Tiềm năng kinh tế từ sâm Ngọc Linh

Với mục tiêu bảo tồn nguồn gien và mở rộng vùng trồng, thành phố Đà Nẵng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng đưa sâm Ngọc Linh trở thành ngành hàng chủ lực có giá trị kinh tế cao.

Trồng sâm Ngọc Linh cho hiệu quả kinh tế cao.
Trồng sâm Ngọc Linh cho hiệu quả kinh tế cao.

Từ nghiên cứu khoa học, sản xuất giống đến chế biến, kiểm định chất lượng và phát triển thương hiệu, một hệ sinh thái dược liệu hiện đại đang được xây dựng, góp phần khẳng định vị thế sâm Ngọc Linh Đà Nẵng trên bản đồ dược liệu Việt Nam.

Sâm Ngọc Linh được ví như “cây tỷ phú”, mở ra sinh kế bền vững, góp phần xóa đói, giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân tại các xã vùng núi, biên giới của thành phố Đà Nẵng.

Hàng trăm năm qua, người Xơ Đăng, Ca Dong, Bh’nong ở các xã Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân, Trà Leng, Nam Trà My của thành phố Đà Nẵng đưa cây sâm Ngọc Linh tự nhiên về trồng và chăm sóc dưới những tán rừng nguyên sinh ở độ cao từ 1.200m đến 2.000m.

Diện tích sâm Ngọc Linh ở các xã này hiện nay phát triển hơn 4.000ha. Đến nay Đà Nẵng có 18 tổ chức, doanh nghiệp và 41 nhóm hộ thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh với tổng diện tích 825,44ha; hơn 10 doanh nghiệp thu mua và chế biến sâm Ngọc Linh.

Trong đó, các doanh nghiệp tập trung vào các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh với lượng nguyên liệu tiêu thụ khoảng 50-60kg/năm.

Năm 2025, thành phố Đà Nẵng phê duyệt Chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn giai đoạn 2026-2035, với định hướng phát triển bền vững, kết hợp bảo tồn nguồn gien.

Đẩy mạnh mô hình trồng dưới tán rừng, mô hình trồng trong nhà lưới, nhà màng, thân thiện với môi trường, du lịch sinh thái và chăm sóc sức khỏe; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2035.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng) đang quản lý 50,25ha rừng tự nhiên tại Thôn 2, xã Trà Linh.

Trong đó, phần diện tích phục vụ bảo tồn nguồn gien được quy hoạch riêng; khu vực sản xuất cây giống được tổ chức theo hướng chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển vùng trồng trong thời gian tới.

Trung tâm duy trì sản xuất khoảng 200.000 cây giống mỗi năm và đặt mục tiêu nâng công suất lên khoảng 500.000 cây vào năm 2030. Ngoài nhiệm vụ bảo tồn nguồn gien gốc, trung tâm còn nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về sâm Ngọc Linh và dược liệu; cung ứng cây giống; sản xuất các mặt hàng đặc hữu.

Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết, hiện Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu đang xây dựng Đề án nâng cao năng lực đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao năng lực bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh, dược liệu; phát triển sản xuất và chuẩn hóa quy trình cây giống; kiểm định nguồn gốc, xuất xứ cây giống; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác, liên kết trong sản xuất.

Mục tiêu của đề án là xây dựng trung tâm trở thành đơn vị khoa học chuyên sâu về sâm Ngọc Linh và dược liệu. Thành phố Đà Nẵng đang phối hợp Tập đoàn THACO triển khai dự án “Sản xuất trồng trọt sâm Ngọc Linh tập trung theo phương pháp công nghiệp kết hợp trồng cây lâm nghiệp (rừng sản xuất) và dược liệu dưới tán rừng” tại hai xã: Trà Linh và Trà Tập, với tổng diện tích 4.600ha, trong đó, 1.275ha dành cho trồng sâm Ngọc Linh, 3.325ha phát triển cây lâm nghiệp, dược liệu dưới tán rừng và xây dựng hạ tầng giao thông khác.

Dự án triển khai trong giai đoạn 2026-2031. Mục tiêu phát triển bền vững vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh, gia tăng giá trị kinh tế, hình thành chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Theo định hướng, sẽ xây dựng vùng trồng sâm Ngọc Linh tại khu vực có độ cao từ 1.000-1.500m, tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp, kết hợp trồng cây dược liệu, cây lâm nghiệp.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết, thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình giới thiệu, quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh và dược liệu năm 2026, với chủ đề: Hành trình quốc bảo sâm Ngọc Linh-gắn kết không gian trải nghiệm sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng.

Theo định hướng, sẽ xây dựng vùng trồng sâm Ngọc Linh tại khu vực có độ cao từ 1.000-1.500m, tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp, kết hợp trồng cây dược liệu, cây lâm nghiệp.

Đây là kế hoạch đầu tiên của Đà Nẵng sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Chính phủ và thành phố về phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu; góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa thông qua Nghị quyết ban hành Quy định Cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh, các cây dược liệu khác giai đoạn 2026-2030 với tổng kinh phí khoảng 136,4 tỷ đồng.

Đối tượng áp dụng từ các hộ dân, nhóm hộ, cá nhân sinh sống tại địa phương đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị quản lý rừng có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo ông Trịnh Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng, hiện tổng diện tích đã cho thuê mặt tiền rừng trên địa bàn xã Trà Linh mới chỉ đạt 671,86ha. Diện tích đang trồng sâm Ngọc Linh tại xã ước tính hơn 2.000ha, số lượng cây lên tới hơn 50 triệu cây.

Giá trị quý hiếm của sâm Ngọc Linh không chỉ giúp người dân xã vùng cao này thoát nghèo, mà còn vươn lên làm giàu.

Tại buổi khảo sát thực tế vùng trồng sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề cập bài toán sinh kế lâu dài cho người dân miền núi. Việc trồng sâm Ngọc Linh tại địa phương còn mang tính tự phát và quy mô nhỏ, thành phố cần khẩn trương rà soát quỹ đất để quy hoạch vùng dược liệu tập trung.

Triển khai đề án xây dựng trung tâm nghiên cứu, bảo tồn nguồn gien và phát triển giống sâm theo hướng liên kết vùng, kết nối giữa nhiều địa phương.

Các cơ quan chuyên môn cần đẩy nhanh việc xác định vùng trồng, xây dựng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc và thương hiệu sâm Ngọc Linh nhằm hạn chế tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường...

Có thể bạn quan tâm

Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 chính thức khai mạc tối 13/6 bên bờ sông Hương.

Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 - Lễ hội đa sắc màu văn hóa bên dòng Hương

Những giai điệu Nhã nhạc Cung đình Huế vang lên bên dòng sông Hương hòa quyện cùng chất nhạc J-Pop trẻ trung của ca sĩ Nhật Bản Kawanishi Natsuki và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ Hàn Quốc đã tạo nên một đêm khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 đầy màu sắc trong không gian giao lưu văn hóa mang tầm quốc tế.

Đại diện các cơ quan chức năng ở Thanh Hóa làm việc với đối tượng có hành vi vi phạm.

Tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh của lực lượng thực thi công vụ

Ngày 13/6, Công an Thanh Hóa khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng. Mọi hành vi chống đối, cản trở người thi hành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ngày 3/6, có hai du khách gặp nạn khi đi chơi suối, một người bị đột quỵ, một người bị đuối nước.

Sau vụ du khách gặp nạn, Chân Mây-Lăng Cô yêu cầu điểm du lịch suối, thác không đủ điều kiện phải dừng hoạt động

Sau vụ một du khách người nước ngoài gặp nạn khi tắm thác trên địa bàn ngày 3/6, Ủy ban nhân dân xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế vừa có văn bản yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, khai thác dịch vụ tại các điểm suối, thác, đồng thời tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống đuối nước.

Công an thi hành quyết định khởi tố vụ án, các bị can.

Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hũ yến giả

Ngày 13/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can Vũ Thùy Trang ở Thành phố Hồ Chí Minh và Trương Thoại Vinh, trú tại thành phố Cần Thơ về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng sẵn, tổng trọng lượng hơn 15 tấn.

Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Văn hóa-Thể thao thành phố Huế.

Kết nối giao thương từ Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026

Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 chính thức khai mạc tại trung tâm thành phố, có quy mô 240 gian hàng, quy tụ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị xúc tiến thương mại trong nước. Đây là hoạt động xúc tiến thương mại cấp quốc gia, tạo điểm nhấn kết nối giữa văn hóa, du lịch và thương mại trong không gian Festival Huế 2026.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/6 tại sân khấu bờ sông Hương.

Tưởng nhớ 25 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi xa bằng đêm nhạc bên dòng Hương

Nhân dịp 25 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi xa, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Huế-Sài Gòn-Hà Nội” sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 14/6 tại sân khấu bờ sông Hương, trước Trường Quốc học Huế. Đêm diễn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn (2001-2026) và được mở cửa miễn phí cho công chúng.

Hơn 2.000 hội viên, thanh niên có mặt tại buổi lễ.

Triển khai các công trình, phần việc thanh niên với tổng giá trị 700 triệu đồng

Ngày 12/6, tại Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ khởi động chặng 2 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026. Điểm nhấn của buổi lễ là màn đồng diễn semaphore, xếp hình nghệ thuật của hơn 2.000 hội viên, thanh niên trên nền ca khúc “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Nằm ở vùng biển phía đông đảo Phú Quý, Bãi Cạn là khu vực rạn san hô có mực nước tương đối nông và hiền hòa.

[Ảnh] "Thỏi nam châm" hút khách của đặc khu Phú Quý

Nằm ở phía đông đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), Bãi Cạn từng là nơi neo đậu tàu thuyền quen thuộc của ngư dân làng chài. Thế nhưng, bằng sự nhạy bén và khát vọng đổi mới du lịch của những người trẻ tuổi, khu vực này đang vươn mình lột xác, trở thành "thỏi nam châm" thu hút hàng vạn du khách mỗi năm. 

Cán bộ hướng dẫn người dân trồng cây theo quy trình kỹ thuật mới.

Nông dân vùng cao Quảng Ngãi chủ động sản xuất

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều xã, phường miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động cơ cấu lại sản xuất. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, người dân vùng cao chuyển sang liên kết với doanh nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với nhu cầu thị trường, mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững.

Theo các chuyên gia, để cải thiện chỉ số PCI, Quảng Ngãi cần thực thi hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Quảng Ngãi nỗ lực cải thiện chỉ số PCI

Trước thực trạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 thuộc nhóm chất lượng điều hành thấp, tỉnh Quảng Ngãi nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, bất cập, phân tích rõ nguyên nhân từng chỉ số thành phần, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Thái (60 tuổi) đang miệt mài chế tác một khúc trầm cảnh mỹ nghệ.

Gìn giữ hồn trầm Vạn Thắng

Hơn trăm năm tồn tại, làng nghề xoi trầm hương Vạn Thắng, thủ phủ của xứ trầm Khánh Hòa đang đứng trước cơ hội mới để hương trầm vươn xa. Từ những đôi bàn tay cần mẫn gọt giũa từng thớ gỗ quý, người dân nơi đây kỳ vọng đưa trầm hương hòa vào dòng chảy du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế và gìn giữ giá trị văn hóa xứ trầm hương.

Công an thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa khởi tố 2 bị can buôn bán động vật hoang dã

Ngày 11/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can: Lê Tuấn Anh (sinh năm 1991) và Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo Điều 244 Bộ luật Hình sự.