Thành phố Hồ Chí Minh: Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực hiện tốt vai trò đi trước mở đường

Ngày 26/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận thành phố năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Trinh Trinh)
Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Trinh Trinh)

Bằng sự nỗ lực không ngừng, tinh thần vượt khó, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận 3 địa phương và Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt, khẩn trương, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mới, khó khăn, phức tạp được Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy giao và thực tiễn đặt ra trong năm 2025.

Mặc dù giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng hệ thống tuyên giáo và dân vận thành phố luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác dân vận và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

tuyen-giao-1.jpg
Đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trinh Trinh)

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, nhiều vấn đề mới cả trong chỉ đạo và thực tiễn phát sinh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã chỉ ra một số tồn tại, bất cập cần khắc phục trong thời gian tới.

Đó là công tác tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp ủy trong từng thời điểm có việc còn chậm, chất lượng chưa cao. Nội dung, phương thức tuyên truyền ở một số đơn vị, địa phương chưa khai thác hiệu quả lợi thế của công nghệ thông tin, phương thức truyền thông mới; chưa phát huy hiệu quả đội ngũ báo cáo viên các cấp. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống và những vấn đề bức xúc chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp các cơ quan báo chí thành phố do đang trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách nên còn chậm; hoạt động của Ban Công tác 35 phường, xã, đặc khu vẫn còn đang trong quá trình xây dựng; tính chủ động, sáng tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chưa cao.

tuyen-giao-2.jpg
Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho các cá nhân. (Ảnh:Trinh Trinh)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận trong suốt một năm qua và mong các đồng chí tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được trong thời gian tới.

Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030... Trong điều kiện này, vai trò của công tác tuyên giáo, dân vận vì thế càng cao hơn, quan trọng hơn.

Đồng chí đề nghị đội ngũ cán bộ tuyên giáo nghiên cứu kỹ các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025.

ndo_br_dsc04791.jpg
Đoàn Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thành phố dâng hương tại Tượng đài đặc công Rừng Sác trong chuyến sinh hoạt chuyên đề tại Cần Giờ. (Ảnh: Linh Bảo)

Đồng chí yêu cầu công tác tuyên giáo và dân vận phải thực hiện tốt vai trò đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết, thông qua công tác tuyên truyền vận động làm cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người dân thành phố hiểu rõ, đồng thuận và trực tiếp tham gia thực hiện nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống để các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố đạt kết quả cao nhất, tốt nhất trong năm đầu tiên.

Công tác tuyên giáo và dân vận phải truyền được cảm hứng và trở thành động lực cho người dân thành phố chủ động góp công, góp sức, góp của cho công cuộc xây dựng, phát triển thành phố theo định hướng mới trong nhiệm kỳ mới.

“Đây là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để phát huy nguồn lực sẵn có của thành phố cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ngay từ năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030”, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân ngành tuyên giáo và dân vận đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.