100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tiếp nối “Những việc cần làm ngay” trong kỷ nguyên mới

Cả nước ta vừa long trọng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và sắp tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta không bao giờ quên công ơn trời biển của Bác Hồ - người đã đặt nền móng cho sự ra đời và xây dựng nền Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh đăng trên Báo Nhân Dân ngày 29/5/1987.
Bài viết của đồng chí Nguyễn Văn Linh đăng trên Báo Nhân Dân ngày 29/5/1987.

Tám năm trước Ban Biên tập Báo Nhân Dân đã sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách quý: Sức sống “Những việc cần làm ngay”, tập hợp các bài viết đăng trên Báo Nhân Dân của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, với Lời tựa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi suy nghĩ, phải chăng “những việc cần làm ngay”, khởi nguồn từ người cha kính yêu của dân tộc, người thầy vĩ đại Hồ Chí Minh. Và, triển khai thực hiện những việc cần làm ngay là truyền thống quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm nên sự bổ sung, sáng tạo, phát triển và không ngừng hoàn thiện đường lối của cách mạng Việt Nam.

Với tấm lòng yêu nước thiết tha, mới qua tuổi 20, chỉ có hai bàn tay trắng, “làm bất cứ việc gì để sống và để đi”, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Gần 10 năm lặn lội mọi chân trời, góc biển, làm đủ các nghề để nuôi thân, nuôi chí, đẫm mình trong cuộc sống của mọi kiếp người, lắng nghe, nghiên cứu các chủ thuyết, trải nghiệm những thành công và chưa thành công, Bác mới tìm ra được con đường đúng đắn “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Sắt son niềm tin ấy, Bác bắt tay ngay vào hành động cách mạng: năm 1925 Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, thí điểm về mặt tổ chức cho một đảng cộng sản tương lai; xuất bản Báo Thanh Niên (6/1925), tờ báo đầu tiên trong lịch sử báo chí vô sản nước ta. Từ năm 1925 đến năm 1927, Bác mở các lớp huấn luyện cho những người Việt Nam yêu nước. Các bài giảng của Người được xuất bản thành sách Đường kách mệnh. Đây là tác phẩm lý luận cách mạng đầu tiên ở nước ta, trình bày những điều cốt lõi của học thuyết Mác-Lênin và phương hướng phát triển cơ bản của cách mạng Việt Nam. Bác đã triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), thông qua các văn kiện do Người khởi thảo: Chánh cương vắn tắt, Sách lược văn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt Lời kêu gọi dịp này.

Có thể nói, sau việc khẳng định con đường cứu dân, cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhanh chóng, khẩn trương và quyết liệt thực hiện “những việc cần làm ngay” về công tác tư tưởng chính trị, tổ chức, cán bộ, tuyên truyền..., thể hiện tầm nhìn sáng suốt về thời đại, tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo. Tư tưởng ấy, phong cách ấy xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đầu năm 1941, Bác chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ tám của Đảng, hoàn chỉnh thêm đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc, thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh), quyết định xuất bản Báo Việt Nam độc lập. Trong khí thế cách mạng cả nước đang lên, ngày 22/12/1944, Bác ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh trong Chỉ thị là một bộ phận trong di sản quý giá của Người để lại cho chúng ta, ngày nay vẫn giữ nguyên giá trị.

nvl.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh xem triển lãm thủ công mỹ nghệ toàn quốc lần thứ 2, năm 1987 tại Triển lãm Giảng Võ. Nguồn | TTXVN

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn độc lậpkhai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong buổi đầu đối mặt với muôn vàn khó khăn, thù trong, giặc ngoài, “nghìn cân treo sợi tóc”, Người đã sáng suốt lựa chọn những vấn đề cấp bách nhất, “những việc cần làm ngay”, giải quyết kịp thời, có hiệu quả, đưa đất nước từng bước vượt qua tình thế hiểm nghèo. Để giữ vững quyền tự do, độc lập, khát vọng lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc bấy giờ là hòa bình để xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ấm no cho nhân dân, nhưng thực dân Pháp vẫn không từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta. Trước tình thế đó, Người ra Lời kêu gọi toàn quốc toàn quốc kháng chiến: … Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!”. Cả nước một lòng, toàn dân đoàn kết đi theo ngọn cờ cứu nước của Hồ Chí Minh, ròng rã gần 30 năm, chịu muôn vàn gian khó, hy sinh của nhiều thế hệ, từ các bậc lãnh đạo tiền bối đến tuổi trẻ anh hùng, mới thu được giang sơn về một mối... Điều đặc biệt, hơn một năm trước khi về với thế giới người hiền, trong Di chúc, Bác vẫn không quên những việc cần làm ngay. Tháng 5/1968, khi xem lại Di chúc, Bác thấy “cần phải viết thêm mấy điểm”. “Theo ý tôi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”. Bác nhấn mạnh: “Đầu tiên là công việc đối với con người” và cho rằng: “Công việc trên đây là rất to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”.

Đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công lựa chọn, các thế hệ Tổng Bí thư và tập thể lãnh đạo của Đảng luôn thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, là những học trò trung thành tuyệt đối của Bác. Đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, với tuổi đời còn rất trẻ đã khởi thảo Luận cương chính trị năm 1930, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong soạn thảo Chương trình hành động của Đảng, khôi phục phong trào cách mạng và hoạt động của các tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Được đào tạo có hệ thống về lý luận Mác-Lênin, Tổng Bí thư Hà Huy Tập là cây bút lý luận chính trị, viết báo, làm Tổng Biên tập Tạp chí Bôn-sơ-vích. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng ở thời điểm tình hình trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi. Tự chỉ trích của đồng chí là tác phẩm lý luận mẫu mực về tinh thần tự phê bình và phê bình của Đảng ta, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện cơ hội chủ nghĩa. Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính hất cẳng Pháp, với tầm nhìn chiến lược và tư duy khoa học nhạy bén, Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì cuộc họp Thường vụ Trung ương, ra Chỉ thị “Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, là những việc cần làm ngay trong cao trào kháng Nhật, tiến tới Tổng khởi nghĩa. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi gồm những bài viết của đồng chí trình bày toàn bộ đường lối chính trị, đường lối quân sự, chiến tranh nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Lê Duẩn thay mặt Bác Hồ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Nam Bộ, là người lãnh đạo chủ yếu thực hiện khát vọng của Người, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Tác phẩm Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng (1970) và Thư vào Nam (1985) của đồng chí tổng kết đường lối, phương pháp cách mạng và những chỉ đạo sáng suốt, kiên quyết, kịp thời của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

z6721078289938-75170f03c6f8996bcafbb1f0bab26f13.jpg
Tổng Bí thư Đỗ Mười nói chuyện thân mật với nhân dân xã Lê Lợi, huyện Thường Tín (Hà Tây cũ), ngày 1/11/1992. Nguồn | TTXVN

Các đồng chí Tổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện và mở rộng hội nhập, tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế cho đất nước ta. Trên cơ sở những thành tựu cách mạng đã đạt được dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đột phá thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ trong Di chúc “trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đồng chí vừa là người lãnh đạo cao nhất của Đảng vừa là chiến sĩ tiên phong chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Để thực hiện “Điều đầu tiên là công việc đối với con người” trong Di chúc của Bác Hồ, Tổng Bí thư Tô Lâm đang làm một cuộc cách mạng “long trời, lở đất”, chưa từng có trong lịch sử, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc đầy đủ hơn cho nhân dân, xứng đáng với sự hy sinh, phấn đấu của cả một dân tộc anh hùng.

Nhắc đến công lao to lớn của các Tổng Bí thư qua các thời kỳ đã trung thành vô hạn với lý tưởng, khát vọng cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi không đủ tư cách và trình độ cũng như sự hiểu biết ở tầm những vĩ nhân. Đó chỉ là cảm nhận của riêng cá nhân. Điều cơ bản, đó là một cơ sở của niềm tin để tôi tự hào, không ngừng phấn đấu, xứng đáng hơn với thế hệ cha anh. Bác Hồ, Đảng ta, tập thể lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đã thực hiện “những việc cần làm ngay” vì nước, vì dân như thế. Và tôi tin đội ngũ đảng viên hơn 5,6 triệu người, sẽ xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Trong thời điểm này sẽ không có ai phân tâm, vô cảm, ngoài cuộc.

Có thể bạn quan tâm

PGS, TS Phạm Văn Dương, Trưởng phòng Nghiên cứu Bảo tàng, Cục Quản trị (Văn phòng Trung ương Đảng)

Nơi lưu giữ di sản của nhân dân

Dự án xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở giai đoạn khởi đầu, rất khẩn trương, với mục tiêu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2030).

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng kiểm tra an toàn bức xạ tại các đơn vị trên địa bàn. Ảnh | THANH HÀ

Những ý kiến tâm huyết của đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng

Với phương châm Đoàn kết-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển, Đại hội XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Lực lượng công an tham gia Lễ Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Ảnh | THÀNH ĐẠT

Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Một phần tư thế kỷ XXI đã đi qua. Năm 2026 tiếp nối trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn

“Văn kiện Ðại hội XIV của Ðảng được đổi mới để gần dân, dễ hiểu, dễ tổ chức thực hiện”

Khi công tác xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng bước vào giai đoạn hoàn thiện, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV của Đảng dành cho Nhân Dân hằng tháng cuộc trao đổi.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh trong bài | Thành Đạt

Ấn tượng 2025

Năm 2025 lùi lại phía sau như một cuốn phim quay chậm, đầy ánh sáng và những gam màu mạnh mẽ.

Làm tốt công tác quy hoạch góp phần thúc đẩy phát triển đô thị.

KHƠI THÔNG MẠCH NGUỒN PHÁT TRIỂN QUỐC GIA

Nhiều năm trước, dự án khu đô thị Thủ Thiêm- biểu tượng cho khát vọng vươn lên của Thành phố Hồ Chí Minh, đã có lúc rơi vào tình trạng gần như “đứng yên” vì những vướng mắc trong quy hoạch.

Từ lợi thế kinh tế cảng biển, cảng Hải Phòng được kỳ vọng trở thành điểm đến toàn cầu.

Thành tựu 40 năm đổi mới khẳng định tầm vóc Việt Nam

Trước Đổi mới, Việt Nam là một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, khủng hoảng kinh tế-xã hội diễn ra gay gắt. Sau gần 40 năm, nước ta đã vươn lên trở thành quốc gia có cơ đồ vững chắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, vị thế quốc tế không ngừng được khẳng định.

Ông Kwuyên Cil trò chuyện với người dân tổ dân phố B’ Nơr B.

Người “gỡ rối” dưới chân núi Lang Biang

Nam Tây Nguyên mùa nắng lạnh. Dã quỳ trải sắc vàng mênh mang núi đồi. Dưới chân núi Lang Biang, những căn nhà gỗ truyền thống và những ngôi biệt thự của người Cơ Ho ở tổ dân phố B’Nơr B như bản hòa ca đầy sức sống.

Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ảnh | TTXVN

Lý luận về đường lối đổi mới

Gần 40 năm, kể từ tháng 12/1986, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã viết nên kỳ tích phát triển chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Bước vào Đại hội XIV, dấu mốc mở ra kỷ nguyên phát triển mới, Đảng ta lần đầu khẳng định, lý luận về đường lối đổi mới là một bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trụ sở mới của Bộ Ngoại giao được xây dựng tại số 2 Lê Quang Đạo (phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội).

CHỐNG LÃNG PHÍ PHẢI BẮT ÐẦU TỪ XÁC LẬP ÐÚNG ƯU TIÊN

Lãng phí không chỉ nằm ở tiêu xài hoang phí, mà còn ẩn trong cách ra quyết định, thiết kế chính sách, tổ chức bộ máy và sử dụng nguồn lực. Một trong những nguyên nhân sâu xa nhất chính là việc xác lập sai thứ tự ưu tiên, dẫn đến đầu tư dàn trải, chính sách chồng chéo và những lựa chọn kém hiệu quả.

Đường phố rực rỡ cờ hoa trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đổi mới hình thức tuyên truyền, lan tỏa niềm tin

Công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng được tổ chức triển khai sâu rộng, đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, cách làm sáng tạo ở nhiều địa phương trong cả nước.

Đồng chí Tạ Quang Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ðiểm sáng chuyển đổi số ở Ðồng Nai

Sau bốn tháng triển khai, hoạt động mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Đồng Nai ngày càng phát huy hiệu quả. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Tạ Quang Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Hòa - một điểm sáng về chuyển đổi số (CĐS).

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu trên thiết bị điện tử tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh | Xuân Trường

Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh: Lan tỏa tinh thần đổi mới

Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp. Ngay sau đại hội, các chương trình hành động được khẩn trương triển khai, thể hiện quyết tâm đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, kỳ vọng một nhiệm kỳ mới nhiều khởi sắc.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới tại Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh | TRẦN TUẤN

“Giữ mình chờ thời”

Mỗi dịp đại hội đảng, bầu cấp ủy, làm quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, thường có hiện tượng “im lặng khó hiểu”, “im lặng đáng sợ”, rồi bên ngoài râm ran, tiếng bấc tiếng chì, nhưng vào hội nghị thì người ta rất ngại nêu chính kiến.

Công nhân Công ty TNHH một thành viên Dệt 8-3 vận hành dây chuyền sản xuất sợi.

Thoát bẫy lao động giá rẻ

“Bẫy lao động giá rẻ” là tình trạng một quốc gia quá dựa vào nhân công rẻ để thu hút đầu tư và duy trì sức cạnh tranh.

Đại hội Đảng bộ phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Bớt tính hàn lâm, tăng tính thực tiễn

Ðó là điều mà đại hội đảng bộ các cấp luôn luôn chú ý. Ðại hội nhiệm kỳ 2025-2030 càng phải chú ý hơn, vì đây là mốc son đánh dấu một thời kỳ mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường của đất nước.

Nhà Việt Nam học - GS, TS Furuta Motoo

Tôi thấy mình đã thật sự “thuộc về” Việt Nam

Là một học giả Nhật Bản, GS, TS Furuta Motoo đã dành hơn 50 năm của cuộc đời mình gắn bó với Việt Nam. Ông nổi danh là nhà Việt Nam học chuyên sâu trong các lĩnh vực lịch sử chính trị, văn hóa, đặc biệt là về Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và nạn đói năm 1945 đã cướp đi sinh mạng của 2 triệu người Việt Nam.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh | ĐĂNG KHOA

Tháng Tám, hướng về Ngày hội lớn

Hằng năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, trong lòng mỗi người dân đất Việt lại trào dâng những cảm xúc mới mẻ. Mùa thu năm 2025 gợi lên nhiều ý nghĩ về non sông, đất nước, về cuộc chuyển mình mang tầm vóc thời đại trong thế kỷ 20.

Đại hội Đảng bộ phường Kỳ Lừa (Lạng Sơn) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ðổi mới tư duy, nỗ lực bứt phá

Trong bối cảnh mới vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công việc còn bộn bề, thời gian chuẩn bị gấp, nhưng các Ðảng bộ phường, xã ở nhiều địa phương nỗ lực quyết tâm, tập trung cao độ tổ chức thành công Ðại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiến sĩ Hoàng Thượng Lân ở chiến trường.

Những người bạn mãi mãi tuổi 20

“Sáng mát trong như sáng năm xưa”... Ngày Quốc khánh 2/9 sắp đến, tôi bỗng nhớ câu thơ của nhà thơ Nguyễn Ðình Thi: “Nước chúng ta, Nước những người chưa bao giờ khuất”...