Người trẻ khởi nghiệp với sâm Ngọc Linh

Phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu đang trở thành hướng đi triển vọng của nhiều xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Người dân mở rộng vùng dược liệu để tìm cơ hội thoát nghèo và giúp doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường.

Nhiều thanh niên vùng cao mạnh dạn đầu tư, khởi nghiệp với sâm Ngọc Linh và dược liệu có giá trị kinh tế cao.
Nhiều thanh niên vùng cao mạnh dạn đầu tư, khởi nghiệp với sâm Ngọc Linh và dược liệu có giá trị kinh tế cao.

Nắm bắt cơ hội ấy, nhiều thanh niên vùng cao tỉnh Quảng Ngãi đã mạnh dạn đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch, khởi nghiệp với cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Trong đó, sâm Ngọc Linh được xem là cây trồng chủ lực, vừa tạo sinh kế, vừa góp phần bảo tồn tài nguyên rừng.

Làm quen với cây trồng giá trị

Phát triển cây dược liệu, mở rộng diện tích sâm Ngọc Linh được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Măng Ri nhiệm kỳ 2025-2030.

Là địa phương trọng điểm về phát triển sâm, xã Măng Ri triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng diện tích trồng, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm và tăng nguồn thu cho địa phương. Từ chủ trương này, nhiều thanh niên đồng bào Xơ Đăng bắt đầu khởi nghiệp với mô hình trồng sâm và dược liệu dưới tán rừng.

Sau gần 5 năm, anh A Lêm, ở thôn Long Láy 2, xã Măng Ri đã sở hữu vườn sâm Ngọc Linh gồm hơn 400 cây. Những ngày đầu khởi nghiệp, anh chịu khó học hỏi từ những người lớn tuổi trong thôn về cách chăm sóc, nuôi dưỡng sâm dưới tán rừng. Tham khảo các vườn sâm của doanh nghiệp, A Lêm tiếp tục tìm tòi kỹ thuật, phương pháp trồng và chăm sóc cây phù hợp.

Nhờ đó, vườn sâm của anh phát triển đồng đều, nhiều cây đã cho thu hoạch. Khi địa phương vận động mở rộng vùng trồng, A Lêm tìm thêm nguồn vốn để đầu tư, và hỗ trợ một số bạn trẻ cùng tham gia khởi nghiệp.

“Đối với cây sâm Ngọc Linh, người trẻ như tôi phải chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước và cập nhật thêm kiến thức, kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả. Cây sâm mang lại thu nhập tốt, tôi tiếp tục vay vốn để mở rộng diện tích”, anh A Lêm chia sẻ.

Nhìn thấy tiềm năng từ cây dược liệu, nhiều thanh niên tại các xã Măng Ri, Tu Mơ Rông bắt đầu lựa chọn hướng phát triển kinh tế dưới tán rừng. Bên cạnh sâm Ngọc Linh, nhiều người còn trồng thêm đẳng sâm, thất diệp nhất chi hoa, cà-phê và một số cây bản địa có giá trị kinh tế cao.

Nhiều năm qua, chị Y Ngọc Lan ở xã Tu Mơ Rông đã mong muốn tham gia trồng sâm và cây dược liệu. Với các giống cây bản địa quý, có giá trị kinh tế cao, nguồn cây giống ban đầu là sự hỗ trợ rất quan trọng đối với người trẻ khởi nghiệp. Chi phí đầu tư cây giống rất lớn, riêng hạt giống sâm có giá khoảng 100 nghìn đồng/hạt.

Vì vậy, chị Y Ngọc Lan cho biết: “Được hỗ trợ cây giống làm vốn khởi đầu là điều rất quý. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc, phát triển vườn sâm và góp phần bảo tồn giống cây bản địa”.

Cơ hội cho người trẻ khởi nghiệp

Nằm ở vùng Đông Trường Sơn, các xã phía tây tỉnh Quảng Ngãi có khí hậu mát mẻ quanh năm và khu vực núi Ngọc Linh rất phù hợp để nhiều loại dược liệu quý sinh trưởng, nhất là sâm Ngọc Linh. Theo thống kê, khu vực miền núi phía tây Quảng Ngãi có khoảng 853 loài cây thuốc và nấm dược liệu, nổi bật như: Sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, đương quy, lan kim tuyến...

Đây là lợi thế để tỉnh định hướng phát triển vùng dược liệu trọng điểm quốc gia, tập trung tại các xã Măng Ri, Tu Mơ Rông, Ngọc Linh, Măng Đen, Kon Plông... Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, địa phương còn định hướng kết hợp trồng dược liệu dưới tán rừng với du lịch sinh thái.

Phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cùng các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều thanh niên đã có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất. Một số mô hình bước đầu mang lại hiệu quả, giúp người trẻ tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và doanh nghiệp cũng tạo thêm động lực để thanh niên mạnh dạn thử nghiệm, đầu tư sản xuất. Cùng với cây giống, các đơn vị còn đồng hành chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn chăm sóc và ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, góp phần hình thành lực lượng thanh niên dám nghĩ, dám làm từ lợi thế dược liệu bản địa.

Tại xã Tu Mơ Rông, chính quyền địa phương phối hợp doanh nghiệp trao cây giống tặng đoàn viên, thanh niên. Đến nay, địa phương đã vận động được hơn 100.000 cây cà-phê giống và hơn 800 kg hạt giống để hỗ trợ người dân mở rộng vùng trồng dược liệu.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông Võ Trung Mạnh, cán bộ kỹ thuật của xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân chăm sóc và bảo quản cây sâm Ngọc Linh nhằm gìn giữ nguồn sâm gốc. Các tổ, nhóm cũng được phân công bám địa bàn để hỗ trợ thanh niên phát triển cây trồng dưới tán rừng.

Nhiều doanh nghiệp trồng sâm phối hợp các nhà khoa học hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây nhằm nâng cao hiệu quả canh tác. Giám đốc Thương mại Công ty cổ phần VinGin Nguyễn An cho biết: Doanh nghiệp hỗ trợ thanh niên tiếp cận khoa học-công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Chúng tôi cung cấp cây giống và đồng hành cùng các bạn trẻ chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Đơn vị sẽ cập nhật kiến thức mới, sáng kiến và giải pháp kỹ thuật để thanh niên hiểu rõ hơn về quá trình phát triển cây dược liệu.

Cây dược liệu dưới tán rừng đang mở ra hướng đi mới cho nhiều vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, các địa phương từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Ri Phạm Xuân Quang khẳng định: “Việc mở rộng diện tích trồng sẽ tạo nguồn nguyên liệu ổn định để thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến, nâng cao giá trị thương hiệu sâm Ngọc Linh. Muốn cây sâm phát triển bền vững, phải gắn với trồng rừng, bảo vệ và phục hồi diện tích rừng, đồng thời cần tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức quản lý, chăm sóc rừng gắn với phát triển sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác”.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân biểu diễn cồng chiêng tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

'Điểm hẹn' văn hóa nơi phố núi

Trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku đã trở thành "điểm hẹn" văn hóa đặc sắc của người dân và du khách.

Thổ cẩm của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên được trao truyền, lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Nghề dệt thổ cẩm trong nhịp sống đương đại

Giữa nhịp sống hiện đại ở vùng đất phía tây tỉnh Lâm Đồng, tiếng lách cách của khung cửi vẫn đều đặn ngân vang trong những ngôi nhà nhỏ của đồng bào dân tộc thiểu số. Âm thanh ấy cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa bản địa giữa dòng chảy hội nhập.

Vải u hồng trồng trên vùng đất đá núi lửa xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng có hương vị đặc trưng, được thị trường săn đón.

Canh tác thích ứng với điều kiện tự nhiên

Từng bị xem là vùng đất khó canh tác vì khô hạn, nhiều đá và thiếu nước quanh năm, khu vực phía tây tỉnh Lâm Đồng nay đang dần thay đổi diện mạo nhờ những mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Bảo đảm an ninh trật tự cho vùng cao, biên giới là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi.

Xây dựng địa bàn không ma túy

Cùng với phát triển kinh tế-xã hội, cấp ủy, chính quyền xã Ia Chim (Quảng Ngãi) đặc biệt quan tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát huy vai trò người dân trong giữ gìn bình yên địa bàn.

Mô hình IPHM giúp cây trồng khỏe, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Hướng đi mới cho nông nghiệp xanh

Tại Gia Lai, mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) đang chứng minh hiệu quả rõ rệt, giúp nâng cao chất lượng nông sản và vị thế của nông nghiệp địa phương.

Lâm Đồng chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung xây dựng hạ tầng giao thông

Lâm Đồng có không gian phát triển rộng mở từ cao nguyên xuống duyên hải; hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, kinh tế rừng. 

Quang cảnh hội thảo.

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo đột phá liên kết phát triển giữa rừng và biển

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo giúp tỉnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, nhằm biến quy hoạch thành hành động, thành những công trình, dự án, chương trình cụ thể, mang lại tăng trưởng cao, cuộc sống tốt hơn, môi trường bền vững hơn cho người dân Đắk Lắk.

Lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026 diễn ra tại sân vận động Pleiku Arena. (Ảnh: MINH VỸ)

Khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026

Chiều 11/5, tại Sân vận động Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026, sự kiện bóng đá trẻ quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Đây là sự kiện thể thao trẻ quy mô lớn, nằm trong chuỗi hoạt động của năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh NGỌC OANH)

Ô-tô chở khách lao xuống vực sâu ở đèo An Khê

Đêm 10/5, trên Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một xe khách giường nằm chở 12 hành khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 40m, khiến 1 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.