Tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hội nghị được triển khai trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy và các xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.

Cùng dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí, xuất bản ở Trung ương và Hà Nội; đội ngũ báo cáo viên Trung ương, cộng tác viên dư luận xã hội...

Bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận

Năm 2025, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương tiến hành hợp nhất ở các cấp đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận. Toàn ngành vừa tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy mới bảo đảm tinh gọn, vận hành thông suốt, rõ người-rõ việc-rõ trách nhiệm, vừa triển khai khối lượng công việc ngày càng nhiều, có những việc mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ.

a2-bnd-3093.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ngành tuyên giáo và dân vận đã tập trung tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận với nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Công tác phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm tiến độ và yêu cầu chính trị. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả so với giai đoạn trước.

Công tác giáo dục lý luận chính trị được củng cố, chuẩn hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai chủ động, quyết liệt, đi vào nền nếp, khẳng định rõ vai trò nòng cốt của ngành tuyên giáo và dân vận. Công tác nắm bắt dư luận xã hội có bước phát triển về quy mô, chiều sâu và khả năng dự báo, trở thành kênh thông tin quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.

Toàn ngành triển khai công tác tuyên truyền theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Hàng nghìn tác phẩm, chương trình truyền hình, phim tài liệu, ấn phẩm và sản phẩm truyền thông số đã tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn trên các nền tảng. Công tác báo chí, xuất bản bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò của báo chí cách mạng, hình thành dòng thông tin chủ lưu, khơi dậy tinh thần yêu nước.

Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, biên giới được tổ chức liên tục, có trọng tâm, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước. Công tác văn hóa, văn nghệ được triển khai gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Công tác khoa giáo khẳng định vai trò tham mưu chiến lược của ngành trên các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, thể thao và phát triển con người.

a1-bnd-3061.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Năm 2025 ghi nhận bước chuyển thực chất trong công tác dân vận của Đảng, đã quán triệt sâu sắc quan điểm “Dân là gốc”, góp phần hiện thực hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo-Nhà nước quản lý-Nhân dân làm chủ”, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn, mang tính đột phá của Đảng.

Công tác tôn giáo được triển khai chặt chẽ, phù hợp đặc thù địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có đạo. Nhiều mô hình “dân vận khéo” tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị-xã hội tại các địa bàn trọng điểm…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận tập trung làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu nghe Báo cáo hệ sinh thái số trong công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng. Theo đó, tổng thể hệ sinh thái số của ngành đang được triển khai thực hiện với tinh thần vừa làm vừa tiếp thu, vừa hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, an toàn và dễ sử dụng; dự kiến hết quý II/2026, hoàn chỉnh kết nối, khai thác tổng thể toàn bộ các kho cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tuyên giáo và dân vận.

Xây dựng đội ngũ cán bộ sắc sảo về tư duy, làm chủ công nghệ

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo và dân vân nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là từ đầu năm 2025 đến nay; biểu dương tinh thần nỗ lực, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ tuyên giáo-dân vận cả nước, những “chiến sĩ” tiên phong trên mặt trận tư tưởng, “sợi dây tinh thần” kết nối và thắt chặt ý Đảng với lòng dân, góp phần phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thời điểm này đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đặt ra yêu cầu nhiệm vụ rất cao đối với công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng là phải tiếp tục và liên tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng, khát khao phát triển dân tộc hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá.

a6-bnd-3287.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Toàn ngành tập trung cao độ làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần coi đây là nhiệm vụ sống còn, thường xuyên và lâu dài. Phải làm cho công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trở nên thực chất, hiệu quả; ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ tình trạng nhạt phai lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng.

Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình nhân dân, sử dụng tối đa các công cụ đo lường, phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để “lắng nghe” tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các “vùng trũng” dư luận. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhạy bén, không để bị động, bất ngờ.

Đổi mới toàn diện công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí và các nền tảng số, tiếp tục và liên tục giữ thế “chủ động tấn công, dẫn dắt”. Báo chí cách mạng phải khẳng định rõ bản lĩnh cách mạng, thể hiện tốt vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hoá, làm chủ trận địa thông tin, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động”. Đồng thời, phải tận dụng tối đa ưu thế của công nghệ để lan tỏa những thông điệp nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, ý chí tự lực tự cường.

a8-bnd-3110.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khẳng định vai trò quan trọng của việc củng cố và phát huy sức mạnh “đại đoàn kết” trong bối cảnh hiện nay, Tổng Bí thư yêu cầu công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Nỗ lực tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy hơn nữa quyền làm chủ, quyền thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của nhân dân. Chú trọng công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người yếu thế.

Tổng Bí thư đề nghị tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, sắc nét trong tham mưu chiến lược các lĩnh vực khoa giáo, đưa công tác khoa giáo thực sự "đi trước, mở đường" cho sự nghiệp xây dựng con người, phát triển văn hóa, nâng cao dân trí và năng lực sáng tạo quốc gia.

Tăng cường chất lượng nghiên cứu lý luận; tích cực tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nhiệm vụ, giải pháp và định hướng lớn nhằm đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nhanh chóng đưa lý luận vào cuộc sống.

Ngành cần tập trung tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng với đó, ngành phải là lực lượng nòng cốt trong việc tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội; về những thành tựu to lớn của đất nước qua 40 năm Đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Những quyết sách được thông qua tại Đại hội là kết tinh của trí tuệ Việt Nam để kiến tạo tương lai.

a6-bnd-3191.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “chuyên tâm, thạo việc” và hội tụ đủ “Tâm trong-Trí sáng-Bút sắc”; đặc biệt phải sắc sảo về tư duy, nhuần nhuyễn về nói và viết, làm chủ hoàn toàn công nghệ, không ngừng tự làm mới mình. Trước mắt, công tác tuyên giáo, dân vận phải tập trung vào nhiệm vụ cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội.

Thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Trịnh Văn Quyết tiếp thu, quán triệt sâu sắc nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; yêu cầu toàn ngành đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm, sáng tạo, phối hợp đồng bộ, quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp, biến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị thành chương trình hành động trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đồng chí nhấn mạnh, ngành tuyên giáo và dân vận nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tâm huyết, sâu sắc của đại biểu tại hội nghị và sẽ cụ thể hóa vào chương trình kế hoạch công tác năm 2026. Đồng chí đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm và khẳng định với tinh thần quyết tâm cao, ngành tuyên giáo và dân vận sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tuyên giáo và dân vận của Đảng.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã phát động phong trào thi đua năm 2026.

* Trước giờ khai mạc Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu chúc mừng Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại dự án thành phần 2.

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại sân bay Long Thành

Ngày 19/12, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại dự án thành phần 2 các công trình quản lý bay Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt bắc-nam tại Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt bắc-nam

Ngày 19/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ thông xe kỹ thuật dự án cầu vượt đường sắt bắc-nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến đại lộ đông-tây. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani tháng 11/2024. (Ảnh/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Nhà nước Qatar

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 147 Quốc khánh Nhà nước Qatar (18/12/1878-18/12/2025), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Quốc vương Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. 

Sân vận động Thái Nguyên được khánh thành ngày 19/12/2025.

Khởi công, khánh thành các công trình mang tính biểu tượng quốc gia

Từ 9 giờ sáng nay (19/12), trên khắp cả nước đồng loạt diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng: Khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Điểm cầu trung tâm được đặt tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ trao giải. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ tư

Tối 18/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu tại Lễ trao giải. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải A cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đạt giải.

[Ảnh] Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư

Tối 18/12, Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư với chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam" đã được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Lễ trao giải.

Lội ngược dòng trước đội chủ nhà, U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng đầy cảm xúc

Thủ tướng Chính phủ gửi thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam

Ngay sau khi kết thúc trận Chung kết bóng đá nam SEA Games 33 với chiến thắng lội ngược dòng 3-2 trước Đội tuyển U22 Thái Lan, giành Huy chương Vàng tối 18/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng Đội tuyển Bóng đá nam U22 Việt Nam và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam. Dưới đây là nội dung thư: