù hợp với thực tế cũng như các nỗ lực xây dựng pháp luật và thực thi của Việt Nam.

Đức cải tổ Nội các quy mô lớn

Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 24/7 đã tiến hành đợt cải tổ lớn trong Nội các và Phủ Thủ tướng, với hàng loạt thay đổi ở các vị trí chủ chốt nhằm tăng cường năng lực điều phối chính sách trong bối cảnh Chính phủ liên bang đang thúc đẩy nhiều chương trình cải cách.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, một trong những điều chỉnh đáng chú ý là việc Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Thorsten Frei, thành viên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), sẽ chuyển sang giữ chức Chủ tịch nhóm nghị sĩ Liên minh bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) tại Quốc hội Liên bang, thay ông Jens Spahn.

vna-potal-thu-tuong-duc-cai-to-noi-cac-quy-mo-lon-8912541.jpg
Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Berlin, ngày 18/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Nina Warken được điều động sang Phủ Thủ tướng để phụ trách điều phối hoạt động của liên minh cầm quyền và tăng cường phối hợp giữa Chính phủ Liên bang với các bang. Thay thế bà Warken tại Bộ Y tế là Tổng Thư ký CDU Carsten Linnemann. Trên cương vị mới, ông Linnemann sẽ đảm nhiệm trọng trách thúc đẩy cải cách hệ thống y tế và chăm sóc dài hạn – hai lĩnh vực đang tạo áp lực lớn đối với ngân sách và hệ thống an sinh xã hội của Đức.

Đợt điều chỉnh nhân sự này được đánh giá là bước đi nhằm củng cố bộ máy điều hành của Thủ tướng Merz, tăng cường hiệu quả phối hợp trong nội bộ liên minh cầm quyền khi chính phủ phải xử lý nhiều vấn đề lớn liên quan đến y tế, hạ tầng, tài chính công và an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Một buổi tập luyện, kiểm tra Nghi thức Đội tại Trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc. (Ảnh: Hội đồng Đội Trung ương cung cấp)

Nghi thức Đội: Sáng tạo không đồng nghĩa với làm méo mó giá trị cốt lõi

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện và lan truyền một vài video clip ghi lại việc một số địa phương thực hiện Nghi thức Đội theo hình thức biến tấu, gây nhiều ý kiến trái chiều. Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương Lê Anh Quân đã trả lời phỏng vấn báo chí về vấn đề này.

Mô hình "Dòng họ không ma túy" ở xã Hợp Thành (Lào Cai).

Hợp Thành nỗ lực giữ vững địa bàn “Xã không ma túy”

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 12/2/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “Xã, phường không ma túy”; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành đã sớm ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch về tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp duy trì, giữ vững “Xã không ma túy” trên địa bàn.

Tin nổi bật ngày 4/8: Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tin nổi bật ngày 4/8: Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33… là một số tin tức nổi bật ngày 4/8.

Có mặt tại công trình, các tổ thợ đang làm việc với tinh thần khẩn trương.

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã Na Ngoi

Công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Na Ngoi được khởi công vào giữa tháng 10/2025, là dự án được triển khai sớm nhất của tỉnh Nghệ An. Các đơn vị thi công đang tổ chức tăng ca, đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng các hạng mục ưu tiên trước ngày 26/8.

Sạt lở trên Quốc lộ 6 sau cơn bão số 1 vừa qua. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Bộ Xây dựng khẩn trương triển khai phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở

Trước diễn biến mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn công trình, giao thông và tính mạng Nhân dân; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó, khắc phục sự cố, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Thượng tướng Lê Quang Minh trao cờ lưu niệm tặng các đơn vị tham gia hội thi. (Ảnh: Kim Anh)

Khai mạc Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân lần thứ VI năm 2026

Được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, Hội thi thợ giỏi ngành cơ khí toàn quân là sân chơi nghề nghiệp có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để đội ngũ lính thợ giao lưu, học hỏi, rèn luyện tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành; góp phần xây dựng tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật lao động...

[Ảnh] Toàn cảnh tuyến phố đi bộ thông minh đầu tiên được Hà Nội lựa chọn thí điểm

[Ảnh] Toàn cảnh tuyến phố đi bộ thông minh đầu tiên được Hà Nội lựa chọn thí điểm

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt thí điểm không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ tại phố Thành Thái, phường Cầu Giấy. Với định hướng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, kết hợp không gian xanh, văn hóa, ẩm thực và công nghệ, nơi đây được kỳ vọng trở thành điểm đến mới của người dân và du khách.

Các bạn học sinh Trường tiểu học Đồng Vương trải nghiệm lớp học bơi ngay sau khi khai mạc bể bơi.

Chung tay giúp học sinh nông thôn học bơi an toàn

Mỗi năm, Việt Nam vẫn ghi nhận khoảng 1.800 trẻ em tử vong do đuối nước. Đằng sau những con số ấy là thực tế nhiều học sinh, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi, chưa có điều kiện được học bơi và trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Gia Lai và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030.

Gia Lai và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030

Sáng 4/8, tại Quy Nhơn, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, nhất trí thúc đẩy toàn diện quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng bưu chính, thương mại điện tử, bảo đảm an sinh xã hội và cải cách hành chính trên địa bàn.

[Video] Phát hiện thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

[Video] Phát hiện thêm 14 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Những ngày này, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đang được Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khẩn trương với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ dấu tích nào, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội và gia đình.

Vụ cháy lớn tại quán bia trên đường Tân Triều, phường Thanh Liệt (Hà Nội) gây cháy lan sang lán xưởng tạm bên cạnh. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm trên đất nông nghiệp tại Thanh Liệt

Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ cháy nhà xưởng quây tôn trên đất nông nghiệp tại khu vực Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội), gây hậu quả nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng và quản lý đất đai trên địa bàn.