Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới

Ngày 17/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận”. Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu kết luận tọa đàm.

Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Linh Bảo)
Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Linh Bảo)

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác tuyên giáo và dân vận là bộ phận đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Công tác tuyên giáo góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, củng cố sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Công tác dân vận góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với nhân dân.

Hai lĩnh vực này có quan hệ gắn bó chặt chẽ, cùng hướng tới mục tiêu củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

z8051738452138-a16e442033ab63f608573ba207eec421.jpg
Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu kết luận tọa đàm.

Theo đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã làm thay đổi căn bản phương thức tiếp cận thông tin của xã hội. Không gian mạng đã trở thành “mặt trận chính” trong đời sống chính trị, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chính vì thế, công tác tuyên giáo và dân vận phải đổi mới toàn diện, từ bỏ tư duy kinh nghiệm lối mòn, phản ứng thụ động sau sự kiện, để chuyển sang phương thức quản trị tư tưởng chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo chính xác và minh chứng thực tiễn.

Tại tọa đàm, đại biểu đã trình bày tham luận, phát biểu ý tập trung vào các nhóm vấn đề như: Đánh giá khách quan, toàn diện và thực chất kết quả công tác tuyên giáo và dân vận tại các tỉnh, thành phố khu vực miền nam, nhất là sau quá trình tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chỉ rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn.

ndo_br_dsc00799.jpg
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn tọa đàm.

Các ý kiến tập trung phân tích sự thay đổi của môi trường xã hội, cơ cấu dân cư, phương thức tiếp nhận thông tin và yêu cầu của nhân dân. Trên cơ sở đó, các cơ quan cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tiến hành công tác tuyên giáo, dân vận phù hợp với tình hình…

Nhiều tham luận, ý kiến của các đại biểu đề cập đến việc cần nghiên cứu, làm rõ cơ chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với các cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương; trách nhiệm của cấp ủy và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy cấp xã; xác định rõ đầu mối, trách nhiệm, quy trình trao đổi, cung cấp, sử dụng thông tin, dữ liệu và phương thức xử lý những vấn đề phát sinh; để hiệu quả công tác dân vận và tuyên giáo không chỉ phát huy trong công tác xây dựng Đảng mà phải phát huy trong mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ngoài ra, tọa đàm cũng ghi nhận những mô hình hay, cách làm sáng tạo và kinh nghiệm có khả năng nhân rộng của các địa phương; đề xuất những giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận, nhất là tại cơ sở.

ndo_br_dsc00871.jpg
Đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại tọa đàm.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận xét, các tham luận trong kỷ yếu và các ý kiến trao đổi trực tiếp tại tọa đàm đã tập trung phân tích, làm rõ nhiều vấn đề trọng tâm của công tác tuyên giáo và dân vận trong bối cảnh mới.

Từ những vấn đề lý luận và thực tiễn được đúc kết, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận thời gian tới, đồng chí Nguyễn Quang Đức đề nghị các tỉnh, thành phố tập trung vào các định hướng lớn, trong đó, cần nâng tầm chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược.

Thực tiễn hiện nay đòi hỏi công tác tuyên giáo và dân vận phải tham gia ngay từ đầu, “nghiên cứu trước, dự báo trước, tham mưu trước”, không để rơi vào thế bị động, khoảng trống thông tin.

Đúng như định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác chính trị, tư tưởng phải “đi trước, mở đường”.

“Theo đó, quy trình nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận và xử lý khủng hoảng truyền thông phải được chuẩn hóa; cần từng bước hình thành phương thức tham mưu hiện đại, sắc bén dựa trên dữ liệu, phân tích và dự báo khoa học”, đồng chí Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh.

ndo_br_dsc00817-copy.jpg
Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại tọa đàm.

Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo và dân vận cần gắn kết, đồng hành với quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng. Theo đồng chí Nguyễn Quang Đức, bên cạnh thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tham luận từ các địa phương cũng chứng minh: Các chủ trương lớn, từ sắp xếp tổ chức bộ máy, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình trọng điểm, chỉ thành công khi được chuẩn bị kỹ lưỡng về tư tưởng, truyền thông đầy đủ và làm tốt công tác dân vận ngay từ khâu chuẩn bị chính sách.

Tuyên truyền tích hợp đa nền tảng, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, lấy người dân làm trung tâm và lấy sự đồng thuận làm thước đo là chìa khóa thành công.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Quang Đức yêu cầu cần đổi mới phương thức công tác trên nền tảng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và dữ liệu; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới…

ndo_br_dsc00778-copy.jpg
Quang cảnh buổi tọa đàm.

“Đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên số. Ngay sau tọa đàm, tôi đề nghị các cơ quan, địa phương chắt lọc, vận dụng linh hoạt các kết quả vào thực tiễn; tiếp tục đúc kết các mô hình sáng tạo nhằm hoàn thiện lý luận, nâng tầm chất lượng tham mưu đáp ứng xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, đồng chí Nguyễn Quang Đức nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…