Thúc đẩy việc xây dựng trường học tại các khu đô thị

Hà Nội hiện có khoảng 339 trường học được quy hoạch tại các khu đô thị, khu nhà ở, nhưng đến nay mới hoàn thành hoặc đang xây dựng được 117 trường. Tiến độ triển khai chậm đòi hỏi thành phố phải có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ hơn.
Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội khảo sát thực tế khu vực xây dựng trường học tại địa bàn quận Hoàng Mai. (Ảnh GIA HUY)
Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội khảo sát thực tế khu vực xây dựng trường học tại địa bàn quận Hoàng Mai. (Ảnh GIA HUY)

Trước tình trạng thiếu trường, thiếu lớp nhưng các ô đất quy hoạch trường học tại các khu đô thị lại bỏ hoang nhiều năm, quận Hoàng Mai đã tăng cường đôn đốc, rà soát, yêu cầu các chủ đầu tư quan tâm, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường học theo quy hoạch.

Đối với các chủ đầu tư chậm triển khai, quận kiên quyết kiến nghị thành phố thu hồi ngay các ô đất quy hoạch để giao cho quận triển khai xây dựng trường công lập.

Đến nay, trên địa bàn đã có một số dự án bàn giao lại đất cho quận. Đơn cử, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã bàn giao 19 ô đất cho quận Hoàng Mai, trong đó có bốn ô đất để xây trường học. Nhận được quyết định bàn giao, quận đã khẩn trương triển khai.

Trong tháng 9/2023, Hội đồng nhân dân quận Hoàng Mai đã họp thông qua chủ trương đầu tư bốn dự án xây dựng trường học tại bốn ô đất này. Ủy ban nhân dân quận đã điều chỉnh quy hoạch và tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng…

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố mới có một số ít ô đất quy hoạch xây trường tại các khu đô thị được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Theo quy định, các khu đô thị, khu nhà ở sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm xây dựng trường học theo phương thức xã hội hóa đầu tư hoặc bàn giao cho thành phố để đầu tư từ nguồn ngân sách. Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư sau khi xây và bán xong nhà thì đã không tiến hành xây dựng trường học.

Theo thống kê, Hà Nội có khoảng 174 dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 2 ha trở lên; trong đó, 119 dự án có quy hoạch 339 trường học, nhưng đến nay, mới hoàn thành hoặc đang triển khai xây dựng 117 trường học, chưa triển khai xây dựng 269 trường.

Đơn cử, tại Khu dự án nhà ở quân đội Thạch Bàn (phường Thạch Bàn, quận Long Biên), các ô đất quy hoạch xây dựng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông sau nhiều năm vẫn đang là bãi đất trống quây tôn. Tại Khu đô thị Ao Sào (quận Hoàng Mai), ô đất quy hoạch trường học đã bỏ hoang hơn 20 năm mà chủ đầu tư không triển khai…

Qua giám sát, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá, các dự án trường học tại các khu đô thị chưa được đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ do nhiều nguyên nhân. Về quy hoạch, một số dự án chuyển tiếp từ thời kỳ tỉnh Hà Tây (trước đây), huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) sáp nhập về thành phố Hà Nội phải thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch để bảo đảm phù hợp quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và các quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt. Một số dự án có nhu cầu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết các khu đất trường học thành các trường liên cấp để phù hợp thực tiễn phát triển giáo dục, dẫn đến kéo dài thời gian triển khai đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, các dự án do chủ đầu tư trình duyệt chưa rõ kế hoạch đầu tư xây dựng công trình trường học, phân kỳ đầu tư, phân giai đoạn đầu tư. Các dự án khu đô thị, khu nhà ở được phê duyệt chỉ quy định tiến độ chung cho cả dự án, chưa quy định cụ thể tiến độ đầu tư xây dựng các công trình nhà trẻ, trường học và các công trình hạ tầng xã hội khác.

Thời điểm thực hiện xây dựng các công trình trường học và hạ tầng xã hội khác không rõ ràng. Điều đáng nói là trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư của khu đô thị, khu nhà ở tự ý chuyển nhượng ô đất trường học cho chủ đầu tư thứ cấp khi chưa đủ điều kiện.

Do đó, quá trình hoàn thiện theo quy định pháp luật đất đai gặp nhiều khó khăn trong công tác giao đất, làm cho dự án chậm triển khai, quá trình bàn giao đưa vào sử dụng không bảo đảm tiến độ dự án được duyệt.

Trước tình trạng này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm đề xuất, khi thành phố phê duyệt quy hoạch các khu đô thị, cần quy định tỷ lệ trường công lập ở các khu vực này, tránh gây quá tải. Bên cạnh đó, khi thành phố lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần tính toán tăng mật độ mạng lưới trường học phù hợp tốc độ gia tăng dân số hiện nay.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, thành phố đã có các văn bản chỉ đạo về việc kiểm tra, xử lý dứt điểm, toàn diện, khắc phục những hạn chế về quản lý, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các dự án khu đô thị, khu nhà ở có quy mô từ 2 ha trở lên trên địa bàn. Đối với hệ thống trường học tại các khu đô thị, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành theo tiến độ. Các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức giám sát, phân loại, đề xuất các phương án giải quyết các vướng mắc cụ thể đối với các trường hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.