Thúc đẩy đổi mới và hội nhập kinh tế tư nhân Vùng Đông Nam Bộ

Chiều 22/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân (VPSF) năm 2025 cụm Đông Nam Bộ.

Đại diện VPSF, doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ cùng cộng đồng doanh nghiệp Vùng Đông Nam Bộ. (Ảnh: VPSF)
Đại diện VPSF, doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ cùng cộng đồng doanh nghiệp Vùng Đông Nam Bộ. (Ảnh: VPSF)

Theo VPSF, đây là hoạt động trọng điểm nhằm hưởng ứng Bộ tứ trụ cột định hướng chiến lược (Nghị quyết 57; Nghị quyết 59; Nghị quyết 66; Nghị quyết 68) cũng như đồng hành đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Diễn đàn tại cụm Đông Nam Bộ với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới và hội nhập của khu vực tư nhân trong kỷ nguyên số” do Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức quy tụ 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các chuyên gia, doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân trong vùng Đông Nam Bộ tham dự.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã cùng tập trung chia sẻ, phân tích những vấn đề lớn đang đặt ra cho khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm chính sách thương mại và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong ASEAN; định hướng tư duy cho lãnh đạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.

9b7ed9c73f49b717ee58.jpg
Đại diện một doanh nghiệp trao đổi tại diễn đàn. (Ảnh: VPSF)

Đồng thời, diễn đàn cũng ghi nhận nhiều ý kiến, đánh giá, kiến nghị mở của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, với các trao đổi cởi mở, thẳng thắn về tháo gỡ thể chế, cơ hội tiếp cận các nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Vùng Đông Nam Bộ được coi là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng vai trò trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hội nhập quốc tế. Trong 7 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế-xã hội của vùng tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ.

Đại diện nhiều doanh nghiệp cũng đánh giá: Để tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu và giải quyết các thách thức trong bối cảnh mới, việc tăng cường đối thoại chính sách nhằm khơi thông nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân trở thành một yêu cầu cấp thiết.

Bà Phạm Thị Bích Huệ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025, nhấn mạnh: Sau 7 phiên đối thoại và 1 phiên chuyên đề về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, vòng đối thoại địa phương VPSF 2025 đã ghi nhận hơn 2.100 lượt doanh nhân tham dự, hơn 200 ý kiến trực tiếp tại hội trường và gần 1.450 kiến nghị gửi về trực tuyến.

Ban Tổ chức cho biết, các ý kiến, sáng kiến và hiến kế tại phiên đối thoại cụm Đông Nam Bộ sẽ được tổng hợp cùng với kết quả từ các cụm địa phương khác để hình thành báo cáo kiến nghị chính sách, trình tại Phiên đối thoại cấp Bộ và Phiên cấp cao VPSF 2025 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9/2025.

Bộ tứ trụ cột Bộ Chính trị ban hành

- Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

- Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị ban hành về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.