Thúc đẩy liên kết vùng, tạo xung lực phát triển mới

Việc sáp nhập, hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên thành tỉnh Đắk Lắk (mới) đã mở ra không gian phát triển mới khi vừa kết hợp, vừa thúc đẩy liên kết kinh tế giữa Tây Nguyên đại ngàn và duyên hải Nam Trung Bộ. Từ đó, tạo điều kiện và xung lực phát triển để tỉnh Đắk Lắk vươn xa.

Đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột khi hoàn thành, sẽ tạo trục kết nối quan trọng giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.
Đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột khi hoàn thành, sẽ tạo trục kết nối quan trọng giữa tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk có diện tích tự nhiên 18.096,40 km2, đứng thứ ba trong 34 tỉnh, thành phố; có 102 đơn vị hành chính cấp xã, phường với dân số hơn 3,3 triệu người ; có đường biên giới dài hơn 71 km và bờ biển dài 189 km. Đồng thời, Đắk Lắk nằm giữa khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp với giá trị cao; phát triển kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, giao thương và hợp tác quốc tế thuận lợi. Tỉnh có hệ thống giao thông liên vùng đã và đang được đầu tư đồng bộ, đường sắt bắc-nam và đường sắt tốc độ cao sẽ được đầu tư trong thời gian tới… hình thành mạng lưới logistics liên tỉnh, liên vùng.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp mới có cửa khẩu quốc tế và cảng biển, trọng tâm là phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao như: luyện kim, lọc hóa dầu, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu lớn, logistics… Tại khu vực phía đông tập trung xây dựng và phát triển Khu kinh tế nam Phú Yên trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa chức năng với trọng tâm là các loại hình công nghiệp công nghệ cao, các ngành công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển và liên kết phát triển giữa các tỉnh vùng duyên hải Trung Bộ tạo thành một thể thống nhất. Tại khu vực phía tây tập trung phát triển các sản phẩm nông, lâm sản lợi thế quy mô lớn, chất lượng cao, hướng tới thị trường xuất khẩu, trong đó tập trung phát huy thế mạnh về cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như cà-phê, hồ tiêu, cao su, sầu riêng…

“Đắk Lắk được mệnh danh là “thủ phủ cà-phê” cùng với vùng đất bazan màu mỡ trải dài, trong khi đó Phú Yên (trước đây) có lợi thế là “cửa ngõ Biển Đông”, với các vịnh, bãi biển, phong cảnh đẹp, đặc sắc, hải sản phong phú và hạ tầng cảng biển giàu tiềm năng. Sự kết hợp này tạo nền tảng để phát triển đa ngành, đa lĩnh vực từ nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến sâu, logistics gắn với cảng biển đến du lịch, dịch vụ… để tỉnh Đắk Lắk vươn xa”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn kỳ vọng.

Theo các chuyên gia, việc sáp nhập, hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên thành tỉnh Đắk Lắk (mới) sẽ mở ra không gian mới để phát huy tối đa lợi thế so sánh và sự bổ trợ lẫn nhau giữa các địa phương, thúc đẩy liên kết kinh tế, liên kết vùng, tạo không gian, điều kiện và tiềm lực phát triển mới của tỉnh. Bởi hai tỉnh đều là những địa phương có vị trí địa lý đặc biệt trong vùng Tây Nguyên và duyên hải miền trung.

Đồng bào các dân tộc hai tỉnh có bề dày truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên. Nay hợp nhất lại tạo ra sự liên thông về dòng chảy kinh tế, văn hóa và lịch sử, mở rộng không gian phát triển đa dạng cả về tự nhiên, kinh tế, văn hóa một cách bền vững, hiệu quả.

Tại lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh tại Đắk Lắk mới đây, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng kỳ vọng: “Với sự hội tụ hài hòa giữa thiên thờiđịa lợi-nhân hòa, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng rằng: tỉnh Đắk Lắk mới sẽ vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, là trung tâm đa chiều về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch và logistics; là hình mẫu sinh động về sự phát triển hài hòa, bền vững và mang đậm bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của vùng và của cả nước”.

Còn Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung khẳng định: “Việc hợp nhất giữa tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên thành tỉnh Đắk Lắk (mới) và vận hành chính quyền hai cấp là một quyết sách chiến lược, tạo động lực đột phá cho địa phương khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng về đất đai, tài nguyên và lao động; nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút mạnh mẽ các dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao, thúc đẩy tăng trưởng để vươn lên cùng cả nước”.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn, với khát vọng đổi mới và phát triển, trên nền tảng thế và lực sẵn có, cùng với sự quan tâm ủng hộ của Trung ương và sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk mới phấn đấu tăng trưởng GRDP bình quân tăng 11-11,5%/năm, đưa nền kinh tế, xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức trung bình khá của cả nước trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa bản sắc văn hóa của các dân tộc, các tiềm năng, lợi thế và dư địa của không gian phát triển mới.

Theo đồng chí Lê Hoài Trung, “Phía trước là một chặng đường với nhiều việc lớn cần triển khai, nhiều nhiệm vụ mới rất quan trọng và đầy triển vọng. Với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh kiên cường và tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk; cùng với sự lãnh đạo sâu sát, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, chắc chắn rằng, những tiềm năng và lợi thế của Đắk Lắk sẽ được hiện thực hóa bằng những bước phát triển mạnh mẽ, đưa Đắk Lắk vươn lên trở thành một cực tăng trưởng năng động, có vai trò dẫn dắt của khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Có thể bạn quan tâm

Phía tây miền núi tỉnh Quảng Ngãi sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên phù hợp du lịch trải nghiệm.

Đánh thức tiềm năng du lịch miền núi Quảng Ngãi

Giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi, nơi rừng sinh thái còn giữ nguyên vẻ hoang sơ và văn hóa Tây Nguyên thấm đẫm trong đời sống cộng đồng, du lịch đang trên đà phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều kỳ vọng.

Nhóm thanh niên phường Bắc Gia Nghĩa bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng công an phường.

Chuyển biến nhận thức trong bảo vệ động vật hoang dã

Công tác bảo vệ động vật hoang dã tại Lâm Đồng đang ghi nhận những tín hiệu tích cực. Thời gian qua, nhiều cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân phát hiện, chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng cho thấy pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã đã từng bước đi vào đời sống, có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Những phần quà Tết giá trị vật chất không lớn nhưng là nguồn động viên lớn đối với đồng bào còn đang khó khăn.

Tinh thần nhân ái của tuổi trẻ Gia Lai

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, sắc Xuân phủ khắp buôn làng Gia Lai. Trong niềm hân hoan ấy, chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2025 và Xuân tình nguyện 2026” đã thắp lên ngọn lửa yêu thương, trao gửi hàng nghìn món quà nghĩa tình để mỗi hộ nghèo, mỗi mái nhà neo đơn đều cảm nhận được hơi ấm của cộng đồng.

Sạt lở suối Đăk Ter tạo thành những vực sâu lấn vào khu dân cư.

Khẩn trương khắc phục sạt lở suối Đăk Ter

Mưa lớn kéo dài liên tục cuối năm 2025 khiến suối Đăk Ter, đoạn qua trung tâm xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở ven suối kéo dài, lấn sâu vào khu dân cư, trường học và công trình dân sinh trên diện rộng, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Khu vực trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

“Chìa khóa” mở ra cơ hội thu hút đầu tư

Tỉnh Lâm Đồng có không gian phát triển rộng lớn, thuận lợi trong liên kết vùng giúp khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, tài nguyên rừng-biển, khoáng sản và nhân lực.

Trao quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại vùng đệm Vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Thắp sáng tình yêu thiên nhiên giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Nhằm bồi đắp tình yêu thiên nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư, Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân vùng đệm nơi đây.

Nhà vườn tại Đà Lạt chủ động xử lý khi hoa địa lan phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nở sớm.

Nhà vườn lo lắng khi hoa địa lan nở sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các nhà vườn tại tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn chăm sóc cuối cùng cho lan hồ điệp và địa lan cao cấp để cung ứng cho thị trường dịp Tết. Tuy nhiên, nhiều hộ dân đang đối mặt với tình trạng thất thu lớn do hoa địa lan nở sớm hơn dự kiến.

Các tuyến đường dẫn vào buôn Tuôr, xã Hòa Phú rợp đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Đồng bào Tây Nguyên một lòng theo Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra vào những ngày đầu năm 2026, đây là thời điểm đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã thu hoạch xong các loại nông sản sau một năm lao động sản xuất. Trong không khí đó, khắp các buôn làng đều hân hoan hướng về Đại hội.

Người dân thôn Đoàn Kết đồng thuận hiến đất, chung tay cùng địa phương hoàn thiện tuyến đường huyết mạch.

Những tuyến đường “ý Đảng, lòng dân”

Đầu năm 2026, không khí ở xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) thêm phần rộn ràng khi những con đường mới tại nhiều thôn, xóm chính thức hoàn thành. Những công trình này tạo diện mạo mới cho làng quê, trở thành biểu tượng sinh động của sự gắn kết, đồng thuận giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong hành trình xây dựng nông thôn mới.