Tìm giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở khu vực phía nam

Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các địa phương ở phía nam nói chung cần cải thiện khả năng tiếp cận vốn trung-dài hạn cho cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, nhất là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, bằng cách phát triển những kênh tài chính trung-dài hạn phù hợp hơn như quỹ bảo lãnh tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh…

Một góc quang cảnh hội thảo.
Một góc quang cảnh hội thảo.

Đó là một trong những đề xuất của các đại biểu tại hội thảo khoa học cấp bộ có chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn các tỉnh, thành phố phía nam”.

Hội thảo diễn ra chiều ngày 19/12 tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Cơ quan Thường trực tại miền nam và Ban Kinh tế (đều trực thuộc Tạp chí Cộng sản) phối hợp Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức.

Còn nhiều rào cản, thách thức

Theo nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Trần Đỗ Hoài Bảo, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất-Thương mại He Vi (phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh), bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận và đóng góp đáng kể, khu vực kinh tế tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế.

Trước hết, phần lớn doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa, vốn điều lệ thấp, năng lực tài chính có hạn; dẫn đến khả năng đầu tư, mở rộng sản xuất-kinh doanh còn yếu.

Thứ hai, trình độ quản trị doanh nghiệp chưa cao, thiếu chiến lược dài hạn, chưa chú trọng đến đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng.

Thứ ba, khả năng tiếp cận vốn, đất đai, thông tin thị trường và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, tuy đã có nhiều cải thiện nhưng môi trường kinh doanh tại thành phố vẫn còn những rào cản nhất định. Thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn còn phức tạp, thời gian xử lý hồ sơ chưa thống nhất giữa các địa bàn, cơ quan.

Một số quy định pháp luật chưa thực sự rõ ràng, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi. Việc thanh tra, kiểm tra chồng chéo cũng là vấn đề được nhiều doanh nghiệp phản ánh, ảnh hưởng đến tâm lý và hiệu quả hoạt động sản xuất-kinh doanh…

dat-2.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Tài chính-Marketing, phát biểu tại hội thảo.

Đồng quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Tài chính-Marketing (Thành phố Hồ Chí Minh), cho rằng: Một trong những rào cản lớn nhất trong việc phát triển kinh tế tư nhân ở các ngành mũi nhọn ở khu vực phía nam là quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới khoảng 96-98% tổng số doanh nghiệp.

Do hạn chế về năng lực quản trị và khó khăn trong khả năng tiếp cận vốn trung-dài hạn để đổi mới công nghệ, nên phần lớn doanh nghiệp bị kẹt trong công đoạn gia công, khó vươn lên sản xuất hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn.

Thực tế này khiến tỷ lệ nội địa hóa trong công nghiệp chế biến-chế tạo (ngành mũi nhọn chủ đạo tại Đông Nam Bộ) vẫn còn thấp. Hơn nữa, chi phí logistics nội vùng cao do hạ tầng vận tải chưa đồng bộ.

Với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trung tâm nông sản lớn nhất cả nước và có tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, phần lớn doanh nghiệp tư nhân vẫn dừng ở mức độ sơ chế, thiếu năng lực chế biến sâu để nâng cao giá trị hàng xuất khẩu.

Hạ tầng logistics lạnh chưa hoàn thiện, làm gia tăng chi phí bảo quản và giảm khả năng cạnh tranh. Những nhược điểm nói trên đã khiến nhiều doanh nghiệp tư nhân khó vươn ra thị trường quốc tế hoặc tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh

Để khắc phục những hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân phát triển thuận lợi, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Tài chính-Marketing, chính sách cần thúc đẩy quá trình mở rộng quy mô hoạt động, sản xuất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua quỹ vốn mồi, các chương trình hỗ trợ chuyên ngành; đồng thời, khuyến khích việc liên kết-sáp nhập để hình thành những doanh nghiệp đủ tầm dẫn dắt chuỗi giá trị.

Tiếp đó, cần phát triển những kênh tài chính trung-dài hạn phù hợp hơn, chẳng hạn như quỹ bảo lãnh tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh, quỹ đổi mới sáng tạo…

Bên cạnh đó, cần khuyến khích doanh nghiệp tư nhân thành lập và tăng chi phí cho quỹ nghiên cứu và phát triển; tăng cường liên kết và hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu; nhà nước có chính sách ưu đãi thuế đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu… Điều này sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo…

Với khu vực Đông Nam Bộ, cần tiếp tục đầu tư mạng lưới đường bộ kết nối các cảng biển, phát triển cảng cạn (ICD) và trung tâm logistics vùng. Khu vực Tây Nam Bộ thì cần đẩy mạnh đầu tư hệ thống kho lạnh và logistics lạnh…

ts-bao-2.jpg
Tiến sĩ Trần Đỗ Hoài Bảo, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất-thương mại He Vi, phát biểu tại hội thảo.

Còn với góc nhìn của người đang trải nghiệm thực tế, Tiến sĩ Trần Đỗ Hoài Bảo cho rằng: Cần nhanh chóng hoàn thiện thể chếcải thiện môi trường kinh doanh theo hướng tiếp tục rà soát, sửa đổi và hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đăng ký kinh doanh, đầu tư, đất đai, thuế, bảo hiểm, lao động… sao cho minh bạch, đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp với thực tiễn hơn nữa.

Cùng với đó, cần tăng cường năng lực thực thi pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và công bằng trong xử lý thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra và giải quyết tranh chấp.

Tiếp theo, cần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai và nguồn lực sản xuất thuận lợi hơn. Trong đó, cần quy hoạch hợp lý các khu công nghiệp, khu công nghệ cao… với quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ và giá thuê hợp lý.

Bên cạnh đó, thành phố cần triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực, thu hút người tài.

Thành phố cũng cần có các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và quy hoạch phát triển các cụm ngành nghề; có chính sách đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, để phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới, hệ thống chính trị cần tiếp tục nâng tầm nhận thức và quyết tâm chính trị về vai trò của kinh tế tư nhân; coi phát triển kinh tế tư nhân là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, gắn với mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thể chế một cách thực chất, lấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và sự hài lòng của người dân làm thước đo; kiên quyết loại bỏ các rào cản, định kiến và hành vi cản trở sự phát triển lành mạnh của kinh tế tư nhân.

Thứ ba là, phát triển mạnh mẽ đội ngũ doanh nhân Việt Nam, đặc biệt ở khu vực phía nam, không chỉ giỏi kinh doanh mà còn có trách nhiệm xã hội, ý thức công dân và tinh thần dân tộc, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ tư là, gắn phát triển kinh tế tư nhân với các động lực tăng trưởng mới, nhất là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, qua đó góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào đời sống kinh tế và chuỗi giá trị toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình phần đường dây đấu nối Trạm biến áp 220/110 kV Phú Quốc.

Khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc gần 900 tỷ đồng tăng cường cấp điện cho Phú Quốc

Ngày 20/12, tại đặc khu Phú Quốc, Tổng công ty Điện lực miền nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Lễ khởi công công trình Trạm biến áp 220kV Phú Quốc. Đây là công trình năng lượng quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của đặc khu Phú Quốc.

[Video] Hình thành 5 vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn

[Video] Hình thành 5 vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn giai đoạn 2022-2025 đồng thời công bố Dự thảo Bộ tiêu chí hướng dẫn mở rộng vùng nguyên liệu đạt chuẩn.

Nông dân huyện Cần Giờ khai thác thủy sản.

"Mục tiêu kép" của ngành thủy sản

Thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã vào cuộc, kiên quyết tuyên chiến với khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất.

[Video] TP Hồ Chí Minh: Khai mạc tuần lễ sản phẩm OCOP

[Video] TP Hồ Chí Minh: Khai mạc tuần lễ sản phẩm OCOP

Ngày 19/12, tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức khai mạc Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và Kết nối cung cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2025. Sự kiện diễn ra từ ngày 19-21/12, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Tuần lễ Thương hiệu Việt trên môi trường số. (Ảnh: BCT)

Khởi động Tuần lễ Thương hiệu Việt trên môi trường số

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) phối hợp Sở Công thương thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Việt trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng số năm 2025, đồng thời chính thức khởi động Tuần lễ Thương hiệu Việt trên môi trường số.

Công trình hầm Hoàng Liên, ở độ cao lớn nhất Việt Nam, một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất vùng Tây Bắc.

Khởi công, khánh thành nhiều “trục giao thông” chiến lược quốc gia

Nằm trong chuỗi các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều địa phương đồng loạt khởi công, thông tuyến, khánh thành các dự án giao thông trọng điểm như hầm Hoàng Liên, các tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận, Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng và Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Việc cụ thể hóa hồ sơ chi phí được trừ được kỳ vọng giảm vướng mắc trong quyết toán thuế doanh nghiệp. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thiết lập khung hồ sơ chi phí được trừ trong thuế thu nhập doanh nghiệp

Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đã cụ thể hóa yêu cầu hồ sơ đối với nhóm khoản chi được trừ, từ chi cho quốc phòng-an ninh, đào tạo lao động... đến các khoản tài trợ và chi phí gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh, tạo cơ sở thực hiện thống nhất và minh bạch.