Thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa

Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng người có công lớn nhất cả nước. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố coi là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài. Trong đó, dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) các hoạt động tri ân diễn ra sôi nổi nhất.
Lãnh đạo Quận ủy Tây Hồ thăm hỏi gia đình có công với cách mạng trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ
Lãnh đạo Quận ủy Tây Hồ thăm hỏi gia đình có công với cách mạng trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng người có công lớn nhất cả nước, với hơn 800.000 người, trong đó hơn 6.500 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 60.000 thương binh, bệnh binh, hơn 80.000 liệt sĩ.

Những năm qua, công tác tri ân người có công và thân nhân các gia đình liệt sĩ là nhiệm vụ được thành phố đặc biệt coi trọng. Trong sáu tháng đầu năm 2024, thành phố đã chi cho công tác ưu đãi người có công số tiền là 1.252 tỷ đồng.

Số tiền nêu trên bao gồm chi trả trợ cấp cho người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp; chi quà Tết 35 tỷ đồng; chi điều dưỡng người có công 35 tỷ đồng.

Điển hình là dịp Tết Giáp Thìn 2024, Hà Nội đã tặng 328.444 suất quà tới người hưởng chính sách ưu đãi, người có công với tổng số tiền gần 257 tỷ đồng; thăm, trao 150 suất quà dành tặng gia đình, cá nhân người có công tiêu biểu với tổng số tiền là 900 triệu đồng…

Những ngày này, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024), các địa phương trên toàn thành phố đều tổ chức các hoạt động tri ân. Ngoài số tiền từ ngân sách, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các quận, huyện đều tích cực vận động xây dựng Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa để triển khai các hoạt động tặng quà, tri ân người có công.

Điển hình như quận Ba Đình vận động được hơn 2 tỷ đồng, quận Nam Từ Liêm vận động được hơn 700 triệu đồng, con số này của quận Hai Bà Trưng là 1,3 tỷ đồng... Số tiền này dùng để tặng quà, xây nhà, tu bổ các công trình tưởng niệm liệt sĩ…

Ngoài hoạt động tặng quà, tri ân tại địa phương, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và nhiều quận, huyện còn tổ chức các đoàn dâng hương tại các nghĩa trang, tặng quà tri ân những anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ tại các tỉnh bạn.

Như ở quận Tây Hồ, thời gian qua, hoạt động tri ân người có công được triển khai đồng bộ, bài bản. Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) lãnh đạo quận Tây Hồ đã tới thăm, tặng quà 24 gia đình là thân nhân liệt sĩ và thương binh đã tham gia chiến đấu trên chiến trường Điện Biên.

Trong dịp này, quận đã tổ chức đoàn viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang lịch sử Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu của huyện Vị Xuyên, với tổng kinh phí lên đến 120 triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa và kinh phí từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của quận.

Quận Hai Bà Trưng có 1.467 liệt sĩ, 1.341 thương binh, bệnh binh, 360 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Thực hiện đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, quận tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, nổi bật là xây dựng và sửa chữa nhà cho chín gia đình có công với cách mạng, với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

Trong dịp này, quận tổ chức gặp mặt tri ân 447 gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu, với tổng kinh phí 441 triệu đồng; tặng quà 9 gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu.

Các phòng, ban, ngành quận nhận phụng dưỡng 8 vợ liệt sĩ cô đơn trên địa bàn, với kinh phí 6 triệu đồng/người/năm; tặng quà 20 thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học tại huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) với số tiền 30 triệu đồng.

Trao đổi về công tác đền ơn, đáp nghĩa, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Đinh Hồng Phong cho biết: “Không phải đến dịp kỷ niệm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, Hà Nội mới tập trung thực hiện công tác tri ân, mà các hoạt động kỷ niệm đền ơn, đáp nghĩa được triển khai thường xuyên, bền bỉ. Công tác người có công là một nội dung quan trọng trong các hoạt động của Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”. Thời gian qua, thành phố đã thực hiện các biện pháp cụ thể, thiết thực để gia đình có công với cách mạng có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú, hỗ trợ người có công có khó khăn về nhà ở, xóa hộ nghèo có thành viên là người có công. Ngoài những chính sách chung, thành phố còn có chính sách đặc thù để triển khai các hoạt động tri ân một cách hiệu quả và mang ý nghĩa thiết thực nhất”.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.